Cộng hòa Czech: Trên đôi vai của chiến binh Patrik Schick

22/06/2021 20:23 GMT+7 | D

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Czech đang gây bất ngờ ở EURO 2020 khi đang đứng ở vị trí thứ nhất tại bảng đấu có sự góp mặt của tuyển Anh và á quân World Cup, Croatia. Lúc này, CH Czech đang tràn đầy cơ hội giành vé vào vòng 1/8.

VTV6 VTV3 trực tiếp bóng đá Anh vs Séc hôm nay, EURO 2021 bảng D (2h00, 23/6)

VTV6 VTV3 trực tiếp bóng đá Anh vs Séc hôm nay, EURO 2021 bảng D (2h00, 23/6)

VTV6 VTV3 TRỰC TIẾP bóng đá Anh vs Séc, EURO 2021. Trực tiếp bóng đá hôm nay: Cộng hòa Séc vs Anh. Truc tiep bong da. Kèo nhà cái. Xem bóng đá trực tuyến VTV6, VTV3.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá EURO 2021: 

* 02h00 ngày 23/6: Croatia vs Scotland (D, VTV3)

https://www.vtvcab.vn/channel/vtv3-hd-1,VTV3_HD.html

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv3-hd-2130.html

* 02h00 ngày 23/6: Cộng hòa Séc vs Anh (D, VTV6)

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv6-hd-2129.html

https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv6-6.html

Xem lịch thi đấu EURO 2021 TẠI ĐÂY.

Kết quả bóng đá EURO 2021 sẽ được cập nhật TẠI ĐÂY.

Xem bảng xếp hạng EURO mới nhất TẠI ĐÂY.

 

 

Còn nhớ, ở EURO 1996, Czech đã gây bất ngờ khi vào tới chung kết và chỉ chịu thua Đức ở trận chung kết sau bàn thắng vàng của Oliver Bierhoff. Ở giải đấu lần này, Czech tiếp tục khiến người ta phải bất ngờ. Họ và tuyển Anh là 2 đội bóng tràn đầy cơ hội vượt qua vòng bảng tại bảng D, trong khi đó, á quân World Cup là Croatia đang đối mặt với trận sinh tử trước Scotland để xác định cơ hội đi tiếp.

Khi Czech gây bất ngờ ở EURO 2020

Sau 2 trận đấu, Czech đang đứng đầu bảng D với thành tích thắng 1 trận và hòa 1 trận. Patrik Schick, tiền đạo của Czech, là 1 trong 2 cầu thủ đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ở EURO 2021 với 3 bàn thắng. Người còn lại chính là Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha. Với pha lập công vào lưới Scotland, Patrik Schick là cầu thủ ghi bàn từ khoảng cách xa nhất ở EURO, tính từ năm 1980 với cự ly 45,4m.

Theo thống kê của The Analyst, Scotland là đội có nhiều cơ hội hơn ở trận đấu với Czech khi mà chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của họ là 1,85 với 19 cú sút, trong khi Czech chỉ là 0,9 với 10 cú dứt điểm. Nhưng kết quả cuối cùng, Scotland thua và Czech có siêu phẩm không tưởng của Patrik Schick.

Trước khi bước vào EURO 2020, Czech đã thua 0-1 trước xứ Wales và nhận thất bại 0-4 trước Italy. Tuy nhiên đội bóng của HLV Jaroslav Silhavy sau đó đã khiến mọi người phải ngỡ ngàng với thắng lợi 2-0 trước Scotland và cầm hòa Croatia. Sau 2 trận đấu, Czech chỉ thủng lưới 1 bàn, và lúc này, tuyển Anh đang phải dè chừng thầy trò HLV Silhavy. Czech cho thấy họ là 1 đội bóng lỳ lợm, không dễ bị đánh bại và có thể trừng phạt những sai lầm của đối thủ. Đặc biệt, các hậu vệ của tuyển Anh sẽ phải dè chừng Patrik Schick ở trận đấu sắp tới.

Chú thích ảnh
Patrik Schick đang cùng Cristiano Ronaldo dẫn đầu danh sách Vua phá lưới EURO 2020 với 3 bàn thắng

Người hùng Patrik Schick

EURO 2020 đang là khoảng thời gian tuyệt vời với Schick, khi anh bùng nổ với 3 bàn thắng. Tính cả trận giao hữu với Albania trước thềm EURO 2020, Patrik Schick đã ghi được 4 bàn trong 3 lần ra sân gần nhất cho CH Czech. Schick đã thể hiện hình ảnh của một tiền đạo với bản năng săn bàn nhạy bén ở EURO 2020. Bên cạnh đó, cầu thủ 25 tuổi này còn cho thấy anh là một chiến binh thực thụ trên sân cỏ với tinh thần thép. Schick đã bị chảy máu mũi sau khi dính cú cùi chỏ của Dejan Lovren, hậu vệ của Croatia khi hai người nhảy lên tranh chấp bóng bổng trong vòng cấm địa của Croatia.

Sau khi được các bác sĩ chăm sóc, chính Schick là người nhận trách nhiệm đá phạt đền cho Czech và anh đã bình tĩnh đánh lừa thủ môn đối phương để ghi bàn thắng mở tỉ số cho Czech. Một bàn thắng với cái mũi nhuốm máu. Pha lập công này cùng với siêu phẩm sút xa vào lưới Scotland chắc chắn là kỷ niệm khó quên với tiền đạo của Leverkusen.

“Tôi phải nhét băng ở vùng mũi bởi vì máu không ngừng chảy ra. Lúc đầu, cứ như súp đang chảy từ mũi của tôi ra vậy. Tôi chưa bao giờ bị chảy máu mũi nhiều đến thế”, Schick hồi tưởng lại về tình trạng của mình sau pha đánh cùi chỏ của Lovren. “Tôi đã nói chuyện với trọng tài 1 lúc. Ông ấy đã nói về tình trạng của tôi và khả năng tôi phải rời sân. Tuy nhiên tôi chỉ cần lau sạch máu, đổi chiếc áo khác là đủ. Thế rồi tôi bước lên thực hiện quả đá penalty”. Sau khi ghi bàn, Schick với chiếc mũi vẫn còn dính máu đã chạy đến máy quay ở góc sân, ăn mừng bằng cách gồng mình lên với 2 cánh tay gập lại. Schick sau đó giải thích rằng anh bắt chước võ sĩ MMA khi ăn mừng bàn thắng: “Tôi muốn trông giống như võ sĩ Nate Diaz, người thường bê bết máu sau mỗi trận chiến. Tôi chỉ đang bắt chước anh ấy”.

Roman Pivarnik, HLV đã làm việc Shick khi anh thi đấu ở Bohemians 1905, thốt lên về cậu học trò cũ của mình: “Ngay cả khi bị phạm lỗi và chảy máu mũi, Schick vẫn quyết tâm thực hiện đá 11m. Đó là ví dụ tuyệt vời cho thấy sự tự tin của cậu ấy. Patrik luôn cố gắng thử làm những điều đặc biệt trên sân cỏ. Sau mỗi buổi tập. Schick thường ở lại thể tập luyện những kỹ thuật khác nhau. 2 bàn thắng vào lưới Scotland cũng cho thấy sức mạnh về tinh thần của Schick. Cậu ấy là cầu thủ luôn khao khát giành chiến thắng và thúc đẩy các đồng đội xung quanh”.

Có một điều khá thú vị là Schick từng thần tượng David Beckham khi anh còn là 1 cậu bé và treo lên tường rất nhiều tấm áp phích, tranh ảnh của danh thủ xứ Sương mù này. Ở trận đấu sắp tới, Schick sẽ đối mặt với những cầu thủ của “Tam sư”. Với tinh thần của một chiến binh, Patrik Schick và các đồng đội sẵn sàng làm nên những bất ngờ ở trận đấu tới.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm