Filip Nguyễn và Văn Lâm ai hơn, hãy để HLV Troussier 'chấm'

11/07/2023 05:31 GMT+7 | Bóng đá Việt

Sự xuất hiện của Filip Nguyễn ở Việt Nam khiến dư luận thổi bùng lên những tranh cãi, đặt lên bàn cân so sánh giữa thủ môn này với người gác đền số 1 đội tuyển quốc gia hiện tại Đặng Văn Lâm. Vậy ai mới có quyền hạn và đủ khả năng để đánh giá?

Không khó để đưa ra câu trả lời cho thắc mắc này, đó chính là HLV trưởng đương nhiệm của đội tuyển Việt Nam hiện tại Philip Troussier. Suy cho cùng, cả Đặng Văn Lâm trước kia và Filip Nguyễn hiện nay khi xác định trở về V-League chơi bóng cũng đều mang trong mình mục tiêu là khoác áo đội tuyển quốc gia, đóng góp cho màu cờ sắc áo Tổ quốc như chính họ từng hơn một lần thổ lộ khi trả lời báo chí. 

Vậy thì chọn ai cho đội tuyển quốc gia, đâu mới là thủ môn xứng đáng được trao gửi niềm tin cho vị trí số 1 trong những giải đấu sắp tới của đội tuyển như vòng loại World Cup 2026 hay ASIAN Cup 2023 chỉ ông Troussier mới là người có quyền quyết định cao nhất.

Filip Nguyễn và Văn Lâm ai hơn, hãy để HLV Troussier 'chấm' - Ảnh 2.

Văn Lâm đã phải mất 7 năm để khẳng định vị trí số 1 ở CLB và đội tuyển quốc gia.Ảnh: Đại Đầu

Và chính HLV Troussier dù cho có dành cho Filip Nguyễn một sự quan tâm đặc biệt đi chăng nữa thì trước tiên thủ môn này cần sớm hoàn thành thủ tục nhập quốc tịch và học tiếng Việt nhanh nhất có thể để giao tiếp với các đồng đội, bằng không hạn chế về giao tiếp với các đồng đội trên sân là không hề nhỏ.

Filip Nguyễn cần thêm một khoảng thời gian nhất định để hoàn tất các thủ tục giấy tờ, điều kiện cần và đủ để có thể khoác áo đội tuyển Việt Nam như khát khao của chính anh hay chính người đồng đội, người bạn vừa được CLB Công an Hà Nội cho CLB TPHCM mượn, Patrik Lê Giang. 

Đồng thời, cũng trong khoảng thời gian này, chính Filip Nguyễn cũng phải nỗ lực cải thiện, hoàn thiện khả năng chuyên môn của bản thân để đủ sức nặng thuyết phục HLV Troussier trao cho anh cơ hội bắt chính ở đội tuyển trong tương lai. 

Trở về V-League thi đấu, khoác áo CLB Công an Hà Nội với biết bao kỳ vọng nhưng hai trận đấu đầu tiên của Filip Nguyễn cùng đội bóng mới lại không suôn sẻ khi đội nhà thua tại V-League, dừng bước tại vòng 1/8 Cúp quốc gia. 

Công bằng mà nói, Filip Nguyễn không có lỗi cá nhân trong những thất bại của đội bóng chủ quản Công an Hà Nội nhưng tầm ảnh hưởng của thủ thành Việt kiều này lên lối chơi của đội bóng mới còn tương đối mờ nhạt.

Filip Nguyễn cần thêm thời gian để chứng tỏ mình ở CLB Công an Hà Nội và rộng hơn là môi trường bóng đá Việt Nam nhưng trong khoảng thời gian đó, Đặng Văn Lâm không dừng lại hay đi những bước lùi trong sự nghiệp của mình. 

Filip Nguyễn và Văn Lâm ai hơn, hãy để HLV Troussier 'chấm' - Ảnh 3.

Còn với Filip Nguyễn, hành trình cùng bóng đá Việt Nam chỉ vừa mới bắt đầu.Ảnh: Hoàng Linh

Trải qua biết bao thăng trầm, biến cố trong sự nghiệp cũng như cuộc sống bên ngoài sân cỏ, Văn Lâm đã và vẫn đang bình tĩnh, tự tin khi đối diện với mọi thử thách để rồi từng bước vượt qua nó. Có thể năm nay CLB Topenland Bình Định không có được sự ổn định như trong mùa giải năm ngoái nhưng với tấm băng đội trưởng trên tay, Văn Lâm vẫn chứng tỏ được tầm ảnh hưởng của mình lên lối chơi, phong độ của đội bóng đất Võ. 

HLV Nguyễn Đức Thắng sau khi đội nhà vượt qua Quảng Nam tại vòng 1/8 Cúp quốc gia mới đây cũng thừa nhận khả năng bắt penalty của Văn Lâm là "vũ khí" của Topenland Bình Định và ông đã sử dụng hiệu quả.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, sau 7 năm được trao cơ hội, Văn Lâm đã cho thấy năng lực chuyên môn cũng như tinh thần cầu tiến của mình. Những thành tích nổi bật cùng đội tuyển dưới thời HLV Park Hang Seo như chức vô địch AFF Cup 2018, tứ kết ASIAN Cup 2019, vòng loại World Cup…là cơ sở để ông Troussier khi tiếp quản vị trí từ người tiền nhiệm tiếp tục tin tưởng Văn Lâm cho vị trí số 1.

Xuất phát điểm của Filip Nguyễn là thủ môn đẳng cấp châu Âu, từng có tên trong đội dự tuyển CH Séc trong khi Văn Lâm về V-League từ năm 19 tuổi, đi lên từ con số 0 ở môi trường bóng đá Việt Nam. Khác biệt đó sẽ trui rèn ý chí, tinh thần khổ luyện của những thủ môn này và khi cả Filip Nguyễn lẫn Văn Lâm đều đạt phong độ cao, đủ điều kiện khoác áo ĐTQG thì người mừng nhất chính là HLV Troussier.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm