21h30 ngày 08/11, Dortmund - Schalke 04: Derby màu vàng-đen

08/11/2015 15:22 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Đến thời điểm này của mùa giải, Bayern Munich là đội duy nhất ở châu Âu thắng được Dortmund. Nhưng đó là một Bayern bá đạo ở Bundesliga. Còn Schalke? Cơ hội nào cho họ ở trận derby vùng Rhur thứ 86.

Dù vắng mặt ngôi sao Marco Reus vì chấn thương gân khoeo, Dortmund cũng không quá lo lắng. Họ vẫn còn có nhiều phương án thay thế tương đối chất lượng như Gonzalo Castro, Adnan Januzaj hoặc Jonas Hofmann. Trong khi đó, Schalke cũng thiếu một cầu thủ rất quan trọng, trung vệ đội trưởng Benedikt Hoewedes vì gãy ngón tay.

Một vấn đề khác của Schalke: Họ mới ghi 14 bàn ở mùa này, chưa bằng một nửa so với Dortmund, và chỉ nhỉnh hơn Pierre -Emerick Aubameyang (13 bàn) một chút. Kể từ trận thua 0-1 trước Bayern hồi tháng Tư vừa qua, Dortmund đã ghi bàn 18 trận liên tiếp tại Bundesliga. Rõ ràng nếu xét về mặt trận tấn công, Schalke khó lòng bì được với đội chủ nhà.

Như vậy, để ngăn chặn Dortmund, Schalke có thể sẽ phải dựa vào hàng phòng ngự. Đội bóng của HLV Breitenreiter từng có chuỗi 5 trận sạch lưới từ giữa tháng Chín đến đầu tháng Mười, nhưng sau đó là 6 trận thủng lưới liên tiếp với tổng cộng 13 bàn thua. Làm thế nào để họ cưỡng lại hàng công khủng khiếp của Dortmund?

Schalke có lẽ sẽ không trở lại với sơ đồ 5-4-1 mà Roberto Di Matteo từng áp dụng ở lần gần nhất hành quân đến Signal Iduna Park. Đó là trận đấu mà Dortmund dứt điểm đến 31 lần, gấp 10 lần so với đội khách (3) và tỷ số 3-0 thật ra là quá nhẹ nhàng. Mùa này, HLV Breitenreiter đã luân phiên sử dụng hai sơ đồ 4-4-2 (7 lần) và 4-2-3-1 (4 lần). Sơ đồ đầu mang lại 14 điểm (67%), còn sơ đồ thứ hai mang về 6 điểm (50%).  

Dortmund thường đá 4-1-4-1 với Julian Weigl ở vị trí tiền vệ phòng ngự, phía sau 4 tiền vệ có tư duy tấn công hỗ trợ cho Aubameyang. Với những thống kê như trên, thật dễ hiểu nếu Breitenreiter triển khai sơ đồ 4-4-2. Tuy nhiên, ông hoàn toàn có thể cân nhắc sơ đồ 3-5-2. Tại sao?

Mùa trước, Schalke từng cầm hòa Bayern với sơ đồ này. Họ bố trí một tuyến giữa dày đặc, để cho đối phương rất ít khoảng trống và ngăn chặn đối phương ngay từ ngoài vòng cấm địa. Với phương án này, Schalke có thể giảm thiểu áp lực tấn công của Dortmund cũng như ngăn chặn những đường chuyền cho Aubameyang. Shinji Kagawa và Henrikh Mkhitaryan đang có tổng cộng 9 đường kiến tạo, nên việc ngăn chặn họ là điều rất quan trọng.

Nhưng với sơ đồ 3-5-2, hai cầu thủ chạy cánh cần phải có sự cân bằng giữa công và thủ bằng không sẽ rất nguy hiểm, nhất là khi Dortmund đang có một ngôi sao giàu tốc độ hơn cả… Usain Bolt như Aubameyang. Về mặt này, cả Sane và Kolasinac đều chưa mang đến sự yên tâm.

Đội hình dự kiến

Dortmund: Burki - Ginter, Sokratis, Hummels, Schmelzer - Weigl, Gundogan - Castro, Kagawa, Mkhitaryan - Aubameyang.

Schalke 04: Fahrmann - Caicara, Neustadter, Matip - Kolasinac, Goretzka, Hojbjerg, Meyer, Sane - Choupo-Moting, Di Santo.

Dự đoán: 3-1


T.C
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm