Flores tìm tới tận võ đường, Nam Huỳnh Đạo đóng cửa không tiếp

19/07/2017 12:38 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Võ sư Pierre Francois Flores đã có mặt tại đình Nam Chơn, trụ sở chính của phái Nam Huỳnh Đạo, vào sáng nay, nhưng không có một người nào của môn phái này ra tiếp.

Khoảng 12h trưa nay (19/7), môn sinh Vịnh Xuân Nam Anh Flores đã có mặt tại trụ sở chính của phái Nam Huỳnh Đạo tại TP. Hồ Chí Minh. Ban đầu, phái Nam Huỳnh Đạo tuyên bố không tiếp ông Flores mà hẹn võ sư này quay lại lúc 17h chiều cùng ngày.

Nhưng sau một hồi bàn bạc, họ đã quyết định sẽ cho một mình võ sư Flores và người em trai vào.

Thêm vài phút nữa trôi qua, quyết định cuối cùng của Nam Huỳnh Đạo là từ chối tiếp Flores trong hôm nay vì nhiều nguyên nhân khác nhau.

Không được cấp phép, Flores không thể giao đấu với Huỳnh Tuấn Kiệt

Không được cấp phép, Flores không thể giao đấu với Huỳnh Tuấn Kiệt

Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam xác nhận họ sẽ không cấp phép cho võ sư Pierre Francois Flores giao đấu với trưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt của Nam Huỳnh Đạo.

Bản thân ông Flores đã rất sốt ruột vì phải chờ đợi lâu. Trong khi đó, đám đông hiếu kỳ và khá nhiều cơ quan báo chí đã có mặt ghi lại sự kiện.

Bức xúc vì không thể gặp phái Nam Huỳnh Đạo, ông Flores giải thích mình tới lần này chỉ vì 3 mục đích: bắt tay phái Nam Huỳnh Đạo, nói chuyện với họ và nếu có giao đấu, đồ đệ của ông Flores sẽ giao đấu với võ sinh của Nam Huỳnh Đạo. Ông Flores không hề đề cập tới chuyện ông phải trực tiếp đối mặt võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt.

Trước đó, võ sư người Canada gốc Chile cũng đã thất bại trong việc xin giấy phép thách đấu Huỳnh Tuấn Kiệt. Bản thân Nam Huỳnh Đạo cũng khẳng định chưởng môn của họ sẽ không giao thủ với võ sĩ nước ngoài này.

Khoảng 12h30, ông Flores đã rời đình Nam Chơn mà không thu được kết quả gì. Những diễn biến mới sẽ được Thể thao & Văn hóa tiếp tục cập nhật.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm