Bayern Munich: Douglas Costa tỏa sáng, còn ai nhớ Ribery?

10/11/2015 13:49 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Bayern đang thăng hoa với những bàn thắng của Lewandowski, Thomas Mueller cũng như sự chắc chắn của hàng thủ, nhưng chắc chắn sẽ rất thiếu sót nếu không nhắc đến công sức của tân binh Douglas Costa.

Hồi tháng Chín, Arjen Robben từng chỉ trích Douglas Costa về hành động gắp bóng qua đầu đối phương ở cuối trận thắng Bayer Leverkusen 3-0. Trước đó, khi Costa được tung hô, chính Robben lại tuyên bố rằng anh thấy nhớ Ribery. Báo chí Đức khi đó đã e ngại về một làn sóng ngầm trong nội bộ Bayern. Nhưng nếu chứng kiến màn ăn mừng đặc biệt giữa Robben và Douglas Costa ở trận thắng Stuttgart 4-0 tối thứ Bảy thì dường như chẳng có gì xảy ra cả. Douglas Costa chính là người kiến tạo để Robben mở tỷ số, và sau đó tự mình nhân đôi cách biệt.

Douglas Costa đã thuyết phục những người khó tính nhất bằng màn trình diễn xuất sắc trên sân cỏ. Tại giải giao hữu đầu mùa Audi Cup, anh đóng góp hai pha kiến tạo. Trong trận chính thức đầu tiên cùng Bayern, anh ghi 1 bàn và kiến tạo một bàn trong chiến thắng 5 sao trước Hamburg. Tính đến thời điểm này của mùa giải, anh đang là chân chuyền số một của Bundesliga với 7 đường chuyền thành bàn. Tính trên mọi đấu trường, con số ấy là 9. Và tất nhiên, anh vẫn biết cách ghi bàn với 4 lần lập công.  

Ngay sau khi Bayern mua Douglas Costa từ Shakhtar Donetsk với giá hơn 30 triệu euro, cao thứ 4 trong lịch sử CLB, HLV kỳ cựu Mircea Lucescu của đội bóng Ukraine mới dám tuyên bố rằng cầu thủ 24 tuổi này không ở đẳng cấp của Arjen Robben và Franck Ribery. Nhưng Pep Guardiola đã nhanh chóng lý giải quyết định của mình rằng “chúng tôi cần một cầu thủ có chất lượng trong các pha bóng một-đối-một”.

Robben ghi bàn sau pha phản công 'như điện' của Bayern Munich

Robben ghi bàn sau pha phản công 'như điện' của Bayern Munich

Bayern Munich đã mở tỉ số ở trận gặp Stuttgart nhờ bàn thắng của Arjen Robben sau một pha phản công thần tốc.


Lucescu, một HLV giàu kinh nghiệm, đã có 5 năm làm việc với Costa kể từ khi mua anh về từ Gremio với giá 8 triệu USD, và ông đã từng nhiều lần thất vọng vì không thể giúp anh phát huy hết tiềm năng. Ở Shakhtar, Costa hiếm khi giữ được trạng thái ổn định về phong độ, và rất nhiều người nghĩ rằng anh đã chững lại.

Nhưng sau vài tháng gia nhập Bayern, không ai còn nghi ngờ năng lực của Costa cũng như số tiền mà Bayern bỏ ra nữa. Phong độ xuất sắc của anh càng minh chứng cho con mắt nhìn người tài tình của Pep Guardiola. Ông biết rằng cầu thủ chạy cánh người Brazil sẽ hòa nhập với hệ thống chiến thuật của mình, nhưng có lẽ cũng không nghĩ rằng quá trình ấy lại nhanh đến thế.

Chính vì phong độ cực kỳ xuất sắc của Costa ở vị trí tiền vệ trái, chẳng mấy fan Bayern còn thấy nhớ Franck Ribery, chân sút già hơn anh 7 tuổi và đã nghỉ thi đấu suốt 8 tháng trời vì chấn thương dai dẳng. Ngay cả khi Robben trở lại, Costa vẫn có chỗ bởi anh có thể thi đấu ở hai cánh, cũng như vị trí hộ công.

Lần gần nhất Ribery khoác áo Bayern là trận đại thắng 7-0 trước Shakhtar Donetsk tại vòng 1/8 Champions League. Ở trận ấy, Douglas Costa gây thất vọng tràn trề và bị thay ra ở phút 79. Không ai nghĩ rằng, chỉ 8 tháng sau, anh đang dần thay thế Ribery trong trái tim của rất nhiều CĐV Bayern.

T.C
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm