Anh vs Đức (23h00 ngày 29/6): Tuyển Đức mạnh yếu ra sao?

29/06/2021 14:17 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Vòng 1/8 EURO 2021 chứng kiến cuộc đối đầu được chờ đợi giữa tuyển Anh và tuyển Đức. Tuyển Đức có đáng sợ với người Anh? Hãy cùng xem đối thủ của Anh là đội bóng như thế nào?

Nhận định kết quả. Nhận định bóng đá Anh vs Đức. VTV6 VTV3 trực tiếp bóng đá EURO 2021

Kèo nhà cái. Soi kèo Anh vs Đức. VTV6 VTV3 trực tiếp bóng đá EURO 2021

Kèo nhà cái. Soi kèo Anh vs Đức. Kèo bóng đá Anh vs Đức. VTV6 VTV3 trực tiếp bóng đá hôm nay. Tỷ lệ kèo nhà cái EURO 2021. Xem bóng đá trực tuyến.

Lịch thi đấu và trực tiếp EURO 2021 vòng 1/8 (vòng 16 đội):

* 23h00 ngày 29/6: Anh vs Đức (VTV6)

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv6-hd-2129.html

https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv6-6.html

* 02h00 ngày 30/6: Thụy Điển vs Ukraina

https://www.vtvcab.vn/channel/vtv3-hd-1,VTV3_HD.html

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv3-hd-2130.html

 

Chú thích ảnh

Xem lịch thi đấu EURO 2021 TẠI ĐÂY.

Kết quả bóng đá EURO 2021 sẽ được cập nhật TẠI ĐÂY.

 

 

+Chiến thuật

Đức vẫn chơi với sơ đồ 3-4-2-1 kể từ đầu EURO tới nay dù ngày càng nhiều CĐV kêu gọi ông Joachim Loew cho đội bóng trở lại với hàng thủ 4 người mà Đức từng chơi rất thành công trong quá khứ.

Chiến thuật của Đức thì ổn định nhưng hiệu quả thi đấu của họ thì không. Trong khi chơi khá ấn tượng trước Bồ Đào Nha thì Đức lại đá kém thuyết phục trước Pháp và Hungary ở vòng bảng.

Chú thích ảnh
Đức tấn công rất nguy hiểm

Về phía Anh, 4 năm trước ông Gareth Southgate đã cho họ đá với sơ đồ 3 hậu vệ. Giờ ông phải quyết định có cho tuyển Anh trở lại với sơ đồ 3 hậu vệ hay không. Ở vòng bảng, ông Southgate cho Anh đá 4-2-3-1. Với việc bố trí 2 tiền vệ trung tâm, sơ đồ này cho phép tuyển Anh không mất đi nhiều sức sáng tạo ở phía trên.

+Chuyền bóng

Đây là điểm mạnh của tuyển Đức. Họ cầm bóng tốt hơn các đội khác ở EURO năm nay. Tỷ lệ đường chuyền thành công của Đức đạt hơn 90%, chỉ kém Tây Ban Nha.

Điều này có nghĩa Anh phải kiên nhẫn ở Wembley nơi họ có thể không cầm được nhiều bóng như mong muốn và các cầu thủ của ông Southgate phải giữ bóng chắc vì nếu để mất bóng thì họ rất khó đoạt lại.

Chú thích ảnh
Đức là đội chuyền bóng tốt

Cả Anh và Đức đều chơi pressing cao khá hiệu quả ở vòng bảng. Hai đội đều nằm trong số những đội đoạt bóng trong khu vực 1/3 cuối sân đối phương nhiều nhất.

+Tấn công

Đây là khía cạnh tuyển Đức gây ấn tượng hơn nhiều so với tuyển Anh. Bình quân mỗi trận cho tới lúc này, đội Đức ghi 2 bàn trong khi sau 3 trận vòng bảng đội Anh cũng chỉ ghi nổi 2 bàn thắng.

Anh là đội vào vòng 1/8 EURO ghi được ít bàn thắng nhất. Sau 4 giờ rưỡi thi đấu ở vòng bảng, tuyển Anh chỉ thực hiện được đúng 5 cú sút trúng đích.

Chú thích ảnh
Kroos và Kai Havertz là 2 trụ cột của Đức

Trái với người Anh, Đức nằm trong số 5 đội ghi bàn nhiều nhất EURO cho tới lúc này. Đức cũng nằm trong số 6 đội có số cú sút trúng đích nhiều nhất EURO năm nay.

Có nhiều khác biệt đáng kể trong cách chơi tấn công của Anh và Đức. Đức có 49 quả căng ngang từ bóng sống trong khi Anh chỉ có 17 đường chuyền như thế. Điều đó cho thấy Đức đe dọa đối thủ của họ rất nhiều từ hai cánh trong khi tuyển Anh cho tới lúc này lại tấn công với biên độ thu hẹp. Đó là điều bất ngờ vì ông Gareth Southgate có trong tay nhiều cầu thủ đá cánh hay.

Đức cũng có hai cầu thủ đá cánh giàu tốc độ, sẵn sàng gây nguy hiểm cho đối thủ là Serge Gnabry và Leroy Sane. Đó là lí do vì sao ông Gareth Southgate càng có thêm lí do để bố trí Kyle Walker chơi trong hàng thủ 4 người.

Đức còn sở hữu Kai Havertz, cầu thủ có lối chơi thông minh, giỏi tìm khoảng trống phía sau các tiền vệ phòng ngự và trước hàng thủ đối phương. Một khi Havertz đã “quần” cho các trung vệ của tuyển Anh mệt nhoài, Gnabry và Sane có thể khai thác những khoảng trống lộ ra ở phía sau họ.

+Phòng ngự

Anh cho thấy họ mạnh hơn Đức nhiều ở khâu phòng ngự khi dập tắt các đợt tấn công của đối thủ. 3 trận vòng bảng, trận nào Đức cũng thủng lưới trong khi tuyển Anh không để thua bàn nào, thậm chí họ chỉ để đối thủ tung ra tổng cộng 3 cú sút trúng đích ở vòng bảng EURO 2021.

Đức để đối thủ tung ra 20 cú sút ở vòng bảng, thấp thứ 4 giải đấu nhưng họ lại để thủng lưới đến 5 bàn. Đó là chỉ dấu cho thấy khi bị đối thủ tấn công, Đức không còn giữ được sự chắc chắn như đã từng trong quá khứ.

Nhiều chuyên gia cho rằng 2 trụ cột phòng ngự của họ là thủ môn Manuel Neuer và trung vệ Hummels đã qua thời đỉnh cao.

+Cầu thủ chủ chốt

Kai Havertz

Ngôi sao đang khoác áo Chelsea là mối đe dọa lớn nhất của Đức ở vòng bảng. Havertz tung ra tổng cộng 9 cú sút cho tới lúc này, nhiều gấp hơn 2 lần số pha dứt điểm của bất kỳ tiền đạo nào khác của tuyển Đức.

Havertz cũng là cầu thủ Đức chạm bóng nhiều nhất trong cấm địa đối phương (17 lần), nhiều hơn hai đồng đội của anh là Gnabry và Thomas Muller.

Toni Kroos

Đây là chuyên gia chuyền bóng của tuyển Đức. Kroos đã thực hiện 290 đường chuyền, bình quân mỗi phút có mặt trên sân anh thực hiện hơn 1 đường chuyền. Tỷ lệ đường chuyền của Kroos nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác ở giải đấu này tính tới trước vòng 1/8 gần 10%.

Kroos cũng là một trong 4 cầu thủ có số pha tắc bóng thành công nhiều nhất giải đấu sau vòng bảng với 10 lần tắc bóng thành công cho tới lúc này. Thành bại của Anh trong cuộc đối đầu với Đức tùy thuộc nhiều vào việc họ có kiểm soát được Kroos hay không.

Mats Hummels

Trung vệ 32 tuổi vừa là trụ cột ở hàng thủ của Đức, vừa là vũ khí tấn công lợi hại của Đức trong các tình huống bóng chết. Hummels là cầu thủ cắt bóng nhiều nhất của Đức (9 lần), là cầu thủ có số lần nỗ lực ghi bàn nhiều thứ 2 của Đức (5 lần).

Anh đóng vai trò quan trọng trong lối chơi cầm bóng, áp đặt nhịp điệu thi đấu và kết nối có hiệu quả với Kroos. Cuộc đấu tay đôi Hummels – Harry Kane có thể là nhân tố quan trọng nữa quyết định kết quả trận Anh – Đức.

Leon Goretzka

Ngày càng có nhiều tiếng nói từ các CĐV Đức kêu gọi ông Joachim Loew đưa tiền vệ của Bayern Munich vào đội hình xuất phát trong cuộc chiến với Anh ở Wembley, không chỉ vì nếu không có bàn gỡ hòa muộn màng của Goretzka thì Đức có lẽ đã bị loại từ vòng bảng EURO năm nay. Trước đó, ông Loew chỉ tung Goretzka vào thay người trong 20 phút cuối trận gặp Bồ Đào Nha và 35 phút cuối trận gặp Hungary.

Thomas Mueller

Do chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương đầu gối, ngôi sao 31 tuổi không có được thể trạng tốt nhất ở EURO này nhưng với hơn 100 lần khoác áo ĐTQG, Mueller là nhân tố quan trọng của Đức. Mueller là cánh tay phải của Joachim Loew ở trên sân và gần như chắc chắn anh sẽ đá chính trước tuyển Anh.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm