TIẾT LỘ: Vì Rodgers, Liverpool từ chối Van Gaal

13/12/2014 08:39 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Có một câu chuyện thú vị ở trận cầu tâm điểm giữa Man United và Liverpool vào đêm mai: Brendan Rodgers từng vượt mặt Louis van Gaal, người đang dẫn dắt Man United, để trở thành HLV trưởng của Liverpool cách đây hai năm.

Khi Fenway Sports Group, đơn vị chủ quản của Liverpool, đi tìm người kế nhiệm Kenny Dalglish cách đây hai năm, Louis van Gaal là một trong những ứng viên sáng giá. Lúc đó, Van Gaal vẫn đang thất nghiệp sau khi bị Bayern Munich sa thải vào tháng 4/2011.

Chiến lược gia 63 tuổi từng gặp mặt giám đốc điều hành Ian Ayre và tỏ ra khá hứng thú với công việc dẫn dắt đội chủ sân Anfield. Tuy vậy, Liverpool lại muốn ông đóng vai trò giám đốc kỹ thuật, nhằm dọn đường cho một nhà cầm quân trẻ tuổi hơn trên băng ghế chỉ đạo.

Vào thời điểm Rodgers nổi lên như là ứng viên sáng giá cho vị trí HLV trưởng của Liverpool, Van Gaal chẳng mấy quan tâm tới viễn cảnh trở thành một người cố vấn về mặt chuyên môn cho đội chủ sân Anfield. Ông vẫn còn niềm đam mê với nghiệp huấn luyện. Chính điều này khiến Rodgers tin rằng ông sắp thoát khỏi vị thế của một người học việc để dẫn dắt một đội bóng tên tuổi.

Rodgers rõ ràng không muốn có bất cứ sự thỏa hiệp nào. Ông không bao giờ yêu cầu được làm việc với HLV Van Gaal. Ngay từ đầu, chiến lược gia người Bắc Ireland khẳng định chỉ có chính ông là người phụ trách công tác huấn luyện. Kể từ thời điểm Liverpool bổ nhiệm Rodgers, mối quan tâm dành cho Van Gaal đã kết thúc.

Vị HLV hiện thời của Liverpool nhớ lại quá trình bổ nhiệm vào năm 2012: “Tôi không chắc rằng có bao nhiêu người mà Liverpool muốn nói chuyện. Nhưng khi tôi xuất hiện, tôi luôn khẳng định chỉ làm việc với một nhóm cầu thủ, chứ không phải một giám đốc kỹ thuật. Tôi luôn nghĩ rằng HLV chính là người đảm nhiệm luôn vai trò đó. Ông ta là người quan sát quá trình phát triển về mặt chuyên môn của đội bóng, và tôi tin rằng bạn nên chịu trách nhiệm về điều đó khi trở thành một HLV”.

Rodgers khẳng định ông khó mà làm việc như ý nếu có một giám đốc kỹ thuật xen vào: “Tôi chỉ thấy làm việc hiệu quả mỗi khi tôi có những kênh giao tiếp rõ ràng với ban lãnh đạo. Thất bại duy nhất trong sự nghiệp cầm quân của tôi đến khi tôi làm việc ở Reading. Lúc đó trong đội có một giám đốc kỹ thuật. Một trong những thế mạnh của tôi là giao tiếp theo hướng tiến dần lên. Nếu tôi không thể làm điều đó, hoặc thông điệp muốn truyền tải bị bóp méo, thì mọi thứ sẽ đi chệch hướng. Việc giao tiếp với tôi là điều rất quan trọng khi làm việc ở Liverpool. Tôi không muốn có bất cứ sự cản trở nào”.

Cựu HLV Swansea không khẳng định mình khó hòa hợp với bất cứ ai: “Điều này không có nghĩa tôi chẳng thể hợp tác với ai khác. Nhưng tôi cảm nhận rằng sự độc lập là rất quan trọng, với tất cả những công việc cần phải làm, cũng như khối lượng công việc đảm nhận. Tôi cần phải được giao đầy đủ trọng trách để làm tốt nhiệm vụ của một HLV ở Liverpool. Và tôi nghĩ ban lãnh đạo đội bóng cũng sẽ ủng hộ”.

HLV Rodgers cho biết ông chưa từng gặp người đồng nghiệp Van Gaal. Nhưng chiến lược gia người Bắc Ireland cảm nhận rất rõ ảnh hưởng từ chiến lược gia 63 tuổi này trong phong cách huấn luyện của ông: “Van Gaal là một HLV tài năng và giàu kinh nghiệm. Ông ta đã để lại dấu ấn rất rõ. Tôi biết Van Gaal nhờ Mourinho, người đã được ông ta rèn luyện để trở thành một HLV. Ông ta từng là đề tài nghiên cứu của tôi khi còn dẫn dắt đội trẻ, và tôi học được rất nhiều về chiến thuật trong các trận đấu”.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm