ĐT Việt Nam – Man City: Đối đầu lịch sử phân định bằng luân lưu

11/07/2015 05:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là tiết lộ của Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh ở buổi họp báo chiều qua (10/7). Theo đó, trận giao hữu quốc tế giữa ĐT Việt Nam và á quân giải Ngoại hạng Anh Man City ngày 27/7 tới đây sẽ được phân định thắng/thua bằng thi đá luân lưu 11m nếu 2 đội hòa sau 90 phút thi đấu chính thức.

Ông Lê Hoài Anh khẳng định: “Chuyến du đấu của CLB Man City là sự kiện lớn của bóng đá Việt Nam trong năm 2015 và là thành quả của nhiều ngày đàm phán giữa ngân hàng SHB với đối tác.

Việc mời đội bóng hàng đầu giải Ngoại hạng Anh sang Việt Nam du đấu mùa Hè này không chỉ mang ý nghĩa tạo điều kiện cho các cầu thủ Việt Nam được cọ xát với những cầu thủ đẳng cấp thế giới, tạo cơ hội cho khán giả hâm mộ được tận mắt chứng kiến các ngôi sao sáng giá của giải Ngoại hạng Anh biểu diễn trên sân Mỹ Đình mà còn là cơ hội để CLB Man City quảng bá hình ảnh của tại Việt Nam, qua đó người hâm mộ bóng đá Việt Nam được thưởng thức lối đá đẹp của một đội bóng hàng đầu nước Anh.

Không chỉ gói gọn trong 90 phút thi đấu, CLB Man City còn tham gia nhiều hoạt động cộng đồng như: Thăm làng trẻ SOS, giao lưu với cầu thủ trẻ ở Trung tâm đào tạo trẻ VFF…

VFF đã báo cáo với FIFA về công tác tổ chức trận đấu quan trọng giữa ĐT Việt Nam và CLB Man City. Đáng chú ý, nếu sau 90 phút 2 đội có kết quả hòa thì trận đấu sẽ bước sang loạt sút luân lưu 11 m để phân định thắng thua".

Từ nước Anh, Giám đốc điều hành Man City Ferran Soriano trong clip gửi đến BTC cho biết: “Chúng tôi rất mong đợi ngày được đến Việt Nam. Cuộc đọ sức với ĐT Việt Nam là bài test hữu ích của chúng tôi trước mùa giải mới. Quan trọng hơn, chúng tôi được giới thiệu sức mạnh của mình tại đất nước yêu bóng đá cuồng nhiệt như tại Việt Nam”.   

Đại diện duy nhất của Man City có mặt tại buổi họp báo chiều qua là bà Sarah White đã từ chối tất cả các câu hỏi của giới truyền thông liên quan đến tình hình nhân sự của đội bóng nước Anh trong chuyến du đấu Việt Nam với lý do bà chỉ là người phụ trách hợp tác thương mại khu vực châu Á.

Trong phần phát biểu của mình, bà Sarah White cho biết: “Tôi cảm thấy rất vui mừng khi đội 1 Man City sang Việt Nam. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến Việt Nam và tôi cảm thấy rất hào hứng về điều đó. Chúng tôi cảm thấy rất may mắn khi các CĐV Việt Nam thật sự chung thuỷ, cuồng nhiệt.

Tôi có gặp các CĐV Việt Nam và đó là những người rất tuyệt vời. Tôi xin cảm ơn tới VFF và đặc biệt là SHB. Trận đấu sắp tới sẽ là cột mốc trong mối quan hệ của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn mở rộng thêm mối tương tác giữa Man City và CĐV tại Việt Nam cũng như châu Á”.

Sau trận giao hữu với Real Maldrid ngày 24/7, thầy trò HLV Manuel Pellegrini sẽ lên đường sang Việt Nam và có mặt tại Hà Nội tối 25/7.

Tại Hà Nội, CLB Man City với thành phần 65 người được bố trí ăn nghỉ tại khách sạn Marriott trên đường Đỗ Đức Dục. Đây là địa điểm lưu trú của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, kết quả trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Man City như thế nào?


25 - ĐT Việt Nam với thành phần 25 cầu thủ sẽ được tập trung vào ngày 24/7, một ngày sau khi vòng 18 Toyota V-League 2015 kết thúc để chuẩn bị cho trận giao hữu với Man City. Sau khi kết thúc 3 tuần nghỉ phép, ngày 14/7, HLV Toshiya Miura sẽ trở lại Việt Nam tiếp tục theo dõi V-League trước khi chốt nhân sự cho ĐT Việt Nam.

65- Là số thành viên tối thiểu của CLB Man City có mặt tại Việt Nam ngày 25/7. Theo hợp đồng đã ký, tổng số thành viên của Man xanh đến Hà Nội dao động từ 65 đến 80 người.

10.000 – Là số vé mà Ngân hàng SHB giữ lại để bán cho các đối tác, khách hàng đang sử dụng dịch vụ của SHB. Con số này tương đương 25% sức chứa SVĐ quốc gia Mỹ Đình.

Vé xem ĐT Việt Nam – Man City chưa “sốt”

Hôm qua (10/7) là ngày BTC trận đấu giao hữu quốc tế giữa ĐT Việt Nam và CLB Man City chính thức tiếp nhận công văn đăng ký mua vé từ các cơ quan. Dự kiến, việc tiếp nhận công văn diễn ra trong hai ngày 10 và 11/7.

Trong ngày đầu tiên, số lượng người đến nộp công văn mua vé không đông, lực lượng an ninh được tổ chức tốt nên không có tình trạng chen lấn, xô đẩy. Theo tìm hiểu của Thể thao & Văn hóa, mỗi công văn nhiều đơn vị chỉ đăng ký mua 10 đến 20 vé (5 đến 10 cặp với các mệnh giá khác nhau).

Ông Đặng Trung Dũng, Phó tổng giám đốc Ngân hàng SHB, lý giải: “Trong quá trình làm việc để mời Man City đến Việt Nam chưa bao giờ SHB đặt ra vấn đề lỗ lãi mà chỉ nói sẽ bù lỗ thêm bao nhiêu, đây là hoạt động phi lợi nhuận. Để tổ chức được trận đấu này là chuyện không đơn giản vì phí ra sân của Man City rất cao, ngoài ra, tiền thuế, chi phí di chuyển, an ninh, ăn ở cũng lớn. Với một CLB lâu đời, có giá trị cao thì việc đưa ra giá vé như vậy là hợp lý. Giá vé không phải để SHB bù lỗ mà cho phù hợp với giá trị của CLB khách mời”.


Lâm Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm