Sau 120 trận, Bastian Schweinsteiger đã quyết định từ giã đội tuyển Đức

29/07/2016 16:28 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền vệ Bastian Schweinsteiger của Man United đã tuyên bố từ giã đội tuyển Đức trên trang Twitter của mình.

Sau khi thi đấu 120 trận và ghi 24 bàn cho đội tuyển Đức, tiền vệ Bastian Schweinsteiger (31 tuổi) đã quyết định chia tay ĐTQG. Trên trang Twitter cá nhân của mình, Schweinsteiger đã gửi lời cám ơn tới HLV Joachim Loew, các đồng đội ở đội tuyển Đức và người hâm mộ.

“Tôi đã đề nghị HLV Joachim Loew không điền tên mình vào danh sách triệu tập đội tuyển quốc gia trong tương lai. Tôi muốn gửi lời cám ơn tới các CĐV, LĐBĐ Đức, các HLV và đội tuyển quốc gia. Tôi đã có 120 trận thi đấu quốc tế trong màu áo đội tuyển Đức và đó là những khoảnh khắc tuyệt vời và thành công với tôi. HLV Joachim Loew biết vòng chung kết EURO 2016 có ý nghĩ như thế nào với tôi bởi tôi muốn cùng đội tuyển Đức vô địch EURO, danh hiệu mà đội tuyển đã không giành được kể từ sau EURO 1996. Nhưng cuối cùng Đức đã không vô địch và tôi phải chấp nhận điều đó”, Schweinsteiger chia sẻ.


Schweinsteiger đã ghi 24 bàn trong 120 lần khoác áo đội tuyển Đức

Schweinsteiger đã chơi trận ra mắt ở đội tuyển Đức vào năm 2004 và đã thi đấu ở các kì EURO 2004, 2008, 2012 và 2016 trong màu áo “Cỗ xe tăng”. Bên cạnh đó, anh còn thi đấu ở 3 kì World Cup cho đội tuyển Đức (2006, 2010 và 2014). Cùng với đội tuyển Đức, Schweinsteiger đã giành chức vô địch World Cup 2014 trên đất Brazil.

Trận đấu cuối cùng của Schweinsteiger ở đội tuyển Đức là trận thua thua 0-2 của “Cỗ xe tăng” trước đội tuyển Pháp ở Bán kết EURO 2016.

Theo báo chí Anh, Schweinsteiger nằm trong số 9 cầu thủ mà HLV Jose Mourinho muốn đẩy khỏi Man United mùa Hè này, bên cạnh Tim Fosu-Mensah, Paddy McNair, Tyler Blackett, Cameron Borthwick-Jackson, Andreas Pereira, Adnan Januzaj, Will Keane và James Wilson.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm