Benatia có nên ở lại Bayern?

08/04/2016 06:24 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Medhi Benatia đang trên đường rời Bayern Munich, với bến đỗ có thể là Juventus hoặc một đội bóng nào đó của Trung Quốc sau khi trải qua hai mùa giải vật lộn với chấn thương và những sai lầm. Liệu đó có phải là một quyết định vội vàng?

Ngoại trừ Jerome Boateng, không có một trung vệ nào trong đội hình Bayern Munich chơi ổn định trong hai mùa giải vừa qua. Holger Badstuber và Javi Martinez đều gặp chấn thương và đánh mất phong độ trong vài trận đấu sau khi trở lại.

Còn với Benatia, chấn thương khiến anh chỉ ra sân tổng cộng 24 lần cho Bayern Munich trong hai mùa giải. Hai giai đoạn chấn thương trong mỗi mùa giải khiến trung vệ người Morocco gặp khó khăn trong việc chen chân vào bộ tứ vệ của Bayern Munich.

Nhiều người cho rằng phương pháp huấn luyện của Pep Guardiola khiến cho tình hình chấn thương của Benatia trở nên nghiêm trọng, nhưng cần phải nhớ rằng nhiều cầu thủ khác vẫn giữ được trạng thái thể lực lý tưởng khi chiến lược gia người Tây Ban Nha đến sân Allianz.

Ngoài chấn thương, Benatia còn hứng chịu chỉ trích vì những pha vào bóng không đáng có và thẻ phạt. Trong hai mùa vừa qua, trung bình cứ ba trận trung vệ 27 tuổi này lại nhận một thẻ vàng trên tất cả các đấu trường. Con số này của anh khi còn khoác áo Roma và Udinese cũng không khác biệt là bao. Ngược lại, Thiago Silva của PSG chỉ nhận một đến hai thẻ vàng mỗi mùa, hay trung vệ Mats Hummels của Dortmund cũng có số thẻ phạt ở mức thấp.

Bayern Munich - Benfica 1-0: Điệp khúc 1-0, mừng hay lo?

Bayern Munich - Benfica 1-0: Điệp khúc 1-0, mừng hay lo?

Trận thứ ba liên tiếp trên mọi đấu trường, Bayern gặp một đối thủ dưới cơ và họ chỉ thắng với tỷ số tối thiểu. Nên vui, hay buồn khi gã khổng lồ của bóng đá Đức ngày càng quen với điệp khúc 1-0?

Thực tế, vấn đề khiến Benatia chơi kém đi nằm ở việc cựu cầu thủ Roma lại làm bạn với bệnh viện mỗi khi anh bắt đầu tìm lại phong độ. Chẳng hạn, trung vệ 27 tuổi này dính chấn thương trong trận gặp Leverkusen ở tứ kết Cúp quốc gia Đức. Trước trận đấu ấy, Benatia đã chơi trận đấu hay nhất của mình dưới triều đại Guardiola khi góp phần vào chiến thắng 1-0 của Bayern Munich trước Dortmund.

Anh không thể góp mặt ở những trận đấu tiếp theo trước khi tái xuất trong trận bán kết Cúp quốc gia Đức với chính đối thủ Dortmund. Sau trận đấu ấy, Bayern Munich trải qua chuỗi ba trận thua liên tiếp. Ở trận lượt về bán kết Champions League với Barcelona, Benatia đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm soát Lionel Messi.

Cũng không nên bỏ qua việc trung vệ người Morocco không phù hợp khi phải đá trung vệ chếch về bên cánh trái, yếu tố làm ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát cũng như phát động tấn công từ bên phần sân nhà.

Mùa tới, khi Carlo Ancelotti đến nắm quyền, hàng thủ của Bayern Munich có thể được tổ chức lại và đó có thể là cơ hội dành cho Benatia. Nhưng để được đá chính nhiều hơn, trung vệ này phải nhanh chóng tìm lại trạng thái tốt nhất, nếu không muốn phải nói lời chia tay sân Allianz.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm