Góc Anh Ngọc: Niềm tin màu Thiên thanh

06/06/2021 08:32 GMT+7 | Chuyên gia

Cái cách mà Roberto Mancini công bố danh sách chính thức của đội tuyển Ý dự EURO 2020 không giống ai: Những cái tên được chọn nằm trong một phong bì và được trao cho người dẫn chương trình của một show đặc biệt kéo dài 2 tiếng đồng hồ trên kênh RAI vào buổi tối ngày 1/6.

Lịch thi đấu EURO 2020 - Lịch trực tiếp bóng đá EURO năm 2021 trên VTV6, VTV3

Lịch thi đấu EURO 2020 - Lịch trực tiếp bóng đá EURO năm 2021 trên VTV6, VTV3

Lịch thi đấu EURO 2020. Lịch trực tiếp bóng đá EURO 2021 trên VTV6, VTV3. Lịch thi đấu vòng chung kết EURO 2020. Lịch thi đấu bóng đá giải vô địch châu Âu 2020.

 

Chính xác hơn nữa, 26 cái tên ấy được đưa ra chỉ vài chục phút trước thời hạn cuối cùng mà UEFA yêu cầu để các đội tuyển đăng ký dự vòng chung kết.

Tại sao Mancini lại phải chờ đến ngày cuối cùng để làm việc ấy, phải chăng là để cho chương trình của RAI có nhiều người xem hơn vào buổi tối hôm ấy? Không hề, bởi như Mancini nói, “thật khó khăn mới có được danh sách cuối cùng này, đơn giản bởi tôi phải cân nhắc rất kĩ, cả trên khía cạnh lý trí và tình cảm, và bởi vì tôi đã buộc phải để lại ở nhà một số cầu thủ đã cùng với chúng tôi vượt qua vòng loại để tới EURO”. Ông nói đến Mancini, hậu vệ của Roma, đến Pessina, một hộ công rất khao khát được bay trên bầu trời EURO và nhất là Politano, một giải pháp tấn công cánh hữu hiệu mà ông đã dùng trong vòng loại, nhưng Italy đã có quá nhiều sự lựa chọn ở biên. Sự quyết định cuối cùng cho danh sách 26 người dựa trên kinh nghiệm của họ, trên sự tin cậy của ông với họ, và đương nhiên là trên các triết lý bóng đá mà ông đã áp dụng nhuần nhuyễn ở đội tuyển Ý trong 3 năm qua.

 

 

Nhưng còn một lý do nữa cho sự công bố vào phút chót: Tình trạng thể lực của một số cầu thủ quan trọng của ông khi giải sắp bắt đầu, và nếu họ không thể bình phục kịp vào ngày đá trận khai mạc với Thổ Nhĩ Kỳ đêm 11/6, ông cần các phương án khác. Đó là các vấn đề của Pellegrini, Sensi, Verratti và Spinazzola, mỗi người có một câu chuyện riêng về chấn thương trước giải, và người ta chỉ hy vọng là họ có thể ra sân trong trận đầu tiên. Đấy là những canh bạc của Mancini. Có cả những canh bạc khác nữa, như Bernardeschi, người lại có thêm một mùa bóng thất vọng nữa ở Juventus, nhưng vẫn được Mancini tin cậy và được coi là một phương án hữu hiệu nhờ sự đa dạng trong lối chơi của anh, hay như Raspadori, mới 21 tuổi, trẻ nhất trong danh sách, một chân sút của U21 Italy và chưa từng một lần khoác áo Thiên thanh. Mancini thích cầu thủ mới nổi của Sassuolo, một phương án dự phòng cho cặp Immobile-Belotti, trẻ trung, khó lường trước, giàu kĩ thuật và giỏi trong xuyên phá. Biết đâu đấy, cánh chim lạ Raspadori có thể là một hiện tượng mới của EURO?

 

Góc Anh Ngọc: Niềm tin màu Thiên thanh, Đội tuyển Ý, Lịch thi đấu EURO 2020, VCK EURO 2020, Mancini, danh sách đội tuyển Ý, đội tuyển Italia, bóng đá Italia, EURO 2020
Mancini đang có một đội ngũ chất lượng cho EURO 2020

Mancini đang có trong tay một đội ngũ chất lượng cho EURO 2020 này, trên sơ đồ ưa thích 4-3-3 mà ông đã sử dụng cho Italy trong những năm qua. Trừ Raspadori, không có những thử nghiệm mới nào nữa cho đội ngũ ấy, khi họ là tập hợp của những người đã theo sát Mancini trong hành trình vòng loại EURO 2020, Nations League, và gần nhất, vòng loại World Cup 2022. Hàng thủ chính là tuyến dày dạn kinh nghiệm nhất, với hậu vệ ít tuổi nhất là Emerson cũng đã 27 xuân xanh. Mancini sẽ dựa vào những cựu binh như Bonucci (33 tuổi, 101 lần khoác áo ĐTQG), Chiellini (37 tuổi, 108 lần chơi cho Italy) hay Florenzi (30 tuổi, 42 lần) để tạo ra sự chắc chắn cần thiết, điều đã được đảm bảo với việc chỉ thủng lưới 2 bàn trong 12 trận đấu kể từ 2020 đến giờ.

Trong khi đó, ở hàng tiền vệ, trong khi chờ Verratti, người nắm chìa khóa lối chơi của Italy, trở lại, ông có thể tin tưởng vào sự năng động và bùng nổ của Barella, sự thông minh của Pellegrini, tính tổ chức của Jorginho hay tài năng của Locatelli. Những nỗi lo ở hàng công cũng đã giảm đi nhiều, khi Immobile và Belotti thay nhau ghi bàn trong những tháng qua, trong khi Chiesa, Insigne, Berardi và Bernardeschi đã luôn là những cái tên quen thuộc ở bên cánh của Mancini.

Cả thế giới sẽ hướng về Rome cho trận khai mạc EURO giữa Italy và Thổ Nhĩ Kỳ vào đêm 11/6. Một kết quả tốt và một hành trình thuận lợi sẽ là điều mà Thiên thanh khẳng định rằng, những nỗ lực vô song của họ trong 3 năm qua, kể từ thảm họa không được dự World Cup 2018 là xứng đáng, và rằng vị trí thứ 7 trên BXH FIFA, vị trí cao nhất của Italy kể từ lần xuống đáy với vị trí tủi nhục 21 vào tháng 8/2018, là xuất sắc chứ không phải may mắn. Italy còn trận giao hữu cuối cùng trước giải, với Czech đêm mai, và rồi hy vọng tất cả suôn sẻ để chuẩn bị cho chiến dịch EURO, mà họ tin là sẽ thành công.

Sau thảm họa World Cup 2018, Thiên thanh muốn trở lại sân khấu bóng đá một cách hoành tráng nhất có thể…

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm