Rời Dortmund, đi về đâu hỡi Gotze?

29/05/2020 06:32 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn 90% khả năng Mario Gotze sẽ nói lời chia tay với Borussia Dortmund vào cuối mùa này. Tiền vệ 27 tuổi này đang bối rối không biết đâu là bến đỗ để hồi sinh sự nghiệp đang có nguy cơ lụi tàn sớm của mình.

Cristiano Ronaldo: Người Madrid và sự phản bội ở Kiev

Cristiano Ronaldo: Người Madrid và sự phản bội ở Kiev

Bernabeu luôn nhớ Cristiano Ronaldo vì tất cả những gì anh đã làm được ở đây nhưng sau tròn hai năm một cảm xúc phức hợp xuất hiện, họ còn cảm thấy bị phản bội bởi chính siêu sao người Bồ Đào Nha.

Sự nghiệp của Gotze đến lúc này là một bức tranh đan xen giữa những khoảnh khắc thăng hoa và không hiếm nỗi bất hạnh. Anh nổi lên trong màu áo Dortmund dưới triều đại Jurgen Klopp, nhưng lại phải làm khán giả ở trận chung kết Champions League mùa 2012-13 với Bayern Munich vì chấn thương. Chuyển đến Bayern Munich mùa hè 2013 với mức giá 37 triệu euro, Gotze không còn là chính mình dù vẫn khiến người ta phải nhớ đến với bàn thắng quyết định trong trận chung kết World Cup 2014 của đội tuyển Đức. Anh rời Bayern Munich mùa hè 2016 để trở lại Dortmund với hy vọng tái sinh trong màu áo cũ. Thật không may, căn bệnh rối loạn chuyển hóa khiến Gotze không tài nào lấy lại phong độ vốn có tại sân Signal Idura Park. Không khó hiểu khi ban lãnh đạo Dortmund và cá nhân Gotze đã thống nhất mối lương duyên lần hai giữa đôi bên sẽ chấm dứt sau 4 năm gắn bó.

Chú thích ảnh
Gotze sẽ chia tay Dortmund lần thứ hai vào cuối mùa này, sau 4 năm gắn bó

Câu hỏi dành cho Gotze: Điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp của anh là đâu? Tuyển thủ 27 tuổi này sẽ không phải quá lo chuyện thất nghiệp, bởi không ít đội bóng sẵn sàng chiêu mộ anh ngay hè này. Nếu muốn ở lại Đức, Hertha Berlin hoặc Cologne là những đội bóng phù hợp. Hertha Berlin không thiếu tiền và có tham vọng muốn chen chân vào cuộc đua dự Cúp châu Âu trong tương lai. Cologne tuy ở vị thế thấp hơn Hertha Berlin, nhưng cũng không ngần ngại chào mời cầu thủ này bằng bản hợp đồng hai năm.

Còn nếu muốn ra nước ngoài thi đấu? Gotze từng được liên hệ với Liverpool cách đây 4 năm khi Jurgen Klopp trải qua những ngày đầu trên băng ghế huấn luyện. Vẫn có khả năng vị HLV người Đức đón anh về, nhưng liệu tiền vệ này có hài lòng với vị thế một lựa chọn dự phòng cho tuyến giữa đội chủ sân Anfield? Nếu không, tiền vệ 27 tuổi này có thể hướng đến giải nhà nghề Mỹ (MLS), khi LA Galaxy sẵn sàng biến anh trở thành chữ ký đáng giá nhất mùa hè này.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm