Sancho đối mặt án phạt vì gửi thông điệp chính trị khi ăn mừng bàn thắng

02/06/2020 10:47 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền đạo Jadon Sancho có thể phải đối mặt với án phạt từ Liên đoàn bóng đá Đức sau khi vén chiếc áo đấu và để lộ thông điệp “Công lý cho George Floyd” trong trận thắng trước Paderborn.

 

Bóng đá hôm nay 1/6: Ighalo ở lại MU, CLB của Brazil có 16 cầu thủ dương tính với COVID-19

Bóng đá hôm nay 1/6: Ighalo ở lại MU, CLB của Brazil có 16 cầu thủ dương tính với COVID-19

Bóng đá hôm nay 01/06: Ighalo ở lại MU đến 2021, CLB của Brazil có 16 cầu thủ dương tính với COVID-19, Arsenal đề nghị Aubameyang gia hạn hợp đồng. Tin tức bóng đá hôm nay.

 

Cuối tuần qua, tiền đạo Jadon Sancho đã lập hat-trick góp phần giúp Dortmund đánh bại Paderborn với tỷ số 6-1. Trong lúc ăn mừng bàn thắng, cầu thủ người Anh đã vén áo đấu và để lộ thông điệp “Công lý cho George Floyd”.

Người đồng đội của Sancho là Achraf Hakimi cũng ghi bàn hôm đó và thực hiện hành động tương tự. Sancho sau đó đã phải nhận thẻ vàng vì hành động này.

Chú thích ảnh
Sancho và Hakimi gửi thông điệp đòi công lý cho Floyd

Bộ đôi của Dortmund gửi thông điệp trên chỉ vài giờ sau khi tiền đạo Marcus Thuram của Monchengladbach quỳ gối và gục đầu xuống để ủng hộ phong trào “Black Lives Matter” (Người da đen đáng được sống) sau khi ghi bàn vào lưới Union Berlin.

Phong trào này bùng phát trong bối cảnh toàn thế giới đang kêu gọi công lý cho George Floyd, một người da màu bị cảnh sát Mỹ giết hại tại hiện trường ở thành phố Minneapolis vào thứ Hai tuần trước.

Vào sáng thứ Hai, ủy ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Đức đang xem xét về các hành động trên và có thể sẽ phạt nguội các cầu thủ này.

Nếu bị kết tội vi phạm các quy tắc Bundesliga, các cầu thủ có thể bị phạt hoặc thậm chí bị đình chỉ thi đấu.

Chú thích ảnh
Thuram quỳ gối thể hiện sự ủng hộ tới phong trào Black Lives Matter

Theo luật 4 trong bộ luật của FIFA, các cầu thủ không được để lộ thông điệp chính trị, tôn giáo, cá nhân hoặc quảng cáo ngoài logo của nhà tài trợ. Tuy vậy, nhiều chuyên gia đã lên án hành động phạt thẻ vàng với Jadon Sancho.

Bên cạnh Sancho, người đồng đội ở tuyển Anh Marcus Rashford cũng đã lên trang cá nhân để thể hiện quan điểm của mình. Tiền đạo của MU đã dành sự ủng hộ cho phong trào Black Lives Matter.

"Tôi biết các bạn đã không nghe thấy tin tức gì từ tôi trong một vài ngày qua. Tôi đã cố gắng giải quyết một chuyện đang diễn ra trên toàn thế giới. Đây là thời điểm tôi kêu gọi mọi người đến với nhau và đoàn kết hơn. Chúng ta dường như đang bị chia rẽ hơn bao giờ hết”, Rashford viết.

“Mọi người đang đau lòng và chúng tôi cần câu trả lời. Người da đen đáng được sống”.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm