ĐT Việt Nam được FIFA ‘thưởng điểm’ sau khi thắng liên tiếp, Syria tụt hạng còn Thái Lan ‘vỡ mộng’

21/06/2023 05:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

ĐT Việt Nam nhận điểm số quý giá từ FIFA sau khi giành thắng lợi trước ĐT Syria.

ĐT Việt Nam nhận "món quà" từ FIFA

ĐT Việt Nam đã thắng 1-0 trước Syria vào tối 20/6 trên sân Thiên Trường. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Troussier nhận được những điểm số quý giá trên BXH FIFA.

Trước đó, tuyển Việt Nam được cộng 3,4 điểm trên bảng xếp hạng FIFA sau trận thắng trước ĐT Hong Kong (Trung Quốc) hôm 15/6.

ĐT Việt Nam được FIFA ‘thưởng điểm’ sau khi thắng liên tiếp, Syria tụt hạng còn Thái Lan ‘vỡ mộng’  - Ảnh 2.

Điểm số mà ĐT Việt Nam được cộng sau 2 trận thắng trong tháng này

Trận thắng trước ĐT Syria giúp thầy trò HLV Troussier được cộng 5,13 điểm do đối thủ có thứ hạng cao hơn ĐT Việt Nam trên BXH FIFA. 

Như vậy, ĐT Việt Nam nhận tổng cộng 8,53 điểm sau 2 trận đấu giao hữu trong tháng này. Theo Foot Ranking tính toán, ĐT Việt Nam vẫn đứng ở vị trí thứ 95 trên BXH FIFA. Trong khi đó, ĐT Syria từ vị trí 90 thế giới tụt xuống vị trí thứ 94 do thua ĐT Việt Nam.

ĐT Việt Nam được FIFA ‘thưởng điểm’ sau khi thắng liên tiếp, Syria tụt hạng còn Thái Lan ‘vỡ mộng’  - Ảnh 3.

ĐT Việt Nam dự kiến nhận 8,53 điểm theo Foot Ranking

Về phần tuyển Thái Lan, thầy trò HLV Mano Polking chỉ tăng 1 bậc trên BXH FIFA lên vị trí 113 thế giới. ĐT Thái Lan được cộng 3,9 điểm sau trận thắng Hong Kong (Trung Quốc). Tuy nhiên trước đó, họ bị trừ 1,41 điểm do hòa với Đài Bắc Trung Hoa.

ĐT Việt Nam được FIFA ‘thưởng điểm’ sau khi thắng liên tiếp, Syria tụt hạng còn Thái Lan ‘vỡ mộng’  - Ảnh 4.

ĐT Thái Lan được cộng 2,49 điểm sau 2 trận

Tính ở khu vực châu Á, ĐT Việt Nam đứng ở vị trí thứ 15. Đồng nghĩa tuyển Việt Nam sẽ nắm lợi thế trong lễ bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2026. Cụ thể, đội tuyển Việt Nam dự kiến nằm ở nhóm hạt giống số 2 và tránh được Uzbekistan, Trung Quốc, Jordan, Bahrain hay Syria.

ĐT Việt Nam được FIFA ‘thưởng điểm’ sau khi thắng liên tiếp, Syria tụt hạng còn Thái Lan ‘vỡ mộng’  - Ảnh 5.

ĐT Thái Lan chỉ tăng 1 bậc trên BXH FIFA

Không giống như đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Thái Lan (21 châu Á) đứng trước viễn cảnh nằm ở nhóm hạt giống số 3 và như vậy, họ sẽ gặp phải các đội mạnh ở nhóm hạt giống số 1 và số 2.

Lễ bốc thăm vòng loại thứ nhất và thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á sẽ diễn ra vào ngày 27/7/2023. Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ phân chia nhóm hạt giống để chia bảng tại vòng loại World Cup 2026 và Asian Cup 2027 dựa trên vị trí bảng xếp hạng FIFA tháng 7.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm