Hàng công tuyển Anh: Hãy loại bỏ Rooney, dùng Vardy - Kane!

08/06/2016 18:58 GMT+7 | B

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi cuộc đua vô địch Premier League mùa vừa rồi đã không đủ kịch tính khi Leicester City về đích một cách ấn tượng và thuyết phục, thì trong cuộc đua Vua phá lưới, Harry Kane và Jamie Vardy đã so kè nhau tới những phút cuối cùng.

Chưa bao giờ trong lịch sử Premier League, một HLV ĐT Anh có thể bước vào một giải lớn với 2 tiền đạo xếp nhất-nhì danh sách ghi bàn của giải đấu như Roy Hodgson, và ông phải tận dụng điều đó. Nhưng ở thời điểm này, có vẻ như Hodgson vẫn chưa thể xác định chính xác ông sẽ sử dụng họ trong đội bóng của mình như thế nào.

Ghép thêm Rooney là gượng ép

Trong trận giao hữu gặp Thổ Nhĩ Kỳ khởi đầu cho 3 trận khởi động trước giải, ban đầu Kane dẫn dắt hàng công, trong khi Vardy đá lệch trái, rồi sau đó họ chơi cặp với nhau, cả hai đều ghi bàn trong chiến thắng 2-1 đó. Còn ở trận giao hữu ngay trước giải gặp Bồ Đào Nha, họ đá ở 2 cánh để nhường vị trí tiền đạo cắm cho Wayne Rooney. Là đội trưởng và một trong những cầu thủ được Hodgson ưa thích nhất, Rooney đã chơi không tồi và ghi bàn trong chiến thắng 2-1 trước Australia ở trận giao hữu thứ hai, khi cả Vardy và Kane vắng mặt.

Nhưng thử nghiệm ở trận gặp BĐN đã không thật sự thuyết phục. Trong sự lắp ghép gượng gạo đó, cả 3 tiền đạo của Hodgson đều chơi không tốt và họ cần tới pha đánh đầu ghi bàn của một trung vệ, Chris Smalling, để giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước một đối thủ mất người từ phút 35. “Mọi chuyện không thể ổn thỏa chỉ sau một đêm”, Kane lập luận. “Tất nhiên chúng tôi muốn có thêm cơ hội và bàn thắng, nhưng chúng tôi đều đang rất muốn chơi ăn ý với nhau”.

Có thể là như thế, nhưng việc Hodgson sử dụng Rooney cho vị trí tiền đạo cắm không thể không gây ra phản ứng, ngay cả là chỉ trong im lặng, từ Kane và Vardy, những chân sút người Anh rõ ràng là đá hay nhất ở mùa trước, lẫn trong các trận giao hữu mà Anh chơi tốt nhất vừa qua, gặp Thổ Nhĩ Kỳ và Đức (thắng 3-2 trên sân khách).

Smalling ôm khư khư linh vật của tuyển Anh khi đến Pháp

Smalling ôm khư khư linh vật của tuyển Anh khi đến Pháp

Bàn thắng vào lưới ĐT Bồ Đào Nha tuần trước không chỉ giúp Chris Smalling mang về chiến thắng cho Tam Sư mà còn giúp anh nhận được giải thưởng đầy khích lệ về mặt tinh thần – một chú sư tử nhồi bông.

Tuy nhiên, có vẻ như Hodgson sẽ không thay đổi. “(Rooney) đã chơi 111 trận cho ĐT Anh và ghi 52 bàn, nên vị trí tốt nhất của anh ấy là phải ra sân”, chiến lược gia 68 tuổi này nói sau trận gặp BĐN. Tuyên bố đó đồng nghĩa Rooney chắc chắn sẽ đá chính, và như thế, việc bố trí Kane-Vardy trở nên cực kỳ khó xử. Cũng từ tuyên bố đó, có vẻ như sơ đồ 3 tiền đạo của Hodgson ở trận gặp BĐN là bởi ông cảm thấy bắt buộc phải để Kane-Vardy ra sân trước sức ép dư luận, chứ không phải vì ông thật sự tin tưởng họ.

Thế lưỡng nan của Hodgson

Hàng công tuyển Anh đã chơi không tồi ở vòng loại EURO 2016, trước khi Kane và Vardy bắt đầu ghi bàn liên tục tại Premier League. Nhưng rồi 2 chân sút của Tottenham và Leicester cũng đã cho thấy họ có thể chuyển được phong độ từ CLB sang ĐTQG.

Kane là người xuất hiện trước, được gọi lên tuyển cho các trận gặp Lithuania và Italy. Vào sân từ ghế dự bị, anh ghi bàn vào lưới Lithuania ở vòng loại và chơi ấn tượng trước hàng thủ cực mạnh của Azzurri trong một trận giao hữu. Những bàn thắng của Kane vào lưới San Marino và Thụy Sĩ sau đó góp sức giúp Anh giành vé dự EURO 2016.

Tiếp theo, Vardy được gọi lên tuyển vào cuối mùa giải, ra mắt trong một trận hòa tẻ nhạt với Ireland tháng 6/2015. Tiền đạo của Leicester mất nhiều thời gian hơn để gây ấn tượng trong màu áo Tam sư, so với Kane. Nhưng phong độ của anh ở mùa giải vừa rồi là một tuyên bố không thể bác bỏ đòi hỏi một suất đá chính trên hàng công áo trắng, bao gồm việc phá kỷ lục của Ruud van Nistelrooy với 11 trận liên tiếp ghi bàn ở Premier League.

Thêm nữa, đối thủ lớn nhất mà Anh đã gặp sau vòng loại EURO 2016 chính là Đức, và đó có lẽ cũng là trận họ chơi tốt nhất, với những đóng góp quyết định của cả Kane và Vardy, mỗi người ghi 1 bàn trong chiến thắng 3-2. Chính những trận đấu như thế sẽ làm nên khác biệt cho tuyển Anh ở các giải đấu lớn, điều mà Rooney từ sau EURO 2004 đã không thể làm được.

Là một bản sao tuyệt vời của Alan Shearer và Teddy Sheringham, Kane lẽ ra phải là lựa chọn nghiễm nhiên cho hàng công áo trắng nếu Hodgson sử dụng đội hình 4-3-3. Chân sút của Tottenham mạnh mẽ, khéo léo và thông minh. Anh có thể là tiền đạo mục tiêu để các tiền vệ cánh tạt bóng, cũng có thể làm tường, càn lướt và tự mình dứt điểm. Còn nếu Hodgson định đá với 2 tiền đạo, thì cũng khó có lựa chọn nào hợp lý hơn Kane-Vardy. Mọi chuyện tất nhiên còn tùy vào diễn biến trên sân, nhưng Hodgson cần có đủ niềm tin để bắt đầu với những phương án đó.

“Tôi rất thích cách anh ấy (Kane) tiến lên và đoạt lấy vị trí của tiền đạo số 1 (ở ĐT Anh, tức vị trí của Rooney), vì điều đó không dễ dàng”, Sheringham nói trên trang chủ của Tottenham khi mùa giải kết thúc. Chỉ có điều, Hodgson có nghĩ thế hay không?

11 Vardy đã phá kỷ lục của Ruud van Nistelrooy (10) với 11 trận liên tiếp ghi bàn ở Premier League mùa vừa rồi.

49 Vardy (24) và Kane (25) ghi được tổng cộng 49 bàn ở Premier League mùa trước. 3 tiền đạo còn lại của Hodgson chỉ có tổng cộng 21 bàn: Sturridge-8, Rooney-8 và Rashford-5.

6 Rooney có tất cả 6 bàn cho ĐT Anh ở 6 giải lớn mà anh đã tham dự, trong đó 4 bàn được ghi ở Euro 2004.

Người hâm mộ ủng hộ Kane-Vardy

Theo một cuộc thăm dò dư luận của trang tin tức thể thao Sky Sports thuộc hãng truyền hình Sky, tính tới chiều ngày 7/6, trong 18.247 người đã bỏ phiếu, 42% ủng hộ phương án chỉ sử dụng Kane-Vardy đá chính trên hàng công tuyển Anh. Trong số 8 phương án được Sky Sports đưa ra, thì xếp thứ 2 và 3 lần lượt là Rooney-Kane (22%), Rooney-Vardy-Kane (17%). Tiếp theo là phương án chỉ để một mình Kane đá chính, được 8% số người trả lời ủng hộ. Đặc biệt, phương án được ủng hộ ít nhất là chỉ để một mình Rooney đá chính (1%). Các phương án kia là không cho ai đá chính cả (4%), Rooney-Vardy (3%), và chỉ mình Vardy (2%).


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm