Filip Nguyễn, Văn Lâm và dàn sao Việt kiều chinh chiến ở V-League, HLV Troussier thêm lựa chọn cho giấc mơ World Cup

01/07/2023 07:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

Thủ môn Filip Nguyễn là cầu thủ Việt kiều mới nhất thi đấu ở V-League 2023. Giải VĐQG của Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn với sự góp mặt của những cầu thủ Việt kiều.

Filip Nguyễn và dàn sao Việt kiều chinh chiến ở V-League

Thủ môn Filip Nguyễn đã chính thức cập bến CAHN. Sau khi chuyển đến đội bóng ngành công an, Filip Nguyễn là cầu thủ danh tiếng nhất V-League 2023.

Filip Nguyễn, Đặng Văn Lâm và dàn sao Việt kiều chinh chiến ở V-League, HLV Troussier thêm lựa chọn cho giấc mơ World Cup - Ảnh 2.

Thủ môn Filip Nguyễn đã chính thức cập bến CAHN - Ảnh: CLB CAHN

Thủ môn 31 tuổi này đã thi đấu ở Europa League cho CLB FC Slovan Liberec, chơi ở Europa Conference League cho Slovako và từng được triệu tập lên tuyển Séc.

Hồi đầu mùa giải, CLB CAHN đã chiêu mộ 1 thủ môn Việt kiều là Patrik Lê Giang. Patrik Lê Giang sinh năm 1992, có cha là người Việt và mẹ là người Slovakia. Thủ môn cao 1m88 này từng khoác áo U19 Slovakia và U21 Slovakia trong quá khứ. Patrik Lê Giang từng thi đấu tại giải vô địch quốc gia Slovakia và Séc.

Filip Nguyễn, Đặng Văn Lâm và dàn sao Việt kiều chinh chiến ở V-League, HLV Troussier thêm lựa chọn cho giấc mơ World Cup - Ảnh 3.

Hồi đầu mùa giải, CLB CAHN đã chiêu mộ 1 thủ môn Việt kiều là Patrik Lê Giang

Nói về vị trí thủ môn, không thể không nhắc tới thủ thành Đặng Văn Lâm của CLB Topeland Bình Định. Tài năng của Văn Lâm là không phải bàn cãi. Thủ môn của CLB Topeland Bình Định và tuyển Việt Nam được đánh giá là người gác đền hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Filip Nguyễn, Đặng Văn Lâm và dàn sao Việt kiều chinh chiến ở V-League, HLV Troussier thêm lựa chọn cho giấc mơ World Cup - Ảnh 4.

Văn Lâm là tấm gương cho các cầu thủ Việt kiều - Ảnh: Hoàng Linh

Văn Lâm mang trong mình 2 dòng máu Việt – Nga, đã ăn tập ở 2 lò đào tạo là Spartak Moskva và Dinamo Moskva. Văn Lâm trở về Việt Nam năm 17 tuổi, trải qua nhiều khó khăn trước khi khẳng định được tài năng của mình.

Bình Định cũng đang sở hữu những cầu thủ Việt kiều khác ngoài Văn Lâm là Adriano Schmidt, trung vệ sinh năm 1994 có bố là người Việt Nam và mẹ là người Đức. Hồi năm ngoái, Adriano Schmidt đã ra sân trong màu áo tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park ở trận gặp Afghanistan.

Filip Nguyễn, Đặng Văn Lâm và dàn sao Việt kiều chinh chiến ở V-League, HLV Troussier thêm lựa chọn cho giấc mơ World Cup - Ảnh 5.

Adriano Schmidt có bố là người Việt Nam và mẹ là người Đức

Mạc Hồng Quân của Topeland Bình Định cũng là cái tên đáng chú ý. Cầu thủ sinh năm 1992 có bố mẹ là người Việt Nam. Năm lên 8 tuổi, anh theo gia đình sang Séc định cư và sau đó bắt đầu sự nghiệp chơi bóng tại đây. Sau này, cựu học viên lò Sparta Praha đã quyết định về Việt Nam tìm kiếm cơ hội. Mạc Hồng Quân cũng từng khoác áo ĐTQG Việt Nam.

Tiền vệ Viktor Lê của Topeland Bình Định cũng gây chú ý khi thi đấu ở V-League 2023. Viktor Lê sinh năm 2003 tại Moscow (Nga), có bố người Việt Nam. Anh cao 1,78 m, đá vị trí sở trường tiền vệ công, từng chơi cho CLB CSKA Moscow II.

Filip Nguyễn, Đặng Văn Lâm và dàn sao Việt kiều chinh chiến ở V-League, HLV Troussier thêm lựa chọn cho giấc mơ World Cup - Ảnh 6.

Tiền vệ Viktor Lê của Topeland Bình Định

Trường hợp khá tương tự với Viktor Lê là Ryan Hà. Cầu thủ Việt kiều Pháp được Khánh Hòa lựa chọn là một trong những tiền đạo có thể đá cặp với các ngoại binh của CLB phố Biển Nha Trang. Ryan Hà từng chơi bóng ở các giải đấu hạng thấp của Pháp trước khi về Việt Nam thử việc và được Khánh Hòa lựa chọn. HLV Võ Đình Tân đánh giá ở tuổi 26, tiền đạo cao đến 1m84 có thể phát triển hơn.

Vincent Trọng Trí Guyenne của CLB TP.HCM là người được HLV Vũ Tiến Thành "chấm" sau cuộc "đại phẫu" sau mùa bóng 2022. Vincent Trọng Trí Guyenne hiểu rõ bóng đá Việt Nam do cầu thủ Việt kiều Pháp này đã thi đấu tại giải hạng Nhất 2022 trong màu áo CLB Phù Đổng.

Tại Hải Phòng, HLV Chu Đình Nghiêm đã bổ sung trung vệ Đức gốc Việt Nguyễn Như Đức Anh. Cầu thủ sinh năm 2000 sở hữu chiều cao 1m84, và hứa hẹn sẽ được mài giũa liên tục trong năm nay. Mùa trước, Nguyễn Như Đức Anh khoác áo CLB FC Kray và thi đấu ở giải hạng 5 của Đức. CLB Hải Phòng còn có 1 cầu thủ Việt kiều khác là Martin Lò (sinh năm 1997).

Ở B.Bình Dương, HLV Lư Đình Tuấn đã trao cơ hội cho cầu thủ Việt kiều Mỹ Đặng Thanh Hoàng (Steven Dang) thử sức ở mùa giải năm nay. Trung vệ cao 1m83 này trưởng thành từ bóng đá học đường Mỹ.

Với những cái tên nói trên, có thể thấy V-League ngày càng có sức hút với những cầu thủ Việt kiều. Việc nhiều cầu thủ có dòng máu Việt từ nước ngoài trở về quê hương thi đấu cũng là tín hiệu tốt với ĐT Việt Nam trong bối cảnh HLV Philippe Troussier muốn khai thác nguồn lực cầu thủ Việt kiều để hướng tới mục tiêu lớn là World Cup.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm