Filip Nguyễn 'hối hận' vì học tiếng Việt muộn, nói điều thích nhất ở CĐV Việt Nam

12/01/2024 05:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

Filip Nguyễn trước khi tham dự Asian Cup 2023 đã nói lời nhận xét về HLV Troussier cũng như chia sẻ về cả điều anh thích nhất ở người hâm mộ Việt Nam.

Filip Nguyễn nhận xét HLV Troussier 'nghiêm khắc'

Filip Nguyễn vừa có quốc tịch Việt Nam đã nhanh chóng được HLV Troussier triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Anh đang là cầu thủ được đánh giá cao nhất trong số 3 thủ môn HLV Troussier lựa chọn để tham dự Asian Cup 2023. Dù vậy, thủ môn Việt kiều không hề nhận được sự ưu ái của HLV người Pháp trên sân tập.

"Ít ngày khi lên ĐT Việt Nam, tôi được tiếp cận với nhiều điều mới mẻ, từ phương pháp tập luyện mới, chiến thuật mới. Chỉ đạo từ HLV trưởng cũng rất mới đối với tôi. Ông ấy cũng vô cùng nghiêm khắc. Dù vậy, tôi nghĩ đây là điều tốt vì ông ấy muốn các cầu thủ có tính kỷ luật và thi đấu hiệu quả trên sân.

Ông Troussier là HLV giỏi. Tôi tin rằng kinh nghiệm của ông ấy sẽ giúp cho bóng đá Việt Nam phát triển", Filip Nguyễn chia sẻ.

Filip Nguyễn 'hối hận' vì học tiếng Việt muộn, nói điều thích nhất ở CĐV Việt Nam - Ảnh 2.

Filip Nguyễn nhận xét HLV Troussier vô cùng nghiêm khắc và đồng thời cũng là HLV giỏi (Ảnh: VFF)

Filip Nguyễn "hối hận" vì học tiếng Việt muộn

Filip Nguyễn hiện tại đang cố gắng thích nghi với toàn đội tuyển. Đây là lần đầu tiên anh được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Theo Filip chia sẻ, anh nhận được sự giúp đỡ nhiều từ đồng đội nhưng đôi lúc vẫn bị trêu đùa vì phát âm tiếng Việt buồn cười. Bản thân thủ môn Việt kiều cũng thừa nhận "hối hận" vì không học tiếng Việt từ sớm.

"Tôi khá hối hận vì đã không học tiếng Việt khi còn nhỏ. Giờ điều đó trở thành thức thách với tôi. Nhưng đó có thể là do định mệnh bởi nếu học tiếng Việt sớm hơn thì có lẽ tôi đã theo hướng khác chứ không có mặt tại đây bây giờ", Filip Nguyễn chia sẻ.

Filip Nguyễn 'hối hận' vì học tiếng Việt muộn, nói điều thích nhất ở CĐV Việt Nam - Ảnh 3.

Filip Nguyễn tiết lộ Đình Triệu giúp đỡ anh nhiều điều trong thời gian tập trung cùng đội tuyển (Ảnh: VFF)

Filip Nguyễn có nhiều năm thi đấu tại châu Âu. Anh quyết định về Việt Nam thi đấu vào giữa mùa giải 2023. Tuy nhiên, không phải tới lúc trở về Việt Nam thi đấu thì thủ môn 31 tuổi mới được người hâm mộ bóng đá nước nhà quan tâm. 

Trước đó, Filip Nguyễn đã được nhiều CĐV biết đến và theo dõi trong thời gian dài. Theo chia sẻ của thủ môn Việt kiều, anh đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ Việt Nam từ khi còn ở CH Séc.

"Ở CH Séc, tôi thấy những người Việt Nam có tinh thần yêu nước rất cao. Họ rất yêu Tổ quốc, yêu quê hương. Tôi có thể thấy điều đó ở tất cả người Việt Nam trên thế giới.

Hồi còn ở CH Séc, tôi cũng nhận được nhiều tin nhắn từ người hâm mộ Việt Nam. Họ quan tâm và gửi nhiều tin nhắn ủng hộ tôi. Đó là tôi điều yêu thích nhất ở CĐV Việt Nam", Filip Nguyễn chia sẻ.

Filip Nguyễn 'hối hận' vì học tiếng Việt muộn, nói điều thích nhất ở CĐV Việt Nam - Ảnh 4.

Filip Nguyễn nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ Việt Nam (Ảnh: VFF)

Filip Nguyễn trong trận giao hữu với ĐT Kyrgyzstan đã được sử dụng thi đấu 60 phút. Thủ môn Đình Triệu và Văn Việt đều được sử dụng nên điều này cho thấy HLV Troussier gần như đã lựa chọn Filip Nguyễn bắt chính cho ĐT Việt Nam tại Asian Cup 2023.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm