Dortmund: Alcacer hồi sinh mạnh mẽ sau khi rời Barcelona

28/11/2018 19:12 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Sau hai năm sống trong địa ngục ở Barcelona, Paco Alcacer đang hồi sinh trong màu áo Borussia Dortmund. Quyết định mua đứt anh của đội chủ sân Signal Idura Park là hoàn toàn hợp lý.

Video clip highlight Dortmund 3-2 Bayern Munich: Lewandowski tỏa sáng, Hùm xám vẫn thua sấp mặt

Video clip highlight Dortmund 3-2 Bayern Munich: Lewandowski tỏa sáng, Hùm xám vẫn thua sấp mặt

Vòng 11 Bundesliga. Cú đúp của ngôi sao Lewandowski trong trận Kinh điển nước Đức vẫn không đủ giúp Bayern Munich tránh khỏi thất bại 2-3 trên sân kình địch Borussia Dortmund.

Lớn lên ở vùng Torrent, cách thành phố Valencia gần 10km, Alcacer bắt đầu sự nghiệp thi đấu với hai đội bóng địa phương là Monte-Sion Torrent và Torrent CF trước khi gia nhập tuyến trẻ của Valencia vào năm 2005. 4 năm sau, anh được đôn lên đội B của Valencia có tên Valencia Mestalla, sát cánh cùng Juan Bernat, hậu vệ hiện thuộc biên chế Bayern Munich. Chỉ trong vòng một năm, tiền đạo này được trao cơ hội đầu tiên ở đội một Valencia, cụ thể là trận gặp UD Logrones ở vòng 4 Cúp nhà Vua.

Mãi đến mùa 2011-12, Alcacer mới có cơ hội ra sân lần đầu tại La Liga trong trận thua 0-1 trước Real Sociedad. Sau khi được cho Getafe mượn mùa 2012-13, anh chứng tỏ được tài năng ở Valencia mùa kế tiếp, với 6 bàn trong 23 lần ra sân. Mùa 2014-15 và 2015-16 đánh dấu sự bùng nổ của Alcacer, khi cầu thủ này lần lượt đóng góp 11 và 13 bàn thắng.

Mùa hè 2016, Barcelona chi 27 triệu bảng để chiêu mộ Alcacer từ Valencia nhằm tăng chiều sâu cho hàng công. Đáng buồn, cầu thủ này không được ra sân đều đặn tại Camp Nou. Mùa 2016-17, anh ra sân 20 lần, đóng góp 6 bàn. Con số này giảm xuống chỉ còn 4 bàn sau 17 lần ra sân mùa kế tiếp.

Sau 2 năm không thể cạnh tranh với Lionel Messi, Luis Suarez hay Ousmane Dembele, Alcacer đã chuyển đến Dortmund, đầu tiên là dưới dạng cho mượn. Sân Signal Idura Park đánh dấu sự hồi sinh của tiền đạo 25 tuổi này, khi anh đóng góp 9 bàn trong 8 trận, giúp Dortmund dẫn đầu Bundesliga. Không cần phải chờ đến hết mùa, ban lãnh đạo Dortmund quyết định kích hoạt điều khoản mua đứt Alcacer với mức phí 23 triệu euro ngay trong tháng 11 này. Nếu tiếp tục duy trì phong độ như ở thời điểm hiện tại, Alcacer sẽ là chìa khóa giúp Dortmund phá vỡ thế thống trị của Bayern Munich tại Bundesliga, cũng như tiến xa tại Champions League.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm