Nếu bóng đá là chuẩn bị, người Đức sẽ lại vô địch

05/06/2016 07:38 GMT+7 | Tranh cãi

(Thethaovanhoa.vn)- 2 năm sau chức vô địch thế giới ở Brazil, ĐT Đức sắp sửa bước vào một cuộc chinh phục nữa tại Euro 2016 mùa Hè này ở Pháp với nhiều lo ngại về chuyên môn. Mới đây nhất là thất bại 1-3 dưới tay Slovakia ngay trên sân nhà, nhưng lòng tin của các nhà cái vào đội bóng của HLV Joachim Loew không vì thế mà giảm đi. Họ vẫn là ứng viên thứ 2 của giải đấu, chỉ sau chủ nhà Pháp, bởi một lý do quan trọng: Sự chuẩn bị chi li rất Đức.

Sẵn sàng về chuyên môn

Đó tất nhiên là điều quan trọng nhất để một đội bóng có thể tự tin trước những giải lớn như Euro. Thế hệ vàng của bóng đá Đức chịu tổn thất đáng kể sau khi đội trưởng Philipp Lahm, chân sút số 1 mọi thời Miroslav Klose và trung vệ dày dạn Per Mertesacker tuyên bố từ giã ĐTQG sau World Cup 2014. Bộ ba đó có tổng cộng 354 trận khoác áo Die Mannschaft, nhưng Andre Schuerrle, cựu tiền vệ Chelsea hiện chơi cho Wolfsburg, tin rằng bóng đá Đức vẫn đủ người thay thế. “Những cầu thủ đã giải nghệ rất quan trọng, nên chúng tôi phải tìm ra một hệ thống mới với những cầu thủ mới”, Schuerrle nói. “Nhưng tôi rất tự tin vì chúng tôi có những cầu thủ trẻ tuyệt vời”.

Những Antonio Rudiger (23 tuổi), Emre Can (22), Julian Draxler (22), Joshua Kimmich (21) hay Leroy Sane (20) đều đầy hứa hẹn, bên cạnh các bậc đàn anh đã lão luyện như Toni Kroos, Thomas Muller, Mesut Oezil hay Manuel Neuer. Đội ngũ đó cũng được đặt vào tay một HLV đáng tin cậy. Tháng 3/2015, Loew đã gia hạn hợp đồng với LĐBĐ Đức (DFB) tới hết World Cup 2018 tại Nga. Đã dẫn dắt Die Mannschaft được 10 năm sau 2 năm làm trợ lý cho Juergen Klinsmann, chiến lược gia 55 tuổi này chắc chắn là người am hiểu bóng đá Đức nhất.


ĐT Đức tập luyện chuẩn bị cho chiến dịch EURO

Trưởng bộ phận theo dõi cầu thủ của ĐT Đức, Christopher Clemens, nói Loew tiếp tục là lựa chọn tuyệt vời cho những nhà VĐTG: “Một trong những điểm mạnh nhất của ông ấy là khả năng hòa nhập xã hội tuyệt vời. Ông ấy luôn biết khen ngợi đúng lúc, đúng người”. Và Loew cũng nổi tiếng kỹ lưỡng trong việc chuẩn bị cho các giải đấu và từng trận đấu. Theo trang web chuyên về công nghệ GeekWire, việc HLV này mang theo Mario Goetze, cầu thủ ghi bàn quyết định ở trận chung kết World Cup tại Brazil sau khi vào sân từ ghế dự bị, không đơn giản là của cá nhân ông, mà dựa trên công nghệ “dữ liệu quy mô lớn” (big data) thu thập được từ những thiết bị cực kỳ hiện đại (và cả bí mật nữa) mà DFB trang bị cho từng cầu thủ trong mỗi buổi tập, cũng như những chuyên gia thống kê theo dõi sát từng đường bóng trong mỗi trận đấu, của ĐTQG.

Sẵn sàng về hậu cần

Ở những giải đấu lớn, tập trung dài ngày, di chuyển nhiều và đòi hỏi cường độ thi đấu cao, những gì các cầu thủ trên sân, ngoài khả năng chuyên môn và phong độ, có sự đóng góp quyết định của yếu tố hậu cần, mà trong vấn đề này, thì người Đức, với tính chính xác, kỷ luật lao động và sự đòi hỏi chi tiết cao độ, gần như luôn là số 1.

Tại Brazil 2 năm trước, DFB thậm chí đã huy động nguồn vốn xã hội và tự bỏ tiền để xây mới một khu trại huấn luyện trị giá 36 triệu euro chỉ phục vụ riêng cho ĐTQG (và sau đó bán lại cho nước chủ nhà) ở một ngôi làng đánh cá cách xa trung tâm thành phố, yên bình, trong lành, cách xa cánh phóng viên ồn ào với đầy đủ trang thiết bị, nơi lý tưởng làm căn cứ cho một chiến dịch dài ngày.

DFB cũng đã thuê máy bay riêng vận tải 23 tấn hành lý và trang thiết bị cho những chàng trai con cưng của nước Đức. Họ đã chở sang Brazil cả xe đạp leo núi, bàn bi lắc, bóng bàn, và thậm chí là bảng ném phi tiêu, tất cả đều theo tiêu chuẩn Đức, để phục vụ các cầu thủ cả trong tập luyện và sinh hoạt. “Việc xử lý từng vấn đề chi tiết trong mỗi giải đấu lớn là rất quan trọng với chúng tôi”, Giám đốc phụ trách ĐTQG của DFB, cựu danh thủ Oliver Bierhoff, nói. “Cũng nhờ thế các cầu thủ luôn thấy họ là một tập thể, thư giãn tốt và sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo. Chúng tôi thực sự như một gia đình”.


Khách sạn Ermitage ở Evian les Baines, nơi tuyển Đức đóng quân trong giải Euro 2016

Mùa Hè này ở Pháp sự chuẩn bị đỡ mất công hơn, vì tuyển Đức sẽ đá ngay quốc gia láng giềng. Tuy nhiên, không vì thế mà những chu toàn trước giải thiếu đi sự kỳ công. Trước hết, căn cứ địa của họ sẽ ở nằm ở xã Evian les Baines, một vùng nông thôn chỉ hơn 8.000 dân miền trung Pháp ngay biên giới Pháp-Đức. Đây là một địa điểm chiến lược. Trước hết, nó tránh xa những thành phố lớn, nơi sự ồn ào và quá nhiều cám dỗ có thể gây ra xao nhãng với đội bóng (cứ nhìn những người Anh thì biết). Thứ đến, nó nằm ngay biên giới, và dù châu Âu không còn biên giới đi lại, căn cứ địa này đảm bảo cho các cầu thủ Đức có thể nhận được sự hỗ trợ tối đa từ nhà. Cuối cùng, nằm ở miền trung nước Pháp, từ Evian họ sẽ có khoảng cách di chuyển tối ưu tới những sân đấu quan trọng, dù là ở miền bắc hay nam nước Pháp. Việc lựa chọn địa điểm này cũng cho thấy tuyển Đức tự tin rằng họ sẽ tiến xa ở giải đấu.

Không quá hào nhoáng hay xa xỉ, nhưng khách sạn Ermitage nơi đội đóng quân, theo thông tin từ DFB, thật sự lý tưởng. Nhìn xuống hồ Geneva, khách sạn này được xây từ năm 1909, nhưng vừa được cải tạo gần như hoàn toàn năm 2010, với 80 phòng và 11 phòng họp báo, trong một khuôn viên xanh ngát rộng 19 hec-ta, chỉ cách phi trường quốc tế Geneva 45 km và sân tập tiêu chuẩn quốc tế Camille Fournier 1 km.

“World Cup và Campo Bahia (nơi tập trung của tuyển Đức ở Brazil) giờ đã là quá khứ, giờ chúng tôi đang hướng tới Euro tại Pháp. Chúng tôi đã chuẩn bị từ rất sớm về tổ chức và hậu cần. Tôi đã đi khắp nước Pháp từ vài tháng qua, xem xét rất nhiều lựa chọn, và cuối cùng chấm được Evian và khách sạn Ermitage”. An ninh là một vấn đề lớn khác sau khi các cầu thủ Đức được một phen khiếp vía vì vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Paris tháng 11/2015 nhắm vào trận giao hữu Đức-Pháp. Trong thời gian diễn ra Euro, khách sạn Ermitage sẽ đóng cửa hoàn toàn với khách vãng lai.

Người Đức không bao giờ hài lòng

Ở vị thế VĐTG, DFB vẫn tin rằng họ vẫn có thể, và phải làm tốt hơn nữa. Mới đây nhất, một dự án học viện bóng đá trẻ tầm cỡ chưa từng có trên thế giới trị giá 89 triệu euro đã được khởi công ở Frankfurt, dự kiến hoàn tất vào năm 2018. Bierhoff nói nhà chức trách bóng đá Đức phải “suy nghĩ về việc đào tạo cầu thủ và HLV trước một bước”. “Chúng tôi đang có điều kiện tối ưu để chơi bóng ở đỉnh cao trong tương lai, với cả đội trẻ, đội nữ và đội của tôi, cũng như đào tạo các HLV”, HLV Loew bổ sung.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm