Hà Nội: Ăn món gì và ở đâu thì ngon, bổ, rẻ?

03/01/2017 11:48 GMT+7 | Quán tốt-Món ngon

(Du lịch - Thethaovanhoa.vn) - Làm sao để vừa ăn ngon mà giá cả vẫn “mềm”, vẫn “hạt dẻ” ở một nơi có tiếng là đắt đỏ nhất nước như Hà Nội? Các bạn nào quan tâm thì tham khảo những địa chỉ gợi ý dưới đây nhé.

1. Cơm niêu - Kombo - Số 110 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm và 37 Cửa Bắc (59k)


2. Bún Thái hải sản - Thanh Cơm Ngon - Số 98A Ngụy Như, Kon Tum (30k)


3. Bún ốc sườn - Số 57 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm (35k)

4. Bún ngan - Lan Béo - Số 42 Nguyễn Công Trứ, Hoàn Kiếm (30k)


5. Bánh mì gà cay Hàn Quốc - Super Bread - Số 2C Tống Duy Tân, Hoàn Kiếm (30k)

6. Bún lòng - Quán 20 - Số 20 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm (35k)

7. Bánh xèo, nem lụi - Cô Minh - Số 12 Cửa Đông, Hoàn Kiếm (14k/bánh xèo)

8. Xôi thập cẩm - Cổng Học viện Báo chí & Tuyên Truyền - Số 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy (25k)


9. Miến ngan trộn - Số 63 Cửa Bắc, Ba Đình (35k)

10. Cơm trộn bibimbap - Chú Long - Ngõ 4C Đặng Văn Ngữ, Đống Đa (35k)


11. Bún bò Nam Bộ - Bánh Bèo Chợ Đổ - Số 14 Nhà Chung, Hoàn Kiếm (45k)

12. Mì xào giòn thập cẩm - Số 41 Hàng Bột, Đống Đa (40k)

13. Bít tết - Bít tết Hà Cúc - Số 7 Hòe Nhai, Ba Đình (70k)

14. Bún dọc mùng - Số 41 Ngô Sĩ Liên, Đống Đa (40k)

15. Xôi chim - Quà Vặt 4 Mùa - Đầu ngõ 4 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa (25k)


17. Xôi thập cẩm - Xôi Yến - Số 35B Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm (45k)

18. Tokbokki hải sản - Haneul Restaurent - Số 11 Thể Giao, Hai Bà Trưng (60k)

19. Bún ngan măng tiết - Số 3 Chùa Hà, Cầu Giấy (30k)


20. Bánh mì chảo - Bánh Mì Chảo Bon Bon - Số 502 Ngọc Lâm, Long Biên (30k)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm