Du lịch Phú Quốc & 10 trải nghiệm rất đáng thử

28/10/2016 10:15 GMT+7 | Tư vấn du lịch

(Dulich - Thethaovanhoa.vn) - Phú Quốc còn được mệnh danh là Đảo Ngọc, là hòn đảo lớn nhất Việt Nam cũng như trong quần thể 22 hòn đảo tại đây, nằm trong vịnh Thái Lan. Cùng với những hòn đảo xung quanh khác, đảo Phú Quốc tạo thành huyện đảo Phú Quốc – một danh thắng nổi tiếng của tỉnh Kiên Giang.

Nơi đây sở hữu những thắng cảnh đẹp đến nao lòng; để có một chuyến du lịch Phú Quốc đáng nhớ tới hòn đảo xinh đẹp này, bạn nhất định không nên bỏ qua những điều dưới đây.


Thăm Vinpearl Land Phú Quốc

Đây là địa điểm du lịch mới nhất ở Phú Quốc, mới đi vào hoạt động từ năm 2014, cũng là nơi diễn ra cuộc thi “Hoa hậu hoàn vũ 2014”. Nơi đây quy tụ những nhà hàng, khách sạn tiêu chuẩn 5 sao đẳng cấp quốc tế cũng như hệ thống trò chơi vô cùng phong phú. Không chỉ là trung tâm vui chơi nghỉ dưỡng hàng đầu ở Phú Quốc, nơi đây còn có sân golf 27 lỗ tiêu chuẩn quốc tế hoành tráng và một công viên bán hoang dã rất thú vị.

Công viên với hàng trăm loài vật quý hiếm được đưa về từ Nam Phi như: ngựa vằn, lạc đà một bướu, linh dương, vượn cáo… đã nhanh chóng trở thành điểm đến hấp dẫn của Phú Quốc. Đến Vinpearl Land, du khách sẽ được tận hưởng không khí trong lành, những trò chơi thú vị từ trong nhà đến ngoài trời hay tham quan thủy cung với vô vàn những sinh vật biển.


Vinpearl Land là khu trung tâm vui chơi giải trí hàng đầu ở Phú Quốc.

Thư giãn trên bãi biển

Trong khi không khí những ngày đầu năm ở miền Bắc có phần lạnh giá thì ở Phú Quốc, nắng ấm vẫn chan hòa. Do đó, bạn không thể bỏ lỡ dịp hòa mình với làn nước biển xanh trong hay đơn giản chỉ là nằm phơi mình trên bãi cát trắng để tắm nắng. Du lịch tại Phú Quốc có rất nhiều những bãi biển đẹp cho bạn lựa chọn như: bãi Sao, gành Dầu, bãi Dài, bãi Thơm, Vũng Bầu… Đến với Phú Quốc, bạn sẽ quên hết mệt mỏi và bộn bề; tận hưởng sự sảng khoái và để mẹ Thiên Nhiên xoa dịu tâm hồn.


 Thiên nhiên Phú Quốc sẽ ưu ái tặng bạn những phút giây tuyệt vời thư giãn trên bãi biển.

Lặn ngắm san hô

Ở Phú Quốc có những bãi san hô đẹp mê mẩn, vì thế bạn không nên bỏ lỡ cơ hội khám phá lòng đại dương với việc lặn ngắm san hô. Ở Hòn Thơm, Hòn Dầu hay Hòn Móng Tay, Hòn Đồi Mồi đều là những nơi lí tưởng để bạn thỏa sức khám phá thế giới dưới lòng đại dương. Cảm giác được tận mắt chiêm ngưỡng những kì quan luôn ẩn mình dưới đáy biển quả thực tuyệt vời. Bạn có thể trông thấy những rặng san hô kì dị, những đà cá đầy sắc màu cùng hàng tá những sinh vật khác mà trước đây bạn chỉ được nhìn thấy qua những chương trình khám phá trên TV. Du khách cũng có thể kết hợp lặn ngắm san hô và tour câu cá ở Phú Quốc.


 Lặn ngắm san hô là trải nghiệm tuyệt vời mà du khách nên thử khi đến Phú Quốc.

Thăm làng chài Hàm Ninh

Hàm Ninh là một làng chài cổ ở Phú Quốc, nơi có cảnh quan đẹp tuyệt vời và cũng là nơi du khách có thể tìm hiểu về những nghề truyền thống của Phú Quốc như: lặn mò ngọc trai, hải sâm… Làng nằm ở phía Đông của đảo, nổi tiếng với phong cảnh bình yên, người dân thân thiện và những món ăn từ hải sản tươi ngon, nổi tiếng nhất là ghẹ.


 Làng chài Hàm Ninh là nơi vừa có cảnh quan đẹp lại có hải sản tươi ngon.

Ghé nhà tù Phú Quốc

Nằm ở thị trấn An Thới, nhà tù Phú Quốc hay còn gọi là nhà tù Cây Dừa là một trong những địa điểm giúp du khách hiểu hơn về lịch sử của hòn đảo này. Nhà tù này tái hiện những nhục hình mà quân đội Pháp, Mỹ đã sử dụng để tra tấn những người chiến sĩ của ta trong thời kì kháng chiến thông qua những tượng mô phỏng. Nhà tù không thu phí vé tham quan, bạn có thể đến vào bất kì thời điểm nào trong giờ hành chính.


Nếu muốn hiểu hơn về lịch sử hòn đảo này cũng như cuộc kháng chiến gian khổ của cha ông, bạn nhất định nên ghé thăm nhà tù Phú Quốc.

Chạy xe xuyên rừng quốc gia

Chạy xe xuyên rừng quốc gia với quãng đường 20 km nhất định sẽ đem đến cho bạn cảm giác tuyệt vời. Hãy tưởng tượng cảm giác được đi xuyên qua những bóng râm xanh mát của rừng già, thi thoảng đây đó trên đường đi có những người bạn muông thú bất ngờ chào đón. Chắc chắn quãng đường 20 km này thậm chí ấn tượng hơn quãng đường 200 km chạy trên đường cao tốc buồn tẻ chỉ có đường thẳng băng!


Chạy xe xuyên rừng quốc gia, bạn sẽ được chứng kiến những cảnh tượng thiên nhiên vô cùng ấn tượng.

Đi chợ đêm Dinh Cậu

Chợ đêm Dinh Cậu diễn ra ngay tại trung tâm thị trấn Dương Đông. Chỉ cần đêm xuống, mọi hoạt động của chợ đêm bắt đầu diễn ra sôi nổi. Bạn có thể tìm thấy những món ăn, nhất là hải sản tươi ngon, đồ lưu niệm độc đáo ngay tại đây.


Đi chợ đêm là hoạt động yêu thích của nhiều du khách khi đến Phú Quốc.

Câu mực đêm

Nếu là người yêu thích những hoạt động khám phá và trải nghiệm mới mẻ, bạn nhất định không nên bỏ qua cơ hội đi câu mực đêm cùng những người ngư dân ở Phú Quốc. Từ 5 giờ chiều, bạn sẽ được đón lên những chiếc tàu lớn để tham gia hành trình câu mực đêm, giá vé mỗi người tham gia thường khoảng 300 nghìn đồng. Cùng chiếc tàu với những bóng đèn sáng lung linh hắt ánh sáng như dát bạc xuống mặt biển rẽ sóng ra khơi, bên những người ngư dân hiền hậu vui tính và nếu may mắn, bạn cũng có thể câu được những chú mực tươi ngon và  quan trọng là phần nào hiểu hơn về cuộc sống của những ngư phủ.


Cùng những người ngư dân hiền hậu đi câu mực đêm, bạn sẽ phần nào hiểu hơn về cuộc sống của họ.

Thưởng thức hải sản

Đi biển đương nhiên không thể không thưởng thức hải sản. Hải sản ở Phú Quốc không những tươi ngon mà còn được chế biến thành những món ăn đa dạng. Bạn có thể thử những món ngon như: gỏi cá trích, ốc hương, cua ghẹ hay nhiều món hải sản khác.


Chưa thưởng thức hải sản chưa thể coi là đã đến Phú Quốc.

Mua rượu sim, nước mắm làm quà

Phú Quốc không chỉ nổi tiếng với ngọc trai mà còn có đặc sản rượu sim và nước mắm nguyên chất. Rượu sim làm từ những trái sim trên rừng khi đã chín tím mọng, qua quá trình lên men, rượu có vị cay, chua ngọt và mang mùi thơm đặc trưng của trái sim. Rượu sim còn có công dụng chữa nhức mỏi nên được du khách rất ưa chuộng. Bên cạnh đó, nước mắm Phú Quốc được chế biến từ nguồn cá dồi dào và tươi ngon của biển khơi, được chưng cất qua nhiều công đoạn theo cách truyền thống rất giàu độ đạm và thơm ngon chắc chắn sẽ có trong hành lý của nhiều du khách khi trở về từ chuyến du lịch Phú Quốc.

Nếu bạn đang bận rộn chưa có thời gian sắp xếp để có 1 chuyến du lịch Phú Quốc thì hãy với Vietnamtourism–Hanoi. Tất cả những địa điểm đẹp sẽ có trong chuyến du lịch 4 ngày 3 đêm.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: Chương trình du lịch Phú Quốc 4N3Đ.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam – Hà Nội

30A Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Hotline: 0911081960

Website: www.dulichvietnamhanoi.com

Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm