Filip Nguyễn trải lòng về lần đầu khoác áo đội tuyển Việt Nam, được người hâm mộ ủng hộ hết mình

29/01/2024 21:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

Thủ thành Filip Nguyễn vừa có những chia sẻ trên trang cá nhân về lần đầu khoác áo ĐTQG Việt Nam.

Filip Nguyễn trải lòng về lần đầu khoác áo đội tuyển Việt Nam

Tại Asian Cup 2023, ĐT Việt Nam chào đón một thủ môn mới đứng trong khung gỗ là Filip Nguyễn. Cầu thủ 31 tuổi chỉ vừa mới có quốc tịch Việt Nam vào tháng 12. Giải đấu vừa qua là lần đầu tiên Filip Nguyễn khoác lên mình chiếc áo đấu có lá cờ đỏ sang vàng, điều mà anh từng mong ước bấy lâu.

Dù kết quả của đội tuyển ở giải năm nay chưa được như ý nhưng Filip Nguyễn cũng đã có được những trải nghiệm cho riêng mình. Mới đây, thủ thành Việt Kiều này đã viết tâm thư trải lòng về lần đầu khoác áo đội tuyển Việt Nam trên trang cá nhân.

Filip Nguyễn trải lòng về lần đầu khoác áo đội tuyển Việt Nam, được người hâm mộ ủng hộ hết mình - Ảnh 2.

Filip Nguyễn trải lòng về lần đầu khoác áo đội tuyển Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Anh viết: "Cảm giác trải nghiệm đi tàu lượn siêu tốc, đó là cách tôi muốn mô tả những trận đấu của chúng tôi ở Asian Cup, nhất là trận đấu gặp đội tuyển Nhật bản và Iraq. Chúng tôi đặt mục tiêu và tham vọng cao hơn nhưng lấy làm tiếc đã không thực hiện được. Đấy là những kinh nghiệm mà đội tuyển chúng ta cần có để ngày càng tốt hơn cho những trận sắp tới. Đối với tôi đây là trải nghiệm đầu tiên với một vinh dự lớn khi chơi ở đội tuyển Quốc gia Việt Nam. Tôi hy vọng sẽ có nhiều cơ hội khoác trên mình bộ đồng phục mang màu cờ sắc áo của Tổ quốc để thi đấu trong những trận đấu tới".

Phía dưới bài đăng này, người hâm mộ đã vào gửi những lời chúc tới Filip Nguyễn. Phần đông các CĐV đều hài lòng với màn trình diễn của anh tại giải đấu vừa qua. Họ hy vọng Filip Nguyễn sẽ tiếp tục duy trì được phong độ để giúp sức cho đội tuyển Việt Nam.

Filip Nguyễn trải lòng về lần đầu khoác áo đội tuyển Việt Nam, được người hâm mộ ủng hộ hết mình - Ảnh 3.

Người hâm mộ ủng hộ Filip Nguyễn (Ảnh: FBNV)

Vào tháng 3, ĐT Việt Nam sẽ có hai trận đấu gặp Indonesia tại vòng loại World Cup 2026. Nhiều khả năng Filip Nguyễn vẫn sẽ nhận được sự tin tưởng của HLV Troussier trong đợt tập trung tới.

Sau Asian Cup 2023, Việt Nam đã tụt dốc rất nhanh trên BXH FIFA. Hai trận đấu tới sẽ là cơ hội để đội tuyển tích lũy điểm số, qua đó nuôi hy vọng quay lại top 100 trong tương lai.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm