Đội tuyển Đức hậu Joachim Low: Chờ phép màu từ Hansi Flick

05/07/2021 06:28 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Kỷ nguyên Joachim Low đã kết thúc sau thất bại tê tái của tuyển Đức trước kình địch Anh ở vòng 1/8 EURO 2020. Liệu tân HLV Hansi Flick có thể đưa Die Mannschaft trở lại vị thế của một đội bóng hàng đầu thế giới?

Lịch thi đấu EURO 2021. VTV3 VTV6 trực tiếp bóng đá Ý vs Tây Ban Nha, Anh vs Đan Mạch

Lịch thi đấu EURO 2021. VTV3 VTV6 trực tiếp bóng đá Ý vs Tây Ban Nha, Anh vs Đan Mạch

Lịch thi đấu bán kết EURO 2021: Ý vs Tây Ban Nha, Anh vs Đan Mạch. VTV3 VTV6 trực tiếp bóng đá hôm nay. Xem bóng đá trực tuyến.

Từ một kẻ đóng thế, Hansi Flick đã hồi sinh Bayern Munich, giúp họ giành cú ăn ba lịch sử. Không ngạc nhiên khi người Đức đang kỳ vọng ông sẽ làm tươi mới một Die Mannschaft đã cũ kỹ và khô cứng dưới triều đại Joachim Low, và đưa đội tuyển này trở lại đỉnh cao thế giới.

Dưới đây là 5 điểm mà tuyển Đức sẽ cần cải thiện để hướng tới mục tiêu trước mắt là World Cup 2022 tại Qatar.

1.Để Kimmich đá tiền vệ

Trong suốt hiệp hai ở Wembley, Harry Maguire đã rót khá nhiều pha bóng nguy hiểm vượt qua khu trung tuyến của Đức tới chân Harry Kane. Vẫn biết là trung vệ MU có sở trường là chuyền dài, nhưng vấn đề với tuyển Đức là tất cả đều được thực hiện dễ dàng.

Low lẽ ra có thể giải quyết vấn đề này bằng việc chuyển Joshua Kimmich vào trung tuyến – vị trí mà anh thường chơi ở Bayern Munich. “Số 6” của tuyển Đức là một thủ lĩnh, với khả năng đọc trận đấu rất tốt. Mùa trước, anh xếp số một ở Bundesliga về số đường chuyền tiến công (progressive passes) và chọc khe (through balls). Điều này chứng tỏ tầm quan trọng của Kimmich trong việc phát triển các pha tấn công từ trung tuyến. Dù xuất phát điểm là hậu vệ phải, nhưng Kimmich rất đa năng, và tuyển Đức cần tận dụng điều này.

2.Bỏ qua sơ đồ 3-4-3

Tuyển Đức đã áp dụng sơ đồ 3 trung vệ từ tháng 10/2018, sau màn phòng ngự thảm hại ở VCK World Cup trên đất Nga. Sau giải đấu ấy, Low đã gạt luôn hai trung vệ giàu kinh nghiệm là Mats Hummels và Jerome Boateng để thử nghiệm phương án này. Nhưng mọi thứ hầu như chẳng được cải thiện gì cả. Việc gọi lại Hummels ở EURO 2020 là một thông điệp ngầm rằng đã đến lúc trở lại sơ đồ 4 hậu vệ.

Sơ đồ này giúp tuyển Đức tận dụng tốt hơn những nguồn lực tấn công của họ, với một cầu thủ phòng ngự đổi chỗ cho một cầu thủ tấn công. Flick từng áp dụng sơ đồ 4-2-3-1 rất thành công trong mùa giải ăn ba cùng Bayern Munich (2019-20), và tuyển Đức có thể cũng vậy. Đó là một sự thay đổi được chào mừng.

Chú thích ảnh
Hansi Flick có hồi sinh tuyển Đức, như đã làm với Bayern Munich?

3.Ổn định bộ tứ vệ mới

Robin Gosens là một điểm tích cực hiếm hoi của hàng thủ tuyển Đức ở EURO lần này, và vị trí hậu vệ trái không cần phải quá lo nữa. Nhưng ai sẽ góp mặt cùng với ngôi sao Atalanta trong bộ tứ vệ này?

Không ai trong số ba trung vệ đá chính trước Anh phù hợp để giữ lại. Mats Hummels đã 33 tuổi, Ginter vật lộn trong việc khẳng định tài năng của mình ở các trận đấu, trong khi Antonio Rudiger bị chính nhật báo Kicker chê là “yếu đuối”. Flick có thể sẽ trao cơ hội cho Niklas Sule, người đã phải dự bị suốt cả EURO 2020. Trung vệ 25 tuổi này rất mạnh mẽ, xử lý bóng tốt, và nhanh nhẹn (dù nom khá cồng kềnh với chiều cao 1m95). Flick cũng cần tìm một hậu vệ phải thay thế Kimmich, và Riedl Baku của Wolfsburg có thể là một lựa chọn tham khảo. Cầu thủ 23 tuổi này giàu tốc độ, rê bóng tốt, trong khi dẫn đầu Bundesliga mùa trước về số pha chặng bóng.

4.Tìm một “số 9” mới

Tuyển Đức đến EURO 2020 với chỉ một trung phong cắm điển hình trong đội hình là Kevin Volland (Monaco). Nhưng anh này không được tin tưởng. Thay vào đó, Low đã lần lượt bố trí Timo Werner, Serge Grnabry, Kai Havertz, và Thomas Muller đá cắm trong suốt 1 năm qua. Dù cả 4 cầu thủ này đều đã ghi bàn, sự thật là họ vẫn phù hợp với vị trí hỗ trợ hơn.

Đen cho tuyển Đức là họ không có sự thay thế ngay lập tức ở vị trí này. Trung phong hứa hẹn nhất của bóng đá Đức hiện nay là tiền đạo 16 tuổi Youssoufa Moukoko của Dortmund. Lukas Nmecha đã có mùa giải khá ấn tượng khi được Man City cho Anderlecht mượn và sau đó đoạt danh hiệu Vua phá lưới U21 châu Âu, nhưng anh sẽ cần thêm thời gian thử thách.

5.Tin vào cầu thủ trẻ

Toni Kroos và một số trụ cột ở tuổi băm sẽ chia tay, nhưng may mắn cho Đức là những Havertz, Werner, Gnabry, Sule và Sane đều ở độ tuổi U25. Họ có thể là xương sống của tuyển Đức ở kỷ nguyên mới trong khi một số tài năng trẻ khác sẽ trui rèn thêm kinh nghiệm từ giờ cho tới Qatar 2022.

Nhạc trưởng Jamal Musiala (18 tuổi) đã có 5 lần khoác áo ĐTQG và được xem như một Quả bóng vàng tương lai. Cầu thủ chạy cánh Florian Wirtz (18) cũng rất đáng được chú ý sau khi 17 bàn sau 47 trận khoác áo Bayer Leverkusen. Tất nhiên, cần kể thêm cả Moukoko (16), đã nhắc ở trên. Hậu vệ trái Luca Netz (18) đã chơi 11 trận cho Hertha Berlin mùa trước và được tiên đoán sẽ mang băng đội trưởng ĐTQG trong tương lai.

Tuấn Cương (Theo FourFourTwo)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm