Vì sao Mueller lại liên tục ghi bàn ở tuyển Đức?

10/10/2016 05:36 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Một thay đổi bắt buộc trên hàng công tuyển Đức hóa ra lại giúp HLV Joachim Loew tìm ra phương án tối ưu cho đội bóng của ông với chiến thắng đậm đà 3-0 trước đối thủ mạnh CH Czech và một lần nữa, Thomas Mueller lại là người có mặt đúng lúc, đúng chỗ.

Thay đổi bất đắc dĩ

Nhà ĐKVĐ World Cup có lẽ là đội đã chơi hay nhất ở EURO 2016, nhưng bởi khả năng dứt điểm kém cỏi và vận rủi, họ đã gục ngã trước chủ nhà Pháp ở bán kết. Sau giải đấu thất vọng đó, Đức đã không thay đổi gì nhiều. HLV Joachim Loew vẫn tiếp tục công việc và triết lý của ông, với lối chơi cầm bóng nhiều, sơ đồ 4-2-3-1, các hậu vệ cánh dâng cao và một hệ thống không tiền đạo.

Nhưng bỗng nhiên, Đức chơi thuyết phục hơn hẳn và họ đã khởi đầu vòng loại World Cup 2018 với 2 chiến thắng 3-0 liên tiếp, đều trước 2 đối thủ không hề dễ chơi: Đầu tiên là Na Uy vào đầu tháng 9 và cuối tuần rồi là Czech. Hai trận đó, Thomas Mueller đã ghi tất cả 4 bàn. Đáng nói hơn, tuyển Đức đã chơi thứ bóng đá cực kỳ hiệu quả với tỉ lệ dứt điểm thành bàn cực cao và cách xây dựng lối chơi ấn tượng khiến người ta nhớ lại năm 2014, khi họ VĐTG thuyết phục tại Brazil.

Ở Hamburg tối thứ Bảy, đội tuyển CH Czech thậm chí không có lấy nổi một cú sút trúng đích. Trong khi chiến thuật của Die Mannschaft gần như không hề thay đổi, Loew đã buộc phải có một sự thay đổi cho trận đấu này. Vì Mario Gomez và Max Kruse chấn thương, ông không có lựa chọn khả thi nào cho vị trí tiền đạo cắm. Marco Reus, thường đá tiền vệ cánh và thỉnh thoảng chơi tiền đạo trong những tình huống này, cũng chấn thương nốt. Nên Loew quay sang Mario Goetze, lựa chọn thứ 4 của ông, trong bối cảnh cầu thủ này vẫn chưa tìm thấy phong độ đỉnh cao trong màu áo đội bóng mới-mà-cũ Borussia Dortmund.

Tuy nhiên, quyết định tối quan trọng không phải là bố trí Goetze ở đâu, mà là việc Loew trả Mueller về lại với vị trí tiền vệ trái di chuyển tự do quen thuộc của anh. Goetze ít có mặt trong vòng cấm địa Czech và không ghi bàn hay kiến tạo, nhưng anh là nhân tố then chốt giúp phát huy tối đa sức mạnh của vũ khí nguy hiểm nhất mà tuyển Đức đang sở hữu trong khâu ghi bàn: Khả năng nhìn thấy trước tình huống của Mueller.

Niềm tin đã trở lại

Những tình huống di chuyển rộng của cầu thủ đang khoác áo Dortmund đã giúp mở ra không gian cho đồng đội cũ của anh ở Bayern Munich. Bàn thắng thứ 3 của Đức chẳng hạn, nói lên rất nhiều điều về việc tại sao họ lại là một đội bóng vĩ đại, và tại sao Mueller là người giỏi nhất trong đội bóng vĩ đại đó. Sự chính xác của những đường chuyền, sự quyết đoán trong các pha di chuyển, quả chọc khe của Oezil, đường tạt bóng của Jonas Hector và pha chạy lên trước từ sau lưng trung vệ đối phương để ghi bàn không khác gì một tay nhẫn giả bóng đá của Mueller là đủ để nói lên sự khác biệt ở tuyển Đức hiện giờ.

Chiến thắng này giúp họ tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu bảng C, xếp cao hơn bất ngờ của bảng đấu, Azerbaijan, nhờ hiệu số bàn thắng bại. Nhưng còn quan trọng hơn những con số là việc Die Mannschaft đã lấy lại sự tự tin cần thiết. Loew cùng các học trò có vẻ rốt cuộc cũng đã vượt qua hội chứng hậu-Klose và hậu-Lahm, khi hai trụ cột lâu năm của đội tuyển nói lời chia tay sau World Cup 2014 dẫn tới những khoảng trống khó bù đắp ở đội bóng áo trắng.

Với Mueller, tuyển Đức có vẻ không chỉ vẫn tiếp tục sở hữu một chân sút với hiệu suất phi thường, họ còn đang tìm thấy người thủ lĩnh mới để vững vàng hơn về tâm lý nhằm có thể phát huy tối đa lối chơi hủy diệt của mình.

4 Mueller ghi 4 bàn trong 2 trận gần nhất cho tuyển Đức.

7 Tính tới trước trận thắng Na Uy vào đầu tháng 9, Mueller đã trải qua 7 trận liên tiếp không ghi bàn cho tuyển Đức. Toàn bộ EURO 2016, anh đá 6 trận và không ghi được bàn nào.

3 Tuyển Đức chỉ thủng lưới 3 bàn trong 10 trận gần nhất của họ.

“Tuyển Đức vẫn đi đúng hướng”

“Vấn đề không chỉ là 3 điểm”, giám đốc đội tuyển Oliver Bierhoff nói với tạp chí Kicker về trận gặp Czech ở Hamburg. “Chúng tôi muốn gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng đội bóng đang đi đúng hướng ở World Cup 2018”. Bierhoff cũng thừa nhận tuyển Đức không đủ hiệu quả ở EURO 2016, nhưng “với tiềm năng phi thường mà chúng tôi có, chúng tôi cần phải tận dụng tốt hơn và chơi có ý đồ hơn ở 1/3 sân đối phương”.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm