ĐT Việt Nam sau trận hòa 0-0 với ĐT Sinh viên Hàn Quốc: Quân xanh, quân đỏ

04/03/2014 07:45 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Ngoại trừ tiền đạo Anh Đức, HLV Hoàng Văn Phúc đã sử dụng 2 đội hình khác nhau (có thể xem là chính và phụ) cho mỗi hiệp đấu với ĐT Sinh viên Hàn Quốc, nhưng lại chỉ có chung một đáp án: Không bàn thắng và tất nhiên, không chiến thắng.

Người trong cuộc cho rằng, nếu có Công Vinh (chấn thương trong một buổi tập trước trận), trận đấu có thể đã khác?! Một vài ý kiến khác đề cập đến việc chọn đối tác làm “quân xanh” cho ĐTQG không thể là một ĐT Sinh viên.

Đấy là những lập luận không hoàn toàn vô lý, nhưng nếu suy xét kỹ lưỡng thì nó có thể khiến nhiều người bị tổn thương.

Tại sao, Sinh viên Hàn Quốc?

Việc thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc không thể giành chiến thắng, dù rất muốn, phần nào đã chứng tỏ chất lượng đội hình của ĐT Sinh viên Hàn Quốc, một đội bóng có truyền thống và được tổ chức bài bản.

Chỉ có điều, với một bộ phận dư luận, việc chọn đối tác là ĐT Sinh viên khiến cái tầm của ĐT Việt Nam bị giảm thiểu. “Chúng ta quá dễ dãi khi để ĐTQG đá với họ, thay vì nên tìm đối tác là một ĐTQG khác tương đương”, một ý kiến cho biết.

Thực tế là ngoài lịch thi đấu vòng loại hoặc VCK các giải bóng đá quốc tế chính thức được BTC định sẵn, thì một kế hoạch tập trung thi đấu giao hữu (với các đối thủ cụ thể) luôn là điều xa xỉ với các cấp độ ĐTQG.

Nhiều thời điểm, nó còn mang hơi hướng tự phát, ví như giải bóng đá U19 quốc tế hồi đầu tháng 1/2014 chẳng hạn hay cuộc đón tiếp ĐT Sinh viên Hàn Quốc trước thềm trận đấu vòng loại Asian Cup 2015 với Hong Kong (Trung Quốc).

Không đòi phí ra sân, lại đang rảnh rỗi và cần có thêm những trận đấu để thử lửa, quá đơn giản để đội chủ nhà mời một đối thủ như ĐT Sinh viên Hàn Quốc làm “quân xanh”. Trong quá khứ, đội bóng này cũng không ít lần đến Việt Nam với mục tiêu săn tiền thưởng tại những giải bóng đá quốc tế được tổ chức tại TP.HCM, và bất luận thế nào, FIFA vẫn không khuyến khích các ĐTQG thi đấu giao hữu với CLB, để đảm bảo giá trị hình ảnh.

Cuộc sống thiếu Công Vinh

Chúng ta đã tạo được một thế trận tốt, tỷ lệ kiểm soát bóng và các cơ hội ăn bàn cũng vượt trội so với đối thủ Sinh viên Hàn Quốc. Nhưng vấn đề muôn thuở luôn là khâu dứt điểm, khi lần lượt Quốc Anh, Quang Hải, rồi Văn Hiếu…, sút bóng ra ngoài trong những tình huống mà lẽ ra nó phải là các bàn thắng.

Đó là lý do khiến người trong cuộc cảm thấy nhớ Công Vinh?! Rõ ràng là thế, dù Vinh chưa bao giờ được xem như một “thợ săn bàn” tại các trận đấu lớn.

Công Vinh trong màu áo CLB và cả cấp độ ĐTQG, kể từ sau năm 2008, bắt đầu được biết đến nhiều hơn với vai trò một tiền đạo (hoặc tiền vệ) cánh trái. Ở vị trí này, Vinh có thiên hướng đi bóng bó vào trong, trước khi sút bằng chân thuận (thường là các cú cứa lòng). Mặc dù vậy, Công Vinh vẫn không giống một “sát thủ”, và thậm chí, anh nổi bật hơn với vai trò làm tường.

Bởi thế, nếu thật sự phải tìm một chân sút thực thụ cho ĐT Việt Nam, HLV Hoàng Văn Phúc vẫn có quá nhiều lựa chọn trong số những Quốc Anh, Thành Lương, thậm chí cả Quang Hải, Văn Quyết hay Trọng Hoàng. Công Vinh vẫn là một cầu thủ giỏi, nhưng nếu đề cao quá mức vai trò của Công Vinh để rồi lãng quên các cầu thủ khác hẳn không phải là cách làm hay. Tất cả sẽ có thêm cơ hội kiểm nghiệm khi Việt Nam tiếp Hong Kong (Trung Quốc) tại Mỹ Đình vào chiều mai (5/3)!

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm