Fernando Alonso: Nhà vô địch vì trẻ em

04/11/2012 07:02 GMT+7 | Tốc độ

(TT&VH Cuối tuần)- Không chỉ thành phố Oviedo mà cả xứ Asturias, Tây Ban Nha, luôn xem Fernando Alonso giống như một ông hoàng. Trong lịch sử F1, Alonso là tay đua người Tây Ban Nha duy nhất giành được chức vô địch thế giới. Nhưng đó không phải lý do chính để Alonso trở nên vĩ đại. Phía sau thành công trên đường đua là hình ảnh Alonso với trái tim nhân ái, luôn hết lòng vì những trẻ em nghèo.

Hành động nhỏ, thông điệp lớn

Tuần trước, khi các đối thủ tập trung toàn bộ cho việc tập luyện để tranh tài trên đường đua Ấn Độ, Fernando Alonso vẫn có thời gian cho những hoạt động khác. Tay đua người Tây Ban Nha cùng một số thành viên UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc) địa phương đã đến thăm ngôi ngôi trường tiểu học ở làng Tugapur, cách New Delhi khoảng một giờ đi xe về phía đông. Tại đây, ngoài giao lưu cùng học sinh nhỏ, Alonso còn thực hiện chương trình vệ sinh Ngày rửa tay do UNICEF phát động.

Nếu so với thủ đô New Delhi hay Greater Noida, nơi diễn ra cuộc đua F1, làng Tugapur như thuộc về một thế giới khác. Tugapur gắn liền với nạn nghèo đói, thất nghiệp và không phải đứa trẻ nào cũng có cơ hội đến trường. Nhận thức trong sinh hoạt và cuộc sống vẫn còn là điều mới mẻ ở ngôi làng nhỏ. Đấy là lý do mà Alonso cùng UNICEF quyết định chọn nơi này để phát động chiến dịch vệ sinh cơ bản.

Sự xuất hiện của Alonso ở Tugapur đã tạo được tiếng vang lớn, dù không mấy người trong ngôi làng biết đến anh. Alonso đã hướng dẫn những đứa trẻ ăn mặc không được chỉnh tề và mặt mũi lem luốc cách rửa tay với xà phòng với nước sạch. Đây chỉ là một hành động rất nhỏ và bình thường, nhưng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với Tugapur. “Ở đây, nhiều người không có được mái nhà riêng. Nhiều người khác có nhà nhưng cũng không thể xây riêng một nhà tắm. Vấn đề vệ sinh ở đây rất đáng quan tâm”, Alonso chia sẻ về chuyến đi.

Theo báo cáo của UNICEF, mỗi ngày có hơn một nghìn trẻ em Ấn Độ chết vì tiêu chảy, và nguyên nhân nhân chính xuất phát từ việc thiếu nước sạch, không được vệ sinh tốt. Đây là con số khiến bất kỳ ai cũng phải giật mình. Trong đó, phần lớn các trường hợp trẻ em tử vong vì tiêu chảy tập trung ở những ngôi làng nhỏ và hẻo lánh như Tugapur. Theo một nghiên cứu khác của UNICEF, việc vệ sinh sạch sẽ bằng nước sạch trước khi ăn, cũng như trong quá trình chuẩn bị thức ăn, có thể làm giảm 40% tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy ở những trẻ em dưới năm tuổi.

Nhiều hình thức tuyên truyền và hướng dẫn không phải lúc nào cũng đạt được hiệu quả, chưa kể còn có thể gây tốn kém. Trong khi đó, cử chỉ nhỏ của Alonso chắc chắn sẽ có tác động lớn lao, khi nó diễn ra tại trường học, với những đứa trẻ đang được hướng dẫn về nhận thức cơ bản. Điều quan trọng hơn là quá trình này không hề tốn kém bất kỳ khoản ngân sách nào của chính quyền địa phương. “Tôi tin thông điệp này rất quan trọng. Trẻ em là một phần cơ bản của xã hội, và phải bảo vệ sức khỏe cho chúng”, tay đua 31 tuổi từng hai lần vô địch thế giới nói khi anh đang hướng dẫn nhóm học sinh rửa tay. Thông điệp vệ sinh này không chỉ tác động đến trẻ em, mà cả các bậc phụ huynh, những người đôi khi phớt lờ vấn đề vệ sinh ở con mình.

Đại sứ của UNICEF

Alonso đến với đua xe từ rất nhỏ, khi anh là người duy nhất trong gia đình thể hiện niềm đam mê giống như người cha Jose Luis Alonso. Gia đình không phải tầng lớp thượng lưu ở Oviedo, nhưng thu nhập từ công việc cơ khí của Jose Luis và cửa hàng bách hóa của người vợ đủ để giúp Fernando vừa theo học, vừa thỏa mãn đam mê đua xe kart. Từng là tay đua nghiệp dư khi còn trẻ, nên Jose Lui đã quyết tìm mọi cách để biến cậu con trai thành một nhà vô địch.

Rất nhanh chóng, Alonso trở thành tay đua trẻ triển vọng của thành phố Oviedo rồi xứ Asturias. Gia đình ông Jose Luis ngoài việc cho con tập trung vào việc đua xe vẫn không quên giáo dục ý thức. Do vậy, trong đầu của Alonso bao giờ cũng có ý thức cộng đồng. Anh trở thành niềm kiêu hãnh của Oviedo. Ở Asturias, Alonso là một trong những vận động viên vĩ đại nhất. Những người nổi tiếng trong lĩnh vực thể thao của xứ Asturias còn có David Villa, Santi Cazorla và Juan Mata (bóng đá), Samuel Sanchez (huy chương vàng Olympic đua xe đạp)…, nhưng vị trí của Alonso vẫn là rất đặc biệt.

Năm 2005, khi bắt đầu nổi danh trên đường đua F1, cũng là mùa giải anh lập kỷ lục nhà vô địch trẻ nhất lịch sử, trước khi bị Sebastian Vettel phá vỡ, Alonso chính thức trở thành đại sứ UNICEF. Không chỉ trên phạm vi lãnh thổ xứ Asturias hay Tây Ban Nha, mà trên tầm thế giới. Tiếng Tây Ban Nha rất phổ biến ở các châu lục, chưa kể bản thân Alonso còn nói thông thạo hai ngôn ngữ Anh và Ý. Giao tiếp tốt, với nền tảng kiến thức sâu rộng, Alonso thực sự là vị đại sứ quan trọng với UNICEF, trong quá trình hướng về các trẻ em trên khắp thế giới. Nhân cách sống của Alonso, một mẫu người biết kiềm chế bản thân và không dính những bê bối nào khi có tiền lẫn danh vọng, cũng là yếu tố để UNICEF đặt niềm tin vào anh.

Trong bảy năm qua, đã có rất nhiều chương trình được Alonso thực hiện cùng UNICEF. Phần lớn hoạt động diễn ra song song với việc anh tham gia vào các cuộc đua. Mỗi khi mùa giải kết thúc, Alonso dành nhiều hơn quỹ thời gian cho trẻ em. Thậm chí, ngay cả khi đi nghỉ mát, tay đua vô địch thế giới các năm 2005 và 2006 cũng không quên trẻ em. Đôi khi là một buổi biểu diễn bóng đá mà anh tổ chức (Alonso có năng khiếu bóng đá, và còn đam mê cả xe đạp), với số tiền vé được tặng cho trẻ em các địa phương, hoặc quỹ UNICEF.

Tất nhiên, Alonso cũng có những kế hoạch riêng để giúp đỡ trẻ em, chứ không hoàn toàn phụ thuộc vào kế hoạch của UNICEF. Theo đó, Alonso và nhóm người hâm mộ đặc biệt của anh thường thực hiện nhiều hoạt động từ thiện. Hiện tại, một kế hoạch thiết kế thiệp Giáng sinh 2012 đang được chính Alonso và những người hâm mộ anh thực hiện. Trong số đó, một phần được tặng cho trẻ em nghèo, phần khác có thể mang bán đấu giá cho những nhà hảo tâm để gây quỹ từ thiện.

Alonso không chỉ vĩ đại trên đường đua, mà anh vĩ đại cả trong lòng người hâm mộ!

Kim Ngọc

Grand Prix Abu Dhabi

- Đường đua: Yas Marina Circuit

- Hoạt động: 2009

- Chiều dài: 5,554 km

- Vòng: 55 - Khúc cua: 21

- Kỷ lục vòng: 1’40’’279

- Sebastian Vettel (2009) Lịch thi đấu (giờ Hà Nội)

- Phân hạng: 20h00 thứ Bảy 3/11

- Đua chính thức: 20h00 Chủ nhật 4/11

* Trực tiếp trên Star Sports

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm