Guardiola vốn rất thích… Peter Crouch

23/12/2015 07:14 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Pep Guardiola là HLV xuất chúng, nổi tiếng bậc nhất thế giới. Nhưng vẫn còn những điều ít biết về chiến lược gia từng gặt hái thành công ở La Liga, Bundesliga và nhiều khả năng sẽ đến Premier League.

Sau đây là những điều được Fourfourtwo tiết lộ:

1. Đánh giá cao Peter Crouch

Năm 2006, Pep đã từng viết nhiều bài cho tờ El Pais giữa mùa World Cup được tổ chức tại Đức với nội dung cung cấp cái nhìn, chiến lược khác biệt của ông về bóng đá. Một trong những bài được quan tâm nhất là khi Pep bày tỏ niềm yêu thích đặc biệt của mình với một tiền đạo mà cái tên hẳn sẽ gây nhiều bất ngờ khi được nhắc đến: Peter Crouch.

“Wayne Rooney có thể là một cầu thủ được yêu thích hơn nhưng có một điều chắc chắn là với Crouch, bạn sẽ phải điều chỉnh cái nhìn theo cách mà Crouch thi đấu. Và chính điều đó sẽ mang lại cho bạn rất nhiều”, Pep khởi đầu bài viết như thế. “Cậu ấy biết mình đang làm gì, cả với chân và cái đầu của mình. Một trong những phẩm chất tốt nhất của cậu ấy là khả năng chơi kết nối với đồng đội. Cậu ấy biết rằng mình không chỉ đứng ở vòng cấm và đợi bóng mà phải luôn luôn, liên tục thi đấu. Cậu ấy có thể giành lấy bóng 1000 lần trên không trung với chiều cao của mình và luôn giữ nó. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng chỉ có vài tiền đạo có thể làm điều đó. Cũng có những tiền đạo không chơi đồng đội và cũng có những tiền đạo mà cách họ thi đấu khác biệt hoàn toàn với phần còn lại. Và nước Anh có một Crouch khác biệt như thế”, Pep viết.

2. Lần đầu làm HLV ở Mexico

Nghiệp HLV của Pep Guardiola khởi đầu tại đội Barcelona B năm 2007 nhưng trên thực tế thì trước đó ông đã có vài kinh nghiệm dẫn dắt 1 đội bóng chuyên nghiệp. Sau khi kết thúc hợp đồng với Al-Ahli tháng 6 năm 2005, Pep giải nghệ và bắt đầu những khóa học huấn luyện ngay lập tức. Mùa Đông năm sau đó, ông chơi cho đội bóng Mexcio Dorados de Sinaloa. Quyết định đó đến từ sự ngưỡng mộ của Pep dành cho HLV Dorados lúc bấy giờ - Juanma Lillo và việc chuyển đến Mexico có nghĩa là Pep có thể học hỏi từ thần tượng của mình.

Ở Dorados, Pep thường mang 1 quyển sổ màu đen đến mỗi buổi tập, ghi chép đầy đủ những bài tập mà Lillo chỉ dạy một cách kỹ lưỡng và luôn ở lại một lúc khi buổi tập kết thúc. Sau đó thì cựu tiền vệ này được HLV yêu cầu đọc hiểu đối thủ và được quyền chọn đồng đội cho bên mình trong các buổi tập để giải thích cho họ về các kỹ năng, chiến thuật mới. Lillo sau đó đã rất ấn tượng với khả năng học hỏi của Pep nên khi Pep không có mặt trong đội hình ra sân, ông vẫn đưa vị HLV người Tây Ban Nha lên băng ghế huấn luyện của mình. Thỉnh thoảng người ta còn thấy Pep chỉ đạo ngoài sân còn Lillo thì ngồi trên ghế của mình.

3. Trợ lý từng là 1 VĐV Olympic

Guardiola có hàng tá trợ lý ở Bayern nhưng một người trong số họ nổi trội hơn tất cả bởi quá khứ của mình. Đó là Manuel Estiarte. Ông này từng là vận động viên ném bóng nước và từng chơi tại 6 kỳ Olympic thế giới, giành 2 HCV và các danh hiệu thế giới khác. Estiarte từng nổi tiếng đến mức người ta ví ông là “Maradona của môn bóng nước”.

Tại Camp Nou, Estiarte là cánh tay phải của Pep, người mà luôn nhận được sự tôn trọng, tin tưởng của cả đội bởi quá khứ thể thao lẫy lừng của mình. Tại Munich, mối quan hệ giữa họ vẫn phát triển ổn định, Estiarte trở thành người mà Pep luôn chia sẻ những suy nghĩ, ý tưởng mới về bóng đá. Họ cũng cùng nhau xem xét và phân tích lại những trận đã đấu và Estiarte là nhân tố quan trọng nhất trong đội ngũ huấn luyện của Pep. Khi Pep rời Bayern, chắc hẳn Estiarte cũng sẽ đi theo.

4. Pep là một tác giả sách

Hàng loạt cuốn sách tuyệt vời về Guardiola đã được xuất bản trong những năm qua, từ hồi ký cho đến suy nghĩ về bóng đá hay câu chuyện của ông tại Bayern được chấp bút bởi Marti Perarnau. Nhưng chính Pep cũng có thể viết sách.

Năm 2001, ông xuất bản quyển “La Meva gent, el meu futbol” (Những người xung quanh tôi, bóng đá của tôi) cùng với Lu Martin và Miguel Rico, cũng là 2 cây viết bóng đá được yêu quý nhất Tây Ban Nha.

5. Chiếc cúp đầu tiên nhỏ nhưng quan trọng bậc nhất

Những gì người hâm mộ nhớ nhất về Pep là việc ông giành cú ăn 3 ngay trong năm đầu tiên dẫn dắt Barcelona nhưng đó không phải những danh hiệu đầu tiên ông giành được với tư cách 1 HLV. Một năm trước đó, ông từng vô địch cùng Barca B tại giải hạng 4 Tây Ban Nha, đồng thời lên hạng 3. Đó là một chiến thắng quan trọng trong cuộc đời Pep.

Yến Nhi (dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm