ĐT Hàn Quốc chia rẽ nội bộ vô cùng nghiêm trọng sau 'sự cố bóng bàn'

16/02/2024 06:55 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá Hàn Quốc đang chấn động với vụ việc ĐT Hàn Quốc bị phanh phui vụ việc ẩu đả giữa đội trưởng Son Heung Min và đồng đội Lee Kang In.

ĐT Hàn Quốc chia rẽ nội bộ cực nghiêm trọng

Hôm 14/2, làng bóng đá Hàn Quốc dậy sóng khi vụ lùm xùm trong nội bộ đội tuyển bị phanh phui. Theo đó, hai ngôi sao của đội là Son Heung Min và Lee Kang In đã có vụ ẩu đả ngay trước thềm trận bán kết Asian Cup 2023 với Jordan diễn ra.

Áp lực rất lớn đang đè nặng lên Lee Kang In khi ngôi sao của PSG được cho là đã quá ham chơi khi tổ chức đánh bóng bàn, thay vì giữ sự tập trung cho trận đấu lớn. Do đó, Lee Kang In được cho là phải chịu nhiều phản ứng trái chiều so với Son Heung Min. Trên mạng xã hội, nhiều người chỉ trích và cho rằng Lee Kang In đã "vô lễ" với đội trưởng Son Heung Min.

ĐT Hàn Quốc chia rẽ nội bộ cực nghiêm trọng sau vụ scandal bóng bàn - Ảnh 2.

Son Heung Min và Lee Kang In xảy ra ẩu đả ngay trước thềm trận đấu quan trọng

Theo Dispatch, mẫu thuẫn nảy sinh khi Lee Kang In và một số cầu thủ khác muốn chơi bóng bàn sau bữa tối. Son Heung Min không đồng ý với điều này và diễn ra xô xát. Sau khi bị Son Heung Min túm cổ áo, Lee Kang In cũng lập tức đáp trả. Những người có mặt đã phải can ngăn.

Sau vụ việc, Son Heung Min bị trật khớp ngón tay, được cho gặp phải trong lúc một cầu thủ Hàn Quốc cố lao vào can ngăn. Nhiều tuyển thủ Hàn Quốc sau đó gặp HLV Jurgen Klinsmann và yêu cầu loại Lee Kang-in. Tuy nhiên, cầu thủ của PSG vẫn được đá chính, chơi rất tệ trước Jordan khiến đội nhà thua 0-2 và phải dừng bước ở bán kết.

Truyền thông Hàn Quốc mô tả đây là "sự cố bóng bàn", chưa từng thấy trong lịch sử bóng đá nước này. Nhiều tờ báo cho rằng bóng đen đang bao phủ ĐT Hàn Quốc vì thất bại và cả những chia rẽ không đáng có.

Ở Asian Cup 2023, Son Heung Min và Lee Kang In là hai niềm hy vọng lớn nhất của ĐT Hàn Quốc. Cả hai đều ghi 3 bàn thắng nhưng đã cùng toàn đội dừng bước theo cách không thể tệ hơn. HLV Jurgen Klinsmann cũng đang hứng chịu sức ép nặng nề vì để "lãng phí một thế hệ vàng" của bóng đá nước này.

ĐT Hàn Quốc chia rẽ nội bộ cực nghiêm trọng sau vụ scandal bóng bàn - Ảnh 3.

"Sự cố bóng bàn" khiến bóng đá Hàn Quốc chao đảo

Chiều 15/2, người đại diện của Lee Kang In khẳng định cầu thủ này không vung tay đánh vào mặt Son Heung Min. Lee Kang In được cho là đã trở về Pháp để khoác áo PSG. Mới đây, cầu thủ 22 tuổi cũng gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ sau vụ lùm xùm.

"Tôi đáng lẽ phải nghe lời đàn anh của mình. Tôi đã cư xử không đúng mực, khiến người hâm mộ buồn lòng. Tôi rất ân hận và thành tâm xin lỗi. Tôi cảm nhận được tình cảm của các bạn dành cho mình. Tôi hứa sẽ thay đổi và trở thành người tốt hơn trong tương lai", Lee Kang In chia sẻ trên Instagram cá nhân.

Tuy nhiên, không ai dám chắc ngọn lửa bùng phát dữ dội trong phòng thay đồ đã được dập tắt hoàn toàn. Cần nhớ rằng ngay sau vụ Lee Kang In có xô xát với Son Heung Min, một số thành viên lớn tuổi ở ĐT Hàn Quốc đã kêu gọi HLV Klinsmann loại cầu thủ 22 tuổi khỏi đội hình nhưng bất thành.

Việc ĐTQG nước này chia phe phái và có mâu thuẫn lớn khiến người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc vô cùng thất vọng. Sự chia rẽ và xung đột giữa các cầu thủ không phải chuyện mới lạ. Thế nhưng, sự nghiêm trọng của nó có thể phá nát cả một thế hệ của ĐT Hàn Quốc, điều mà tất cả đều lo ngại cho tương lai của bóng đá nước này.


VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm