Khi Hà Lan nhồi thật nhiều bóng bổng cho Huntelaar...

15/10/2015 14:56 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Hà Lan sẽ phải ngồi nhà xem ti-vi ở VCK EURO 2016 mùa Hè sang năm sau khi thúc thủ 2-3 dưới tay Cộng hòa Czech ở lượt trận cuối cùng.

Đó chắc chắn là bất ngờ lớn nhất của vòng loại bởi chỉ hơn một năm trước thôi, Robin van Persie cùng đồng đội còn hân hoan với vị trí thứ ba ở World Cup 2014. Đây cũng là lần đầu tiên Hà Lan lỡ hẹn với VCK EURO kể từ năm 1984.

Không kèn không trống

Vòng loại này là một thảm họa với bóng đá Hà Lan. Trước lượt cuối, họ đã không còn tự định đoạt được số phận của mình và dù có thắng Czech, đội bóng của HLV Danny Blind cũng sẽ bị loại vì TNK đã đánh bại Iceland trong trận đấu cùng giờ. Tuy nhiên, Hà Lan đã được chờ đợi chơi tốt hơn thế trước một Czech không còn động lực. Để rồi, họ lại gây thất vọng não nề.

Thật ra, mọi chuyện có thể đã khác nếu như Anwar El Ghazi không sút bóng trúng chân thủ thành Petr Cech ở thế mặt đối mặt chỉ 40 giây sau hồi còi khai cuộc. 10 phút sau đó, Wesley Sneijder bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn không kém sau quả tạt của El Ghazi, và điềm xấu của Hà Lan đã trở thành một thất bại thật sự.

Dấu hiệu cảnh báo xuất hiện chỉ một phút sau pha bỏ lỡ của Sneijder khi pha phá bóng nửa vời của Virgil van Dijk, mới chơi trận thứ 2 cho ĐTQG, giúp Vladimir Darida có cú sút chệch mục tiêu. Sự lo lắng biến thành những sai lầm khi thủ thành Jeroen Zoet, cũng có trận thứ 2 trong màu áo cam, để tuột bóng từ một quả phạt góc, nhưng Theodor Gebre Selassie lại dứt điểm ra ngoài.

Vì thế, không ai ngạc nhiên khi Van Dijk đứng sai vị trí, bị Tomas Necid hất bóng qua dễ dàng và Jiri Skalak chuyền cho Pavel Kaderabek không bị ai kèm mở tỉ số cho đội khách. Bàn thua thứ hai chỉ là vấn đề thời gian với Hà Lan và nó tới hơn 10 phút sau đó khi một pha ném biên đơn giản của Gebre Selassie tới chân Josef Sural, người đi bóng qua Van Dijk và dứt điểm chìm nâng tỉ số lên 2-0.

Thẻ đỏ cho Marek Suchy trước giờ nghỉ là một quyết định hợp lý mở ra hy vọng lội ngược dòng cho Hà Lan, nhưng sự tự tin nhanh chóng tiêu tan trong hiệp 2 với bàn phản lưới của Robin van Persie. Bị dẫn 3-0 trên sân nhà trước một đối thủ yếu hơn chỉ còn 10 người, 2 bàn gỡ của Hà Lan sau đó nhờ công Klaas Jan Huntelaar và Van Persie thậm chí cũng chẳng còn ý nghĩa an ủi.

Những khó khăn trong cuộc chuyển giao thế hệ

Cú đúp của Van Persie tối qua, bao gồm một bàn vào lưới nhà, có thể là lần cuối cùng chúng ta thấy anh ghi bàn cho tuyển Hà Lan. Chúng ta cũng có thể sẽ không bao giờ được xem Wesley Sneijder và Arjen Robben ở một giải đấu lớn nữa.

Câu hỏi khó khăn với bóng đá Hà Lan giờ là họ sẽ phải tiếp tục ra sao sau khi chia tay đội cận vệ già. Chỉ 4 người đá chính trong đội hình của Blind tối qua cũng đã đá chính ở trận mở màn vòng loại của Hà Lan ở bảng A, thất bại 1-2 tại Prague. Hà Lan không bao giờ thiếu những tài năng, nhưng chất lượng của những người sắp sửa ra đi là rất khó thay thế.

Blind cũng gặp nhiều vấn đề về chiến thuật và sự cân bằng của đội bóng khi Hà Lan hiện có quá nhiều cầu thủ tấn công, nhưng lại quá ít những hậu vệ và tiền vệ trụ đẳng cấp. Sơ đồ 4-3-3 của ông tối qua với Sneijder, Daley Blind và Wijnaldum ở hàng tiền vệ là rất mất cân đối và là lý do chính khiến hiệp 1 hoàn toàn thuộc về Czech. Trong khâu phòng ngự, Van Dijk chính là biểu tượng cho việc bóng đá Hà Lan đang thiếu thốn các hậu vệ ra sao.

Nhưng ngay cả tuyến trên cũng còn nhiều lo lắng. Có vẻ như quá nhiều thứ đã được đầu tư vào Memphis Depay với hy vọng biến anh thành hạt nhân cho lối chơi tấn công của Hà Lan trong tương lai, nhưng đó sẽ là một canh bạc rất lớn bởi thái độ và phong độ thất thường của cầu thủ trẻ này. Vào cuối trận, Blind đã phải quay sang một lối đá không Hà Lan chút nào: Nhồi thật nhiều bóng bổng cho Huntelaar. Khó thể trách Blind bởi ông chỉ có 3 tháng rưỡi để hồi sinh một Hà Lan đã rệu rã, nhưng đây sẽ là một tì vết khó xóa trong sự nghiệp HLV của ông.

1 Hà Lan chỉ giành được đúng 1 trong số 18 điểm tối đa trong 6 trận đấu (2 lượt) gặp Thổ Nhĩ Kỳ, Iceland, và CH Czech. Quá thất vọng!

4 Trong 10 trận đấu ở vòng loại EURO 2016, Hà Lan đã thi đấu với 4 sơ đồ chiến thuật khác nhau: 5-3-2, 4-3-3, 4-2-3-1, và 4-1-4-1.

50 Van Persie đã đạt tới cột mốc 50 bàn thắng cho đội tuyển Hà Lan. Đáng tiếc, 90 phút ở Amsterdam Arena đêm thứ Ba lại là một kỷ niệm buồn.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm