Bóng đá Đức trở lại: Một vòng đấu kì lạ của Bundesliga

18/05/2020 08:32 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu không có đại dịch Covid-19, thứ Bảy 16/5 sẽ diễn ra những trận đấu cuối cùng của Bundesliga mùa giải thứ 57: Một ngày nhiều niềm vui, nỗi buồn và sự sôi động. Thay vào đó, Bundesliga trở lại sau 9 tuần nghỉ và mọi thứ diễn ra cũng rất khác so với bình thường.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 18/5. Trực tiếp Werder Bremen vs Bayer Leverkusen. FOX Sports 2

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 18/5. Trực tiếp Werder Bremen vs Bayer Leverkusen. FOX Sports 2

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Đức Bundesliga vòng 26: Trực tiếp bóng đá Werder Bremen vs Bayer Leverkusen. Lịch bóng đá ngày 18/5, rạng sáng 19/5.

Kết quả bóng đá Đức Bundesliga vòng 26:

* Cologne 2-2 Mainz (FOX Sports 2)

* Union Berlin 0-2 Bayern Munich (FOX Sports 2)

* 01h30 ngày 19/5: Bremen vs Leverkusen (FOX Sports 2)

* Xem bảng xếp hạng bóng đá Đức TẠI ĐÂY

https://www.livescore.com/soccer/germany/bundesliga/

Để mùa giải có thể diễn ra trở lại, 36 đội bóng của Bundesliga và Bundesliga 2 đã phải tuân thủ một bộ quy định nghiêm ngặt được Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) soạn thảo. Không có hơn 300 người được phép vào sân trong mỗi trận đấu. Các đội bóng chịu trách nhiệm ngăn chặn người hâm mộ của họ tụ tập bên ngoài cổng của các sân, mặc dù nỗi lo người hâm mộ phớt lờ quy định giãn cách xã hội để cổ vũ cho đội nhà hoàn toàn không có căn cứ: Tại sân Signal Iduna Park của Dortmund, nơi nổi tiếng với bầu không khí cuồng nhiệt, những người duy nhất đi ngang qua các khán đài trống rỗng là những người chạy bộ.

Xung quanh sân cỏ, không có linh vật và không có trẻ em nắm tay cầu thủ trong các đường hầm. Những cậu bé nhặt bóng, giảm xuống còn 4 em ở mỗi trận đấu, đều đeo găng tay và phải được xét nghiệm virus corona trước đó. Các phóng viên truyền hình đeo khẩu trang và tấm nhựa trên micro của họ.

Ngoài ra, DFB cũng yêu cầu các đội bóng nên khử trùng các quả bóng trận trước và trong trận đấu, mặc dù chỉ Eintracht Frankfurt xác nhận họ sẽ lau sạch những quả bóng được sử dụng trong trận đấu buổi tối với Monchengladbach trong giờ nghỉ giữa hiệp.

Tuy nhiên, huấn luyện viên của Union Berlin, Urs Fischer, đã bỏ lỡ trận đấu giữa đội bóng của ông với Bayern Munich vào ngày hôm qua sau khi rời khu cách li do có người thân trong gia đình mất. Heiko Herrlich của Augsburg vắng mặt ở đường biên khi đội bóng của ông thua Wolfsburg vào thứ Bảy, sau khi rời khách sạn của đội vào đầu tuần để mua đồ vệ sinh cá nhân.

Bong da, tin tuc bong da, tin tuc bong da hom nay, bóng đá Đức, tin tức bóng đá Đức, Bundesliga, tin bong da, ket qua bong da, kết quả bóng đá Đức, tin bóng đá
Ăn mừng một bàn thắng thời đại dịch, trong một sân bóng không có khán giả

Cũng nên nói thêm là các cầu thủ được khuyên nên tránh tắm chung hoặc thậm chí phải chờ để ráo mồ hôi và bụi bẩn trong khách sạn của họ. Khẩu trang y tế vẫn phải được đeo trong phòng thay đồ, đường hầm cầu thủ và trên băng ghế dự bị.

Những cái ôm và các màn ăn mừng bàn thắng đã không được khuyến khích. Thay vào đó, hầu hết các cầu thủ và huấn luyện viên đã chọn cụng khuỷu tay hoặc cánh tay dưới. Chẳng hạn như khi tiền đạo người Na Uy, Erling Braut Haaland, của Dortmund ghi bàn thắng đầu tiên trong ngày vào phút thứ 29, đội bóng của anh tuân thủ giãn cách xã hội bằng cách đứng cách xa nhau để ăn mừng.

Dĩ nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ thông điệp: Cựu hậu vệ của Man City là Dedryck Boyata đã phá vỡ các nguyên tắc bằng cách đến quá gần với đồng đội Marko Grujic trong chiến thắng 3-0 trước Hoffenheim.

Hiển nhiên thì tất cả đều hi vọng rằng Bundesliga là giải bóng đá hàng đầu đầu tiên ở châu Âu khởi động lại sau giai đoạn giãn cách xã hội sẽ giúp quảng bá hình ảnh cho giải đấu thường bị lu mờ bởi Premier League, La Liga của Tây Ban Nha và Serie A của Italy. Có điều, những khán đài trống vắng và màn ăn mừng kì lạ của các cầu thủ trong sân không có khán giả khiến người ta chú ý nhiều hơn, nếu không muốn nói là nó rất khác so với sự sôi động truyền thống của Bundesliga.

Những trận đấu thiếu sự quyết liệt

Một phần của sự bình thường mới rất dễ dàng để phát hiện trên sân. Nhìn chung, có rất ít những cú tắc bóng, và phong cách pressing cao của nhiều đội không còn được thấy nữa. Đây là điều hoàn toàn dễ hiểu sau 2 tháng thể thao thế giới nói chung, bóng đá nói riêng bị đình trệ.

Đương nhiên, cũng vì thế mà các trận đấu có ít những chấn thương hơn. Nhìn chung, phần lớn các đội bóng đều không bảo đảm thể lực và nên nhớ, một số đội đã tập luyện bằng cách chia nhỏ các cầu thủ hoặc tập thành nhóm lâu hơn các đội khác do tình hình phòng, chống virus corona ở mỗi khu vực tại Đức là khác nhau.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm