Guardiola ở lại để Bayern hoàn mỹ

04/11/2015 07:34 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Nguồn tin từ Tây Ban Nha khẳng định, Pep Guardiola đang chuẩn gia hạn hợp đồng thêm 2 năm với Bayern Munich. Đây sẽ là một trong những câu chuyện còn được bàn tới rất lâu nữa.

HLV là thị trường đầu tư mạo hiểm. Lựa chọn một HLV ở thời điểm hiện tại là không hề dễ dàng. Với những đội bóng hàng đầu, tìm kiếm một nhà cầm quân đủ khả năng để lèo lái con thuyền tới những đỉnh cao luôn là thử thách. Trong thời kỳ mà đến Jose Mourinho còn bị đặt dấu hỏi tại Chelsea thì việc Pep Guardiola được săn đón minh chứng rõ rệt cho đẳng cấp của ông.

Sự đảm bảo của Guardiola

Khác với Mourinho hay Juergen Klopp (Liverpool), Louis van Gaal (Manchester United), Rafael Benitez (Real Madrid), Luis Enrique (Barcelona)... Pep Guardiola là một nhà cầm quân chưa từng đón nhận bất kỳ thất bại lớn nào trong sự nghiệp.

Ngay đến mùa giải 2011-12, khi mất ngôi vô địch La Liga vào tay Real, người ta vẫn thường khen ngợi Mourinho đã làm điều phi thường để vượt qua binh đoàn Barcelona của Pep hơn là Pep đã thất bại.

Cũng có thể lý giải rằng sự nghiệp của Guardiola ngắn hơn phần lớn những “cây đa cây đề” hiện nay. Rồi cũng có người cho rằng ông ta đã “may mắn” khi thừa hưởng một thế hệ cầu thủ xuất sắc, mang tính tinh hoa tại Barca và bây giờ ở Bayern.

Nhưng tất cả những luận điểm này không thể phủ nhận nổi sự thật rằng thành công của Guardiola lại Bayern đang là minh chứng rõ ràng nhất để khẳng định rằng ông không phải một… “Xuân tóc đỏ”.

Bayern Munich 2012-13 của Jupp Heynckes là một trong số hiếm hoi những tập thể được giới chuyên môn coi là “hoàn hảo” và toàn diện về mọi mặt. Thế nhưng, với sự xuất hiện của Guardiola, họ không những tiến về phía trước, mà còn tiến một cách vô cùng mạnh mẽ.

Bayern Munich: Nghệ thuật hủy diệt của Pep Guardiola

Bayern Munich: Nghệ thuật hủy diệt của Pep Guardiola

Trước hàng thủ được tổ chức vô cùng toàn diện của Cologne, Bayern Munich vẫn tìm được giải pháp để giành chiến thắng đậm đà tới 4-0. Sẽ là không quá khi khẳng định rằng Pep Guardiola đã có công lớn nhất.






Mong muốn của đôi bên

Sau chưa đầy 6 tháng Guardiola chính thức làm việc tại CLB Đức, ông Roman Grill – người đại diện của Philipp Lahm – đã khẳng định: Guardiola là HLV đầu tiên khiến cho Lahm cảm thấy có những điều mới mẻ để học tập mỗi ngày. Đó là thời điểm Lahm chuẩn bị bước vào tuổi 30!

Jerome Boateng và Javi Martinez hoàn toàn bất ngờ về những phương pháp phòng thủ mà Guardiola chỉ đạo trong những buổi tập chuyên biệt. Arjen Robben, Franck Ribery thì liên tục nhận những lời thuyết phục tập chơi ở trung lộ thay vì chỉ chạy cánh như tất cả đã biết về họ.

Khi Guardiola đến với Bayern, ông đã thổi vào những cá nhân vừa chinh phục đỉnh cao châu Âu một suy nghĩ rằng họ còn có những đỉnh cao hơn nữa trước mắt để chạm đến. Khi nỗi lo “no cơm chán chè” chưa kịp hiển hiện thì Bayern lại hừng hực như thể chưa từng “ăn ba”.

Và đó cũng chính là điều đã được ban lãnh đạo Bayern kỳ vọng từ lâu. Vào giai đoạn giữa thập kỷ trước, họ đã xác định cần xây dựng một bộ mặt chuyên môn cho CLB. Họ vạch ra 3 bước, với đại diện là 3 HLV. Người đầu tiên là Louis van Gaal để sắp đặt hệ thống, dạy các cầu thủ biết chơi chậm. Người thứ hai là Jupp Heynckes, phát triển tiềm năng, dạy các cầu thủ biết chơi nhanh. Người thứ ba chính là Pep Guardiola, với nhiệm vụ khó nhất: Hoàn thiện và định hình “tính cách chiến thuật” của Bayern, dạy các cầu thủ biết chơi lúc nhanh, lúc chậm theo ý muốn.

Mọi thành quả cần được chứng minh bằng những giá trị cô đọng nhất để thể hiện cho số đông nhìn thấy. Guardiola cần phải vô địch. Không chỉ là vô địch Bundesliga như 2 năm qua, mà phải là vô địch Champions League.

Một hợp đồng 2 năm nữa để đưa Bayern lên đỉnh cao. Sau đó có thể là một thời gian làm việc tại Anh, rồi giải nghệ sớm. Pep từng tâm sự với một ký giả như vậy. Ông muốn một sự nghiệp ngắn, nhưng tới nơi tới chốn.

7 Đây là năm làm việc thứ 7 của Guardiola kể từ khi bắt đầu dẫn dắt đội một của Barcelona vào 2008 (không tính quãng nghỉ 2012-13).

19 Pep Guardiola đã giành được tổng cộng 19 danh hiệu trong sự nghiệp huấn luyện.

76 Tỷ lệ giành chiến thắng của Bayern Munich dưới thời Guardiola là 76%, cao hơn cả khi ông dẫn dắt Barca (72%).


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm