Tại sao Mourinho bất ngờ chỉ trích... Bayern Munich?

05/02/2017 21:56 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Jose Mourinho vừa chỉ trích Bayern Munich vì việc chuyên ký hợp đồng với những cầu thủ của các đối thủ cạnh tranh tại Bundesliga, điều mà theo ông sẽ không xảy ra ở Premier League.

Vài mùa gần đây, CLB xứ Bavaria thường chiêu mộ những cầu thủ chủ chốt của Borussia Dortmund, từ Mats Hummels, Mario Goetze cho đến Robert Lewandowski.

Sebastian Rudy và Niklas Sule là 2 cái tên gần nhất sẽ chuyển đến Bayern vào mùa Hè tới theo kịch bản tương tự từ Hoffenheim.

Mourinho tin rằng nếu quá trình thu nạp như vậy diễn ra ở Premier League thì khả năng giành ngôi vô địch cho các đội bóng khác là cực kỳ khó khăn.


Khi được hỏi tại sao ông, David Moyes và Louis van Gaal gặp khó khăn trong việc kế thừa Sir Alex Ferguson, Mourinho chia sẻ trên tờ Telegraph rằng: “Bóng đá trở nên mới toanh. Trước đó thì ai cũng nói về quãng thời gian của Sir Alex. Ở đây không phải nước Đức”.

“Ở Đức, Bayern Munich bắt đầu vô địch giải đấu từ mùa Hè. Họ tới Dortmund hằng năm và mang về những cầu thủ tốt nhất. Một ngày đẹp trời, họ đến và đưa Robert Lewandowski về. Năm tiếp theo, họ đến đó và có Mario Goetze. Năm sau nữa, họ có Mats Hummels. Vì thế họ vô địch ngay từ đầu mùa giải”.

“Bạn có nghĩ tôi có thể đến Tottenham và mua cầu thủ của họ để giết họ không? Tôi không thể. Tôi không thể đến Arsenal và mang về 2 cái tên hay nhất của họ được. Tôi cũng không thể tới Chelsea và đưa về cầu thủ mà tôi yêu thích nhất được. Khoảng thời gian như vậy ở đây đã chấm dứt”.

“Có nghĩa rằng việc trở thành nhà vô địch bằng cách tấn công trực tiếp những đối thủ trong nước đã chấm dứt. Nếu bạn mua những cầu thủ của họ thì chỉ có thể là những người mà họ không còn cần nữa. Bạn không thể tác động đến đối thủ như vậy nữa”.

“Tất nhiên Real Madrid bán cầu thủ họ muốn bán, Barca, Bayern và PSG cũng vậy. Vì thế, ngày càng khó để có một kỳ chuyển nhượng thành công”.


Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm