Hiện tượng Anthony Modeste: Kẻ thách thức Aubameyang và Lewandowski

11/11/2016 14:40 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Cologne những ngày đầu tháng 11 không chỉ tưng bừng với lễ hội truyền thống Karneval mà còn đang rạo rực với hiện tượng đến từ nước Pháp - tiền đạo Anthony Modeste.

Ngày 1/10 vừa qua, chàng trai sinh ra ở Cannes đã khiến cả khán đài Allianz Arena chết lặng với tuyệt phẩm để biến Manuel Neuer thành gã hề qua đó cắt đứt mạch toàn thắng của Bayern Munich tại Bundesliga mùa này. Đó cũng là khởi đầu 6 bàn ở 3 trận liên tiếp sau đó của tiền đạo 28 tuổi với đỉnh điểm là cú hat-trick vào lưới Hamburg SV, cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp của anh và cũng là cú hat-trick đầu tiên của Cologne kể từ tháng 5/1997.

Nếu Pierre-Emerick Aubameyang không “lập poker” ở vòng đấu vừa rồi, Modeste đã vững chãi ở ngôi đầu danh sách Vua phá lưới với 11 bàn thay vì phải chia sẻ vị thế cùng ngôi sao người Gabon. Nhưng điều đó chẳng thể thay đổi một thực tế là có Modeste, Cologne đang trải qua khởi đầu hay nhất kể từ năm 1964 với vị trí thứ 6 sau 10 vòng đấu.

Trong buổi phỏng vấn độc quyền trên trang chủ Bundesliga, Modeste đã chia sẻ cảm nhận về phong độ của “Những chú dê”, phong độ chói sáng của anh và cuộc đua với Aubameyang lẫn Robert Lewandowski.

* Anthony Modeste, anh giải thích tại sao về phong độ rực lửa hiện tại?

- Tôi đã trưởng thành. Tôi 28 tuổi, tôi đang cảm thấy vô cùng tự tin. Tôi đánh giá và phân tích màn trình diễn của mình tốt hơn trước.

* Anh có thể nói cụ thể hơn được không?

- Sau mỗi trận đấu, tôi xem lại và đánh giá toàn bộ những gì tôi đã làm khi có bóng và không có bóng. Điều đó giúp tôi tiến bộ hơn. Tôi cũng tập luyện rất chăm chỉ. Tôi tin rằng bạn sẽ gặt hái thành công khi bạn làm điều đó.

* Bí quyết cho phong độ của anh là gì?

- Tập luyện chăm chỉ hàng ngày và kiên nhẫn. Tôi không bao giờ muốn ngừng lại, tôi luôn muốn tiến bộ. Thêm nữa, tôi đang chơi ở một CLB tuyệt vời. Chúng tôi có một tinh thần rực lửa. Mọi người nói rằng bàn thắng thường ngoảnh mặt với tôi vào mùa Đông. Lúc này, tôi đang làm mọi thứ để duy trì sự ổn định. Tôi có chút lo lắng nhưng tôi cũng đang cảm thấy dễ chịu bởi vì sự tự tin đang tràn đầy.

* Gần đây, Aubameyang có dành những lời khen cho anh. Vậy, mối quan hệ giữa anh và tiền đạo của Borussia Dortmund ra sao?

- Rất tốt. Chúng tôi biết nhau từ rất lâu rồi. Chúng tôi từng chạm trán nhau nhiều hồi ở Ligue 1. Chúng tôi cũng thường xuyên gửi tin nhắn cho nhau và giờ thì cả 2 cùng chơi tại Bundesliga.

* Cuộc nói chuyện gần nhất là gì?

- Tôi gửi cho cậu ấy một tin nhắn hôm thứ Hai tuần trước để nói rằng cậu ấy sẽ phải đợi lâu hơn nữa để bắt kịp số bàn thắng của tôi. Nhưng mọi chuyện lại trái ngược chỉ trong 1 tuần, trong khi tôi không thể ghi bàn thì cậu ấy ghi tới 4 bàn (cười). Auba là một tiền đạo đẳng cấp thế giới và thành công của cậu ấy nhờ vào sự nỗ lực.

* Cả hai đều có 11 bàn, nhiều hơn Lewandowski 4 bàn. Anh có mong chờ tiền đạo của Bayern Munich sớm đuổi kịp không?

- Rõ ràng. Lewandowski luôn ở trong vị thế có thể ghi từ 3, thậm chí là 4 bàn/trận. Anh ấy sẽ sớm đứng đó ở cuối mùa giải.

* Đầu mùa giải, anh đặt mục tiêu 16 bàn. Liệu bây giờ anh có muốn thay đổi mục tiêu đó không?

- Trước tiên, tôi muốn ghi được 16 bàn đã. Nếu tôi sớm đạt được thì có thể tôi sẽ thay đổi mục tiêu, nhưng hiện tại thì chưa.

* Tiếp theo sẽ là trận derby sông Rhine với chuyến đi đến Borussia Moenchengladbach. Mục tiêu sẽ là gì?

- Chúng tôi muốn giành được điều gì đó. Derby luôn rất đặc biệt. Chúng tôi muốn dành tặng nó cho những CĐV trung thành. Chơi ở đó luôn rất khó khăn nhưng tôi tin chúng tôi có thể ra về với ít nhất 1 điểm.

* Xin cảm ơn anh!

Hữu Nam (Lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm