Những quán nướng cực ngon, đông khách hàng đầu ở Sài Gòn

04/10/2016 09:10 GMT+7 | Quán tốt-Món ngon

(Du lịch - Thethaovanhoa.vn) - Ngoài những món Việt như cá lóc nướng, bò nướng... bạn còn tha hồ thưởng thức hương vị ẩm thực Nhật Bản, Hàn Quốc hay Pháp... trong các quán nướng ở Sài Gòn.




1. Quán nướng BBQ Garden - 135A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1. Nằm gần trung tâm quận 1, tập trung nhiều du khách nên không ngạc nhiên khi đây là địa chỉ được nhiều du khách nước ngoài lựa chọn. Thực đơn của quán phong phú với nhiều món nướng phong phú từ thịt bò, heo, gà cho đến các món hải sản như tôm, cua, cá mực... Mức giá của quán cũng tương đối vừa phải, chỉ từ 30.000 đồng đến 200.000 đồng. Quán thường mở cửa từ 11h đến 23h hằng ngày.



2. Bò nầm nướng KaKa - 26 Võ Văn Kiệt, quận 1. Quán là địa chỉ ưa thích của nhiều bạn trẻ vì vị trí đẹp, thoáng ngay gần hầm Thủ Thiêm. Không chỉ có vậy, món ăn của quán cũng khá ngon với mức giá mềm. Vào những ngày cuối tuần, thật khó để bạn có thể tìm được cho mình một vị trí ở đây nếu đi vào giờ cao điểm. Quán thường mở cửa từ 17h đến 23h30, mức giá ở quán từ 30.000 đồng đến 110.000 đồng.


3. Quán nướng Ngói - 245/23 Nguyễn Trãi, quận 1. Cái độc đáo của quán chính là thức ăn được nướng chính trên các vỉ ngói đem lại sự mới lạ đầy hấp dẫn cho người ăn. Không chỉ có vậy, ở quán còn có món lẩu nướng mang đậm phong cách Đà Lạt khiến thực khách tò mò. Quán thường bán từ 15h đến 23h hằng ngày. Mỗi món ăn có giá từ 50.000 đồng.


4. Quán Xiên Khè - 117 Trần Khắc Chân, quận 1. Vị trí thoáng mát bên bờ kênh Nhiêu Lộc đoạn ngay chân cầu Trần Khánh Dư (quận Phú Nhuận) làm cho quán trở nên đặc biệt hơn. Thực đơn của quán, bạn sẽ nhận ra rất nhiều món nướng quen thuộc như: tôm, canh gà, thịt heo, thịt bò, mực, bạch tuộc, chim cút.... với mức giá chỉ từ 19.000 đồng. Quán bán từ 16h đến 23h hằng ngày.


5. Quán nướng Hàn Quốc Gogi House - Saigon Superbowl, A43 Trường Sơn, P.2, Quận Tân Bình. Với những người thích ẩm thực xứ Hàn thì đây là địa điểm khó có thể bỏ qua. Ngoài những món quen thuộc như cơm trộn, bánh xèo... ở đây còn nhiều món nướng từ thịt bò, thịt heo, hải sản cho bạn chọn lựa. Mức giá ở đây khá cao, từ khoảng 200.000 đồng một người. Quán bán từ 10h30 đến 22h00.

6. Quán nướng Nhật Jojoen BBQ - SB2 1 Parkview Nguyễn Đức Cảnh, quận 7. Có thực đơn giống các quán nướng Nhật khác nhưng nhờ việc sử dụng bếp than nên món nướng ở đây theo nhiều thực khách đánh giá là đậm đà và thơm nồng hơn. Mức giá ở quán từ 200.000 đồng, thời gian mở cửa từ 17h đến 22h30.


7. Quán nướng Giấy Bạc - 96/1 Lê Thị Riêng, quận 1. Nằm trong con hẻm nhỏ, quán là địa chỉ khá bình dân đối với nhiều bạn trẻ. Không chỉ có mức giá thấp, thực đơn của quán cũng khá phong phú với nhiều món cho bạn dễ dàng chọn lựa. Quán thường mở cửa từ 10h đến 22h, các món ăn có giá từ 30.000 đồng.

8. Quán Làng Nướng - 63 Cao Thắng, quận 3. Quán có không gian rộng rãi, thoáng mát thích hợp cho các buổi họp mắt cùng gia đình, bạn bè. Món ăn của quán phong phú nhưng có giá khá cao vào khoảng 100.000 đồng. Quán mở cửa từ 10h đến 24h hằng ngày.

9. Quán BBQ House - 100A Cao Thắng, quận 3. Nhân viên vui vẻ, đồ ăn phong phú là những gì thu hút thực khách của quán. Mức giá cũng khá mềm khi chỉ từ khoảng 30.000 đồng. Quán thường mở cửa từ 8h đến 22h hằng ngày.


10. Quán Đen Giòn - 22 Phạm Ngũ Lão, Quận 1. Nằm ngay khu phố Tây, thực đơn của quán khá thu hút với các món ngon như: tôm nướng giấy bạc, ba chỉ nướng giềng mẻ hay cá sòng biển nướng... Mức giá của quán cũng khá hấp dẫn, chỉ từ 40.000 đồng. Thời gian quán mở cửa từ 16h đến 1h sáng hôm sau.

11. Quán Rơm BBQ - 2 Lưu Văng Lang, quận 1. Nằm trên sân thượng của tòa nhà Thanh Thế nên quán được nhiều người lựa chọn khi có thể vừa thưởng thức món ăn vừa ngắm Sài Gòn từ trên cao. Tuy nằm ở quận 1 nhưng mức giá của quán khá mềm khi chỉ từ 33.000 đồng. Quán bắt đầu mở cửa vào 15h đến 23h.


12. Quán Đệ nhất sườn nướng - 30 Võ Văn Tần, quận 3. Mang đậm phong cách Hàn Quốc, quán là nơi trải nghiệm khá lý thú dành cho thực khách ưa thích các món ăn với vị cay nồng của đất nước Kim chi. Tuy vậy, mức giá của quán khá cao, vào khoảng 150.000 đồng. Quán mở cửa từ 10h đến 22h hằng ngày.

13. Quán gà nướng Pháp Cocorico - 127 Điện Biên Phủ, quận 1. Ngoài các món gà nướng, ở đây còn nổi tiếng với các món salad, soup hay các món tráng miệng mang đậm phong cách Pháp. Giá bình quân ở đây vào khoảng 50.000 đồng. Thời gian mở cửa từ 10h đến 22h.

14. Quán Làng Nướng Nam Bộ - 285/C145 Cách Mạng Tháng 8, quận 10. Quán mang đậm phong cách miền Tây với các món nướng như cá lóc, cá tai tượng nướng, gà nướng, ốc nướng... Quán mở cửa từ 10h đến 23h30. Mức giá ở đây vào khoảng 80.000 đồng.

15. Quán Tư Trì - 1121 Bình Quới, Thanh Đa, quận Bình Thạnh. Đến đây bạn sẽ được thưởng thức các món nướng thơm ngon, đậm đà trong không gian thoáng mát bên cạnh bò sông Sài Gòn. Quán mở cửa từ 9h đến 23h. Các món ăn ở đây thường có giá từ 100.000 đồng.

16. Quán Làng ẩm thực Tây Nguyên - 1143 Bình Quới, Thanh Đa, quận Bình Thạnh. Nổi tiếng nhất ở quán là món gà sa lửa Tây Nguyên, ngoài ra còn có các món khác như bò nướng ống, cá suối nướng, cơm lam... Quán mở cửa từ 10h đến 23h hằng ngày. Mức giá ở quán vào khoảng 80.000 đồng.

17. Quán YummyQ - 145A Trần Đình Xu, quận 1. Thực đơn của quán phong phú, có thể chọn lựa từ bò, mực, tôm, bạch tuộc, heo, gà, răng mực... với các loại nước sốt cay ngọt mang đậm hương vị Nhật. Quán mở cửa từ 10h đến 23h, mỗi xiên que ở quán có mức giá khoảng 12.000 đồng.

18. Quán nướng Làng Ngói Đá - 18A/2 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1. Những món ăn quen thuộc nhưng được nướng chín trên đá và ngói đem đến cảm giác mới lạ cho thực khách. Quán mở cửa từ 16h đến 23h. Mức giá ở quán từ 60.000 đồng.

19. Phố nướng chợ đêm Bến Thành - đường Phan Bội Châu, quận 1. Khu vực này thu hút đông du khách nước ngoài với đủ các món nướng ngon vùng miền như bò nướng ngói, cá lóc nướng trui... Thời gian mở cửa ở đây từ khoảng 19h đến 24h hằng ngày, Mức giá vào khoảng 50.000 đồng.

20. Quán Hỏa - 39 Vĩnh Khánh, quận 4. Quán là địa chỉ quen thuộc của nhiều bạn trẻ với mức giá bình dân. Các món ăn ở đây mang đậm hương vị Thái Lan và Campuchia đem đến sự lạ miệng cho người ăn. Quán mở cửa từ 16h đến 22h hằng ngày. Các món ăn ở đây có giá từ 50.000 đồng.

XZ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm