ĐT Việt Nam vs Indonesia: Trận đấu vì danh dự

25/03/2024 14:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

Khi mọi thứ đang xuống đến điểm thấp nhất của niềm tin và cơ hội, thì điều quan trọng không nằm ở tương lai, mà là hiện tại. Với đội tuyển Việt Nam, chỉ có một chọn lựa, đó là phải thắng Indonesia. Không cần bất kỳ lý do gì, vì đây là kiểu trận đấu vì danh dự.

Sự bất mãn dành cho HLV Philippe Troussier đang lên mức cao nhất. Chuyện này xảy ra đối với các CĐV thì cũng là điều bình thường. 3 trận thua liên tiếp dưới triều đại của ông thầy người Pháp đặt bên cạnh 5 năm bất bại của người tiền nhiệm Park Hang Seo quả thực quá tương phản. So sánh thôi cũng đủ để… nổi giận. Nhưng nếu sự bất mãn đó len lỏi vào trong phòng thay đồ của đội tuyển thì thật nguy hiểm.

Chúng ta không vẽ ra viễn cảnh là các cầu thủ sẽ "chống" HLV Troussier và tìm cách "bẻ" các cái chân ghế HLV trưởng, vì điều đó quá tồi tệ cho dù là lý do gì. Nhưng thực ra, cũng chẳng cần đến mức là cầu thủ "ghét" ông Troussier, mà chỉ là sự bất mãn thôi cũng có thể gây ra những thứ rắc rối. Thứ cảm giác đó là một "liều thuốc độc", sẽ khiến cầu thủ đánh mất cảm giác tốt nhất của mình ngay cả khi họ được đưa vào sân từ băng ghế dự bị.

HLV Troussier có quan điểm dùng người của mình, phù hợp cho triết lý của ông và cho rằng nó sẽ giúp ích cho các cầu thủ, nhưng về khía cạnh chuyên môn thuần túy, việc ông thay đổi đội hình quá nhiều, đặc biệt là với những cựu binh giàu kinh nghiệm trong những trận đấu mang tính then chốt, thì rất khó mà nhận được sự cảm thông từ giới chuyên môn.

Lấy trường hợp của Hoàng Đức, ngồi dự bị nhiều trận rồi đột nhiên được đá chính, và ngược lại là Quang Hải. Hay chúng ta đặt mình vào cảm giác của Tiến Linh, người vẫn đang là tiền đạo nội số 1 ở V-League, nhưng lên đội tuyển chỉ đá dự bị cho Nguyễn Đình Bắc, người có 3 tuần lễ không thi đấu vì bị kỷ luật.

Dù có hiểu được cái gọi là triết lý kiểm soát bóng của ông Troussier hay không, thì bất kỳ ai am hiểu bóng đá cũng dễ đưa đến kết luận: Ông thầy người Pháp vẫn đang loay hoay. Nói một cách hình tượng, thì ông bị "mắc kẹt" giữa thứ mình muốn và cái ông đang có trong tay.

Vòng loại World Cup 2026, Việt Nam vs Indonesia: Trận đấu vì danh dự - Ảnh 1.

Giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia trong trận đấu tới là nhiệm vụ bắt buộc của HLV Troussier. Ảnh: Minh Dân

Sự bối rối của HLV trưởng chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý cầu thủ. Những người quen đá chính suốt 5 năm qua ở đội tuyển lẫn CLB thì tự dưng rơi vào trạng thái không thể biết ngày mai mình có được ra sân từ đầu, hay thậm chí là được chơi bóng hay không. Với các cầu thủ trẻ, điều đó dễ chấp nhận, nhưng với cựu binh, đó lại là thứ dễ tàn phá trạng thái thi đấu của họ nhất.

Thế nên, như cách mà người ta vẫn hay áp dụng ở các thời điểm tiến thoái lưỡng nan, đó là "dĩ bất biến, ứng vạn biến". So với dàn cầu thủ nhập tịch bên phía Indonesia thì lợi thế của Việt Nam đó là bề dày kinh nghiệm của dàn cựu binh vốn từng chinh chiến dưới thời HLV Park Hang Seo.

Trong đội tuyển hiện tại, có đến 8 cái tên từng chơi ở những trận thắng Indonesia tại vòng loại World Cup 2022. Họ không chỉ thừa kinh nghiệm mà còn thừa tự tin để đá với đối thủ quen thuộc xứ vạn đảo. Các cầu thủ trẻ mà HLV Troussier quen dùng trên đội tuyển đều là "bại tướng" của Indonesia trong 3 trận thua gần đây. Chúng ta đang có lợi thế sân nhà và cả một dàn cầu thủ quá quen với kiểu trận đấu "sống còn" như thế này, tại sao không dùng?

Đây là lúc mà ông Troussier nên tạm dừng sự xáo trộn đội hình. Việc quan trọng nhất phải làm, đó là khơi gợi lòng tự trọng của dàn cựu binh để họ bước vào trận đấu với trạng thái quyết tâm nhất.

Chúng ta cũng không khó đoán cách chơi của Indonesia ở trận này, với việc chỉ cần 1 điểm trên sân Mỹ Đình, thì họ sẽ tập trung nhiều hơn vào phòng ngự và nâng mức độ chơi rắn lên cao hơn trận lượt đi. Hơn lúc nào hết, kinh nghiệm trận mạc sẽ quyết định kết quả trận này.

Tình hình rất phức tạp, thì chọn cách giản đơn, hiệu quả nhất. Dù có tính toán kiểu gì, thì đội tuyển Việt Nam phải quyết trước mắt trận lượt về với 3 điểm trọn vẹn để duy trì cơ hội đi tiếp vào vòng 3.

Vì công bằng mà nói, bất kỳ kết quả nào không phải là chiến thắng, thì đều dễ dẫn đến cơn thịnh nộ từ người hâm mộ và chưa chắc HLV Troussier đã còn thời gian để theo đuổi bất kỳ điều gì ở bóng đá Việt Nam. Đây là trận đấu của danh dự, thất bại sẽ không được chấp nhận, đơn giản vậy thôi. 


Long Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm