Những thống kê đặc biệt về EURO trước ngày khai mạc

09/06/2016 20:23 GMT+7 | Euro ở Việt Nam

(Thethaovanhoa.vn)- Ngày 10/6, EURO 2016 sẽ chính thức khởi tranh trên đất Pháp với trận đấu mở màn giữa đội chủ nhà  và đội tuyển Romania được tổ chức trên sân vận động Stade de France.




1 - Nhà vô địch tuyệt đối của lịch sử EURO là Tây Ban Nha bởi đây là đội duy nhất từng bảo vệ thành công chức vô địch (2012). Cũng ở VCK 2012, họ chỉ thủng lưới đúng 1 bàn. 

3 - Đức là đội bóng giàu thành tích nhất EURO với ba lần vô địch (1972, 1980, 1996). Tây Ban Nha cũng ba lần vô địch (1964, 2008, 2012), nhưng Đức có tới 6 lần lọt vào chung kết (1972, 1976, 1980, 1992, 1996, 2008) và dự VCK nhiều nhất với 12 lần (mọi giải kể từ 1972).


3 – Có 3 đội chủ nhà từng vô địch: TBN (1964), Italia (1968), Pháp (1984). Còn với lần đăng cai này, Pháp trở thành nước đầu tiên 3 lần tổ chức VCK Euro.



4 – Với việc chọn cậu bé Super Victor (ý là siêu mạnh và chiến thắng), EURO 2016 là kỳ thứ tư chọn người làm mascot – đây là quyết định đến từ việc bầu chọn có khoảng 107 ngàn người tham dự cách nay 2 năm.

5 - Cầu thủ dự nhiều VCK nhất với 5 lần là thủ môn Iker Casillas (TBN, 2000 - 2016). Nhưng người thi đấu nhiều nhất với 16 trận là Edwin Van der Sar (Hà Lan, 1996 - 2008) và Lilian Thuram (Pháp, 1996 - 2008). – Còn cầu thủ già nhất từng vô địch là Arnold Muhren (Hà Lan, 1988) 37 tuổi 54 ngày. Cầu thủ già nhất từng dự VCK: 39 tuổi 91 ngày - Lothar Matthaeus (Đức, 2000).


6 – Trọng tài bắt chính ở Euro sẽ được trả thù lao khoảng 6.000 euro/trận. Và cộng với các khoản khác, ước tính, một trọng tài bắt toàn giải sẽ nhận khoản thù lao khoảng 65.000 euro.



8 - Tiền thưởng ở EURO được phân chia khá đều, mỗi đội dự VCK đều được 8 triệu euro. Một trận thắng ở vòng bảng sẽ đem lại thêm 1 triệu euro, một trận hòa ở vòng bảng đem lại 0,5 triệu euro. Đội lọt vào vòng 2 được thêm 1,5 triệu euro. Đội lọt vào tứ kết được thêm 2,5 triệu euro nữa. Đội vào bán kết được thêm 4 triệu euro nữa. Đội vô địch được thêm 8 triệu euro nữa, trong khi đội về nhì được thêm 5 triệu euro nữa. Như vậy, nếu đội vô địch Euro 2016 toàn thắng 3 trận vòng bảng, họ sẽ có tổng cộng 27 triệu euro.


9 - Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong một VCK là Michel Platini (Pháp, 1984) với 9 bàn. Trận đấu ở VCK có số bàn thắng nhiều nhất cũng là 9 bàn khi Nam Tư thắng Pháp 5-4 (1960). Đội ghi bàn nhiều nhất trong một VCK: 14 bàn - Pháp (1984). VCK có số bàn thắng nhiều nhất: 85 bàn (2000).


10 – EURO sẽ diễn ra ở 10 thành phố trải đều trên khắp nước Pháp từ Paris, Lens… ở miền Bắc nước cho tới Nice, Marseille… ở miền Nam. Các sân Parc des Princes, Stade Vélodrome và Municipal là những sân lâu đời, từng được sử dụng ở World Cup 1938.

12 -  Liverpool và Juventus có nhiều đại diện nhất (mỗi CLB có 12 cầu thủ). Tiếp theo là Tottenham (11); M.U (10); Barcelona, Bayern Munich, Fenerbahce (9); Arsenal, Basel, Real Madrid, CSKA Moscow, AS Roma (8).

19 -  Đội tuyển có số cầu thủ dự Champions League mùa bóng 2015-2016 nhiều nhất chính là TBN 19. Tiếp theo là Đức (16), Pháp (15), Italia (13), Ukraine (12). Trong khi đó, Albania, Hungary, Ireland, Slovakia là các đội không có cầu thủ dự Champions League mùa bóng 2015-2016.


22 - Các đội có số cầu thủ đến từ nhiều CLB nhất: Iceland và Bắc Ireland (cầu thủ mỗi đội đến từ 22 CLB khác nhau). Tiếp theo là Thụy Điển (21); Albania, Ba Lan, Slovakia (20). Các đội có số cầu thủ đến từ ít CLB nhất: Nga (8); Anh và Ukraine (10). Các đội có số cầu thủ đến từ nhiều giải đấu khác nhau nhất: Slovakia và Thụy Điển (13); Albania, Iceland, Romania (10). Anh là đội duy nhất mà toàn bộ 23 cầu thủ chỉ đến từ 1 giải đấu (EPL). Tiếp theo là Nga và Ireland (2 giải); Italia và Wales (3). Iceland, Ireland, Bắc Ireland, Wales là các đội không có cầu thủ thi đấu trong nước.



24 -  Đây là lần đầu tiên VCK có 24 đội. Lần đầu tiên có đến 53 đội tranh vòng loại (Gibraltar lần đầu  tham dự vòng loại). Các đội đầu và thứ hai cùng với 4 đội thứ ba xuất sắc nhất sẽ vào vòng tiếp theo.

139 – Các giải vô địch ở Anh, trong đó có Ngoại hạng Anh đóng góp nhiều  cầu thủ nhất: 139 người trong tổng số 552 cầu thủ được đăng ký. Trong đó có 103 từ EPL, 31 từ giải hạng Nhì, 4 từ giải hạng Ba, 1 từ giải hạng Tư. Tiếp theo là các CLB Đức (65: 57 từ giải hạng Nhất, 8 từ giải hạng Nhì); Italia (56: 52 từ Serie A, 4 từ Serie B); TNK (36: đều từ giải hạng Nhất); TBN (35: 34 từ giải hạng Nhất, 1 từ giải hạng Nhì); Nga (32: toàn bộ từ giải hạng Nhất); Pháp (22: toàn bộ từ Ligue 1).


895 – Giá vé đắt nhất trong trận chung kết có giá 895 euro. Nhưng cũng có rất nhiều vé giá rẻ xem các trận ở vòng ngoài, trong đó giá rẻ nhất chỉ 25 euro.

Tân Gia (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm