Nhận định bóng đá nhà cái Nhật Bản vs Trung Quốc. Nhận định, dự đoán bóng đá vòng loại World Cup 2022 (17h00, 27/1)

27/01/2022 14:41 GMT+7 | Nhận định bóng đá

Soi kèo nhà cái Nhật Bản vs Trung Quốc. Nhận định bóng đá vòng loại World Cup 2022 (17h00, 27/1). Dự đoán bóng đá Nhật vs Trung Quốc. Tỷ lệ kèo vòng loại World Cup 2022.

TRỰC TIẾP bóng đá Nhật Bản vs Trung Quốc, vòng loại World Cup 2022 (17h00, 26/1)

TRỰC TIẾP bóng đá Nhật Bản vs Trung Quốc, vòng loại World Cup 2022 (17h00, 26/1)

TRỰC TIẾP bóng đá Nhật Bản vs Trung Quốc, vòng loại World Cup 2022 (17h00, 26/1). Xem bóng đá trực tiếp Nhật Bản vs Trung Quốc. VTV6 VTV5 trực tiếp bóng đá hôm nay.

 

Vòng loại World Cup 2022 châu Á:

* 16h10, 27/1: Úc vs Việt Nam (VTV6)

Soi kèo, nhận định Úc vs Việt Nam

Trực tiếp Việt Nam vs Úc

* 17h00, 27/1: Nhật Bản vs Trung Quốc

Soi kèo, nhận định Nhật Bản vs Trung Quốc

Trực tiếp Nhật Bản vs Trung Quốc

* 19h00, 27/1: Liban vs Hàn Quốc

Soi kèo, nhận định Liban vs Hàn Quốc

Trực tiếp Liban vs Hàn Quốc

* 21h30, 27/1: Iran vs Iraq

Soi kèo, nhận định Iran vs Iraq

* 22h00, 27/1: UAE vs Syria

Soi kèo, nhận định UAE vs Syria

* 00h15, 28/1: Ả rập Xê út vs Oman

Soi kèo, nhận định Ả rập Xê út vs Oman

 

 

 

 

Chú thích ảnh

Sau những trục trặc ở vạch xuất phát, Nhật Bản đã trở lại đầy mạnh mẽ ở thời điểm quyết định trong cuộc đua giành vé dự World Cup 2022. Đội bóng xứ mặt trời mọc đã thắng cả 3 trận gần nhất để vươn lên vị trí thứ 2 tại bảng B và đang gia tăng áp lực lên Ả rập Xê út ở vị trí dẫn đầu trước trước khi bước vào giai đoạn về đích.

Dù vậy, vẫn có chút lo lắng cho HLV Hajime Moriyasu trước thềm cuộc đọ sức với Trung Quốc khi lực lượng của đội tuyển Nhật Bản có nhiều xáo trộn. Ít nhất 5 ca chấn thương đã xuất hiện khiến Maya Yoshida, Kaoru Mitoma, Kyogo Furuhashi, Sei Muroya và Takehiro Tomiyasu vắng mặt ở đợt hội quân này.

Bên kia chiến tuyến, sau những kết quả đáng thất vọng tại vòng loại World Cup 2022, HLV Li Tie đã xin từ chức và người thay thế được chọn là HLV Li Xiaopeng. Nhiều thay đổi đã xuất hiện kể từ khi nhà cầm quân 47 tuổi xuất hiện, khi nhân sự 27 cầu thủ của đội tuyển Trung Quốc được sàng lọc kỹ lưỡng từ danh sách lên tới 52 người.

Có vẻ như HLV Li Xiaopeng đang thực hiện một cuộc cách mạng nhân sự nhằm cải thiện chất lượng lối chơi ở đội tuyển Trung Quốc, song bước đầu đối diện với những khó khăn khi vẫn phụ thuộc vào các cầu thủ nhập tịch. Ngoài ra, qua các trận đấu gần đây, rõ ràng, vẫn có độ vênh nhất định trong phối hợp giữa 2 nguồn lực nội và ngoại trong đội hình Trung Quốc.

* Đội hình dự kiến:

HLV Hajime Moriyasu sẽ phải tìm lời giải cho bài toán với 5 trường hợp chấn thương song đội tuyển Nhật Bản vẫn đón tin vui với sự góp mặt của Takefusa Kubo khi đã hoàn toàn bình phục. Ngoài ra, với sự trở lại của Minamino và 15 cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu, lực lượng đội bóng xứ mặt trời mọc được đánh giá vẫn rất mạnh.

- Nhật Bản (4-4-2): Gonda; Yamane - Naomichi - Itakura - Nagatomo; Minamino - Endo - Shibasaki - Tanaka; Ito - Kubo.

Chú thích ảnh

Đội tuyển Trung Quốc vừa bổ sung thêm 1 cầu thủ nhập tịch là Dai Weijun (từng chơi bóng tại Anh), thế vào vị trí Elkeson vắng mặt do mắc COVID-19. Tuy nhiên, ở trận đấu với Nhật Bản, HLV Li Xiaopeng sẽ không có sự phục vụ của Alosio do đã nhận 2 thẻ vàng. Nhân sự đá chính của Trung Quốc sẽ gồm các trụ cột như Wu Lei, Jiang Guangtai, Alan và Fernando.

- Trung Quốc (4-2-3-1): Yan Junling; Zhang Linpeng - Zhu Chenije - Browning - Wang Senchao; Xu Xin - Wu Xi; Wu Lei - Alan - Fernando; Jiang Guangtai

Chú thích ảnh

* Đối đầu và phong độ:

Đội tuyển Nhật Bản chưa từng thất bại trong các cuộc đọ sức kể từ năm 2013 trở lại đây. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, đội bóng xứ mặt trời mọc thắng 3 trận và hòa 2 trận, ghi được 9 và thủng lưới 5 bàn trước Trung Quốc. Nhật Bản cũng được đánh giá cao hơn Trung Quốc về bản lĩnh và năng lực chuyên môn.

Nhật Bản cho thấy đẳng cấp của một đội bóng trong tốp đầu châu lục qua việc phát huy bản lĩnh ở thời điểm khó khăn. Đoàn quân HLV Hajime Moriyasu đã thắng 4 trong 5 trận gần nhất tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 để mở ra hi vọng giành vé. 5 trận gần nhất, Nhật Bản ghi được 5 bàn và thủng lưới 2 bàn.

Trung Quốc có phong độ đáng thất vọng ở vòng loại World Cup 202 khi họ chỉ có được duy nhất 1 trận thắng, còn lại là 2 trận hòa và 2 trận thua trong 5 trận gần đây. Vấn đề của Trung Quốc là sự thiếu ổn định và hệ thống phòng ngự lỏng lẻo. Trong 5 trận vừa qua, Trung Quốc ghi được 7 bàn và để thủng lưới 8 bàn.

- Đối đầu:

Chú thích ảnh

- Phong độ Nhật Bản:

Chú thích ảnh

- Phong độ Trung Quốc:

Chú thích ảnh

* Tỷ lệ kèo 90 phút: Nhật Bản 0 : 1 3/4 Trung Quốc

Chú thích ảnh

Nhật Bản đã có được các chiến thắng quan trọng để bứt phá mạnh mẽ trong cuộc đua giành vé dự World Cup 2022, song đó đều là các trận thắng có cách biệt tối thiểu. Đội bóng xứ sở mặt trời mọc dường như chỉ tập trung cho việc giành điểm số tối đa bằng lối chơi kiểm soát và áp đặt thế trận chứ không đặt nặng việc ghi nhiều bàn vào lưới đối thủ. Với tỷ lệ chấp khá sâu, lựa chọn kèo dưới an toàn toàn hơn cho người chơi ở kèo chấp này.

* Tài xỉu/Tổng số bàn thắng: 2 3/4

Chú thích ảnh

Trung Quốc ghi bàn khá đều đặn ở các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 nhờ việc sở hữu những chân sút nhập tịch và nội binh chất lượng trên hàng tấn công. Trong khi đó, việc Nhật Bản có thể giành chiến thắng ở trận đấu này là điều hoàn toàn có thể xảy ra, ngay cả khi Trung Quốc sẽ nỗ lực tối đa để giành điểm. Khả năng trận đấu có 3 bàn thắng được ghi là rất cao và lựa chọn Tài hợp lý hơn

* Dự đoán của TT&VH: Nhật Bản - Trung Quốc: 2-1

Chú thích ảnh

Phúc Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm