ĐT Thái Lan tìm sự đổi mới với HLV Park Hang Seo hay chỉ là một chiến dịch để sa thải HLV Polking?

19/11/2023 05:32 GMT+7 | Bóng đá 24h

Sau thất bại trước ĐT Trung Quốc, báo chí Thái Lan liên tục đưa ra các ứng viên có thể thay thế HLV Mano Polking tại ĐT Thái Lan và HLV Park Hang Seo chỉ là một trong số đó.

HLV Mano Polking chịu nhiều áp lực

Cuối năm 2021 và 2022, HLV Mano Polking luôn nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ phía người hâm mộ bóng đá Thái Lan. Thời điểm đó, "Voi chiến" liên tục nhận được thành tích tốt tại AFF Cup. Đặc biệt, họ đều vượt qua ĐT Việt Nam của HLV Park Hang Seo nên vị thế của HLV người Đức càng trở nên cao hơn.

Tuy nhiên, năm 2023 tính đến thời điểm này không phải năm suôn sẻ của HLV Polking. Ông liên tục bị người hâm mộ tạo áp lực. Thậm chí, sau thất bại trước ĐT Trung Quốc hôm 16/11, HLV người Đức còn hứng chịu làn sóng chỉ trích và đòi ông phải từ chức. Hashtag #ManoOut ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên mạng xã hội Facebook, Instagram hay Twitter.

ĐT Thái Lan tìm sự đổi mới với HLV Park Hang Seo hay đang có chiến dịch để sa thải HLV Polking? - Ảnh 2.

HLV Polking đang hứng chịu nhiều áp lực và chỉ trích từ người hâm mộ (Ảnh: Changsuek)

Ngày 17/11, trang Think Curve (Thái Lan) đăng tải đoạn trò chuyện trực tuyến cùng HLV Park Hang Seo. Người dẫn chương trình ban đầu chỉ hỏi HLV người Hàn Quốc về quá trình làm việc tại Việt Nam. Sau đó, HLV Park được hỏi về khả năng dẫn dắt ĐT Thái Lan trong tương lai. Trước đơn vị truyền thông của Thái Lan, HLV 66 tuổi đã để ngỏ vấn đề này.

Trên thực tế, câu trả lời của HLV Park không phải điều bất ngờ. Sau khi chia tay ĐT Việt Nam, ông cũng khẳng định để ngỏ mọi lời mời. Vấn đề chính của câu chuyện này là thời điểm.

Think Curve đã thực hiện buổi phỏng vấn với HLV Park Hang Seo trước khi trận đấu giữa ĐT Thái Lan và ĐT Trung Quốc diễn ra. Thế nhưng, họ đăng đoạn trò chuyện ít ngày sau khi ĐT Thái Lan thua trận. Thật khó để tin rằng Think Curve không lường trước được những phản ứng sẽ có sau khi đăng đoạn trò chuyện lên.

ĐT Thái Lan tìm sự đổi mới với HLV Park Hang Seo hay đang có chiến dịch để sa thải HLV Polking? - Ảnh 3.

HLV Park trò chuyện trực tuyến với Think Curve

ĐT Thái Lan và HLV Park có phù hợp với nhau?

Khả năng Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) lựa chọn HLV Park thay thế HLV Mano Polking trong thời gian tới hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, HLV 66 tuổi liệu có phù hợp với "Voi chiến"? Câu trả lời hiện tại là không.

Tại Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung, ĐT Thái Lan từ lâu đã áp dụng lối chơi bóng ngắn, kiểm soát và chủ động tấn công. Phong cách thi đấu của họ rất hiện đại và phù hợp với xu thế bóng đá hiện nay.

Trong khi đó, HLV Park Hang Seo luôn được biết đến bởi lối chơi phòng ngự chắc chắn. Chiến thuật của HLV Park xây dựng luôn rất chặt chẽ nhưng đồng thời ông cũng bị đánh giá không có nhiều phương án tấn công.

Nói qua có thể thấy triết lý bóng đá của hai bên đang có sự khác biệt. Vì thế, HLV Park nếu dẫn dắt ĐT Thái Lan thì hình ảnh "Voi chiến" chắc chắn sẽ thay đổi rất nhiều.

ĐT Thái Lan tìm sự đổi mới với HLV Park Hang Seo hay đang có chiến dịch để sa thải HLV Polking? - Ảnh 4.

ĐT Thái Lan từ lâu đã theo đuổi lối đá kiểm soát bóng (Ảnh: Getty)

Tại Đông Nam Á, hiện có 2 đội tuyển lựa chọn HLV người Hàn Quốc là Indoensia và Malaysia. Tại Việt Nam, HLV người Hàn Quốc cũng hoạt động nhiều tại V-League. Có thể nhắc tới như HLV Gong Oh Kyun (HLV đương nhiệm của CLB CAHN), HLV Chun Jae Ho (cựu HLV CLB Hà Nội), HLV Bae Ji Won (cựu HLV CLB Viettel), v.v... Tuy nhiên, tại Thái Lan, HLV người Nhật Bản thường được tin tưởng nhiều hơn.

Thời điểm này, có 1 HLV người Nhật Bản đang làm việc tại Thai League 1 là ông Makoto Teguramori của CLB Chonburi. Nhìn rộng ra trong cả lịch sử giải Thai League 1, chưa có 1 HLV người Hàn Quốc nào giành được danh hiệu "HLV xuất sắc nhất năm". Trong khi đó, Thai League 1 đã 3 lần vinh danh HLV người Nhật Bản ở hạng mục này. Những người có vinh dự cá nhân này là HLV Masahiro Wada (CLB Chonburi) và HLV Masatada Ishii (CLB Buriram, 2 lần).

ĐT Thái Lan tìm sự đổi mới với HLV Park Hang Seo hay đang có chiến dịch để sa thải HLV Polking? - Ảnh 5.

Bóng đá Thái Lan đã quen làm việc với các HLV người Nhật Bản (Ảnh: Bangkok Post)

Trên Think Curve hồi tháng 10/2023, HLV Masatada Ishii thừa nhận với báo chí Thái Lan rằng việc Chủ Tịch Newin (CLB Buriram) và Madam Pang bổ nhiệm cho ông vào làm GĐKT của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) nhằm mục đích dần đưa ông thay HLV Mano Polking làm HLV trưởng ĐT Thái Lan.

Tuy nhiên, các cầu thủ đều đồng lòng ủng hộ HLV người Đức trong thời gian qua nên việc thay thế không thể diễn ra. Sau đó, ông Ishii cũng rời khỏi vị trí GĐKT của FAT.

HLV Park Hang Seo là người am hiểu bóng đá khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, HLV Ishii còn hiểu rõ cả bóng đá Thái Lan và cầu thủ Thái Lan.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm