Lamela là 'món hàng hớ' của Tottenham?

07/11/2013 13:07 GMT+7 | Europa League

(Thethaovanhoa.vn) - Tottenham từng tự tin rằng họ có thể sống khỏe mà không cần Gareth Bale. Nhưng người được kỳ vọng thay thế anh, Erik Lamela, lại chơi quá tệ.

Sau 10 trận ở Premier League, Tottenham xếp ở vị trí thứ 4 với 20 điểm. Họ chỉ để lọt lưới 5 bàn và trung bình tung ra số pha dứt điểm về phía cầu môn đối phương lên tới 17,5 cú sút/trận. Tuy nhiên, Tottenham vẫn chưa thể nào học được cách sống mà không cần đến Gareth Bale.

Không phải là đội chủ sân White Hart Lane không muốn tìm người thay thế cầu thủ chạy cánh người xứ Wales. Họ đem về tiền vệ người Argentina Erik Lamela. Nhưng cựu cầu thủ Roma lại bắt nhịp với Premier League quá chậm. Để nói điều gì về anh, “thất vọng” dường như chưa đủ mạnh, còn “thảm họa” nghe quá nặng nề.

Dù thế nào, thời kì “hậu Bale – tiền Lamela” đáng ra phải kết thúc ngay ở thời điểm này. Tiền vệ 21 tuổi cần mau chóng tìm lại chính mình ở Premier League.

Những người không có dịp xem Lamela bùng nổ ở Serie A sẽ đặt ra câu hỏi cho Andre Villas-Boas về bản hợp đồng 25,8 triệu bảng hồi mùa hè vừa qua. Mỗi lần được trao cơ hội ra sân, cầu thủ này đều chơi không đúng với khả năng vốn có.


Tottenham mất đến 25,8 triệu bảng cho chữ ký của Lamela (áo trắng).

Quá trình thích nghi của Lamela đang diễn ra chậm hơn so với dự tính của ban lãnh đạo Tottenham. Sự khởi đầu chậm chạp của anh khiến cho Tottenham không có được thành tích như ý muốn. Có ai kỳ vọng Lamela sút phạt đền thành công như Soldado từng làm trong trận gặp Hull?

Tottenham đang sở hữu một trong những hàng tiền vệ cơ bắp nhất Châu Âu. Trong tay Villas-Boas là những Mousa Dembele, Sandro, Etienne Capoue và Paulinho. Việc có một hàng tiền vệ như thế giúp Tottenham thu về những chiến thắng sát nút và giữ sạch lưới, nhưng lại vô tình làm hạn chế khả năng tấn công ào ạt của đội chủ sân White Hart Lane.

Eriksen đem vấn đề về sự ổn định phong độ từ Hà Lan sang Anh. Vì anh chơi không đúng năng lực, cầu nối từ hàng tiền vệ đến Roberto Soldado bị đứt đoạn. Bản thân chân sút người Tây Ban Nha không thể tự tạo cho mình cơ hội.

Khi ở trạng thái sung sức, Lamela là người châm ngòi cho các đợt tấn công của Tottenham. Anh đủ sức mở toang các bức tường phòng ngự, tạo ra những pha bóng sắc sảo, khai thác khoảng trống và đánh bại những người kèm cặp mình. Nói cách khác, Lamela đem đến những chiến thắng thuyết phục, chứ không phải nhờ vào tài đá phạt đền của Soldado.

Nhưng liệu đến bao giờ Lamela mới tìm lại phong độ. Hay chẳng lẽ anh là món hàng hớ của Tottenham?

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm