Fernandes, Silva làm mới tuyến giữa Bồ Đào Nha?

08/06/2021 18:38 GMT+7 | F

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu cần phải chỉ ra đâu là nơi đội tuyển Bồ Đào Nha có thể tạo ra sự khác biệt ở EURO 2020, dễ dàng nhắc đến tuyến giữa, nơi HLV Fernando Santos không thiếu những lựa chọn chất lượng trong tay.

EURO 2020: Không dễ để người Bồ bảo vệ ngôi vương

EURO 2020: Không dễ để người Bồ bảo vệ ngôi vương

5 năm trước, Cristiano Ronaldo cùng đội tuyển Bồ Đào Nha đã được nếm trải cảm giác lần đầu tiên làm nhà vô địch EURO. Lên ngôi đã gian nan, hành trình bảo vệ ngôi vương ở kỳ EURO năm nay còn nhiều thách thức hơn thế.

So với kỳ EURO gần nhất cách đây 5 năm, hàng thủ và hàng công Bồ Đào Nha không chứng kiến quá nhiều biến động. Vẫn là những kỳ vọng với các gương mặt kỳ cựu ở hàng thủ như Pepe hay khoảnh khắc thiên tài của Cristiano Ronaldo ở vị trí mũi nhọn trên hàng công.

Carvalho-Sanches, nổi bật ở EURO 2016 nhưng giờ đã khác

Hàng tiền vệ Bồ Đào Nha chính là điểm khác biệt giữa hai kỳ EURO. Trong hành trình đến chức vô địch EURO 2016, HLV Fernando Santos sử dụng sơ đồ hàng tiền vệ bốn người, trong đó William Carvalho thường xuyên chơi thấp nhất để làm nhiệm vụ phòng ngự. Cầu thủ sáng tạo nhất nơi tuyến giữa khi ấy là Renato Sanches, khi ấy chỉ mới 19 tuổi và tràn đầy năng lượng cũng như không thiếu những tình huống đi bóng khiến hàng thủ đối phương lúng túng.

Hai gương mặt ấy giờ ra sao? Carvalho từng được không ít đội bóng lớn để mặt tới, trong đó có MU, nhưng rồi sau đó lại chọn Real Betis sau 7 năm gắn bó với Sporting Lisbon. Còn Renato Sanches, sau khi nổi danh ở EURO 2016 đã được Bayern Munich trải thảm đỏ đón mời. Cái kết nào cho tiền vệ trẻ này? Anh chìm nghỉm ở sân Allianz, từng có thời gian không mấy thành công ở Premier League trong màu áo Swansea trước khi trở lại chính mình dưới màu áo Lille, cùng đội bóng này lần đầu tiên vô địch Ligue 1 sau 10 năm.

Cả hai đều có tên trong danh sách đội hình đội tuyển Bồ Đào Nha tham dự EURO 2020. Dẫu vậy, thật khó kỳ vọng họ chiếm lấy những vị trí trong đội hình chính thức. Carvalho không còn quá nổi bật kể từ sau EURO 2016, trong lúc Renato Sanches mới chỉ trong quá trình tìm lại chính mình. Trên tất cả, HLV Fernando Santos đã có những tín hiệu thay đổi rõ ràng về cách tiếp cận nơi tuyến giữa.

Chú thích ảnh
Những gương mặt đang đạt phong độ cao như Bruno Fernandes hay Bernardo Silva sẽ làm tươi mới tuyến giữa Bồ Đào Nha

Sẽ là thời điểm của Bruno Fernandes, Bernardo Silva?

5 năm là một quãng thời gian đủ để Bồ Đào Nha thay da đổi thịt đáng kể nhân sự nơi tuyến giữa. Những cái tên như Bruno Fernandes, Joao Felix hay Bernardo Silva đang ngày càng đóng vai trò nổi bật từ cấp độ CLB đến ĐTQG. HLV Fernando Santos sẽ có lý do để cảm thấy nhu cầu cách tân tuyến giữa là không thể tránh khỏi. Bộ ba này chưa hiện diện ở EURO 2016, nhưng đã có những bước chuẩn bị từ World Cup 2018, khi Bruno Fernandes cùng Bernardo Silva được trao cơ hội ra sân trong giải đấu lớn đầu tiên ở cấp độ đội tuyển.

EURO 2020 vì thế sẽ là thời điểm để hai gương mặt thuộc biên chế các đội bóng thành Manchester này nâng tầm bản thân. Bruno Fernandes chỉ đá chính duy nhất ở trận gặp Tây Ban Nha tại World Cup 2018 trong vai trò tiền đạo cánh trái. Ở kỳ EURO này, thật khó hình dung HLV Santos sẽ để tuyển thủ 26 tuổi này chơi vị trí đó thêm một lần nữa khi tất cả đã thấy Bruno Fernandes bùng nổ ra sao nơi tuyến giữa MU. Tương tự, Bernardo Silva hiện diện ở World Cup trên đất Nga chưa để lại nhiều khoảnh khắc thăng hoa, nhưng kỳ EURO này tất cả hoàn toàn có thể đặt kỳ vọng nhiều hơn cho tuyển thủ sinh năm 1994 này. Anh có thể chơi tốt ở cả hệ thống hàng tiền vệ ba người lẫn một trong hai vị trí tiền đạo cánh trong sơ đồ 4-3-3 của HLV Santos.

Trong trường hợp chiến lược gia 66 tuổi này cần thêm một vũ khí bí mật cho các đối thủ ở EURO 2020, ông vẫn còn đó Joao Felix trong tay áo. Tuyển thủ thuộc biên chế Atletico Madrid bắt đầu được khai phá tiềm năng từ kỳ UEFA Nations League năm 2019, giải đấu anh góp phần giúp đội tuyển Bồ Đào Nha lên ngôi ngay trên sân nhà. EURO 2020 sẽ là một giải đấu, một trải nghiệm hoàn toàn khác với tuyển thủ sinh năm 1999 này, người sẽ được kỳ vọng tạo ra một khoảnh khắc bùng nổ nào đó.

Từng đó ngôi sao đủ để Bồ Đào Nha của HLV Santos không hề kém cạnh bất cứ đối thủ nào, bất luận là Pháp, Đức hay Anh ở hàng tiền vệ. Những gì chiến lược gia 66 tuổi này cần làm là tạo ra sự cân bằng để các gương mặt nổi bật ở trời Âu có thể hòa sức tạo ra một Bồ Đào Nha vững vàng trên con đường bảo vệ chức vô địch EURO.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm