Đội tuyển Bỉ: Trong nỗi lo về De Bruyne và Hazard

02/06/2021 18:37 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Quá trình chuẩn bị của đội tuyển Bỉ cho EURO 2020 đang gặp nhiều trắc trở. Một trong những nguyên nhân là tình trạng sức khỏe của Kevin De Bruyne sau trận chung kết Champions League cuối tuần trước.

Bóng đá hôm nay 2/6: Maguire bị phản đối dự EURO 2020. Barca công bố tân binh thứ 3

Bóng đá hôm nay 2/6: Maguire bị phản đối dự EURO 2020. Barca công bố tân binh thứ 3

Hà Lan mất thủ môn số 1 vì Covid-19. Huyền thoại Anh phản đối cầu thủ MU dự Euro. Barca công bố bản hợp đồng thứ 3. Arsenal mua Sterling. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá. Kết quả bóng đá hôm nay.

Dễ hiểu cho nỗi bực tức của HLV Roberto Martinez với tình huống Antonio Rudiger khiến De Bruyne phải bỏ dở trận chung kết ở Porto. Chấn thương ở vùng mắt lẫn mũi khiến tiền vệ 29 tuổi này bị đặt dấu hỏi về trạng thái sức khỏe của mình trước thềm EURO 2020.

Một chút may mắn cho đội tuyển Bỉ khi De Bruyne sẽ không phải tiến hành phẫu thuật. Thậm chí, tiền vệ này còn tỏ rõ quyết tâm muốn hồi phục chấn thương kịp thời điểm đội bóng của HLV Martinez đá trận mở màn bảng B vào ngày 13/6 tới. Có điều, một De Bruyne không sung sức sẽ tác động đáng kể đến cơ hội tiến sâu của đội tuyển Bỉ ở kỳ EURO này.

De Bruyne cũng chẳng phải trường hợp duy nhất bị đặt dấu hỏi về sức khỏe ở đội tuyển Bỉ. Eden Hazard vẫn đang vật lộn với quá trình tìm lại phong độ lẫn sự tự tin sau khi dành phần lớn thời gian mùa này vật lộn trên giường bệnh hơn là ra sân trong màu áo Real Madrid. Bản thân tuyển thủ 30 tuổi này cũng đã không khoác áo đội tuyển Bỉ một lần nào suốt 18 tháng qua. Nỗi thất vọng về Hazard được thể hiện rõ qua màn trình diễn kém thuyết phục ở hai lượt trận bán kết gặp đội bóng cũ Chelsea.

Bên cạnh Hazard, Axel Witsel chỉ vừa mới trở lại sau khi đã nghỉ dài hạn vì chấn thương. Tiền vệ thuộc biên chế Dortmund tưởng như đã lỡ hẹn với EURO 2020 sau chấn thương gân Achilles ở trận gặp Leipzig hồi đầu năm, nhưng tốc độ hồi phục của Witsel khiến HLV Martinez chấp nhận đặt canh bạc về khả năng anh trở lại đội hình đội tuyển Bỉ.

Chú thích ảnh

Đó là một sự đối lập rõ ràng so với cách đây 12 tháng, nếu EURO vẫn tiếp tục diễn ra mà không chịu tác động của đại dịch Covid-19. Thời điểm ấy, đội tuyển Bỉ vừa trải qua chiến dịch vòng loại cực kỳ ấn tượng, thắng tuyệt đối 10 trận, ghi 40 bàn và chỉ để thủng lưới 3 lần. Thời điểm ấy, các ngôi sao như De Bruyne vẫn đang đạt phong độ cao ở những CLB chủ quản. Lúc này, những gì HLV Martinez kỳ vọng là sự vững vàng ở hàng thủ, phong độ ghi bàn không có dấu hiệu hạ nhiệt của Romelu Lukaku cùng đột biến từ Youri Tielemans, tác giả bàn thắng duy nhất giúp Leicester đánh bại Chelsea ở trận chung kết Cúp FA. Ngoài ra, vị HLV sinh năm 1973 có thể chờ đợi những ẩn số thú vị như Jeremy Doku hay Leandro Trossard. Họ là các gương mặt chơi bóng ở những đội ít tên tuổi như Rennes hay Brighton, nhưng hoàn toàn có thể biến EURO 2020 thành giải đấu để quảng bá năng lực của bản thân. Đội tuyển Bỉ sẽ bắt đầu hành trình EURO bằng trận gặp Nga, trước khi lần lượt đụng độ Đan Mạch và Phần Lan trong một bảng đấu thầy trò Martinez được đánh giá rộng cửa đi tiếp.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm