Đông Nam Á có bao nhiêu đội từng dự U20 châu Á?

22/02/2023 14:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

Ở cấp độ trẻ, các đội bóng đến từ Đông Nam Á đã tham dự giải U20 châu Á khá nhiều lần. Kể từ năm 1980 khi giải đấu bắt đầu có vòng loại, Việt Nam và Thái Lan vẫn là hai quốc gia có số lần tham dự nhiều nhất.

Một số điều cần biết về giải U23 châu Á

Giải U20 châu Á 2023 sẽ diễn ra từ ngày 1/3 đến 18/3. Đây là lần thứ 41 giải đấu này được tổ chức. Nước chủ nhà đăng cai lần này là Uzbekistan.

Đây là năm đầu tiên Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đề xuất chuyển giải đấu từ cấp độ U19 sang U20. Trước đó, giải đấu này có tên là Giải vô địch trẻ châu Á hoặc Giải vô địch bóng đá U19 châu Á.

Giải đấu được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1959. Kể từ đó đến năm 1978, giải đấu được tổ chức thường niên và không có vòng loại. Bắt đầu từ năm 1980 đến nay, giải đấu này được tổ chức 2 năm một lần và có vòng loại. Do vậy để xét thành tích các đội Đông Nam Á từng tham dự giải đấu này một cách chính xác nhất thì nên bắt đầu tính kể từ năm 1980, khi thể thức thay đổi.

Đông Nam Á có bao nhiêu đội từng dự U20 châu Á? - Ảnh 2.

Chi tiết các bảng đấu tại giải U20 châu Á 2023

Đông Nam Á có bao nhiêu đội từng dự U20 châu Á?

Kể từ năm 1980 đến nay, Thái Lan và Việt Nam vẫn là hai quốc gia tham dự giải U20 châu Á nhiều nhất. Việt Nam phải đến năm 2002 mới được tính có lần tham dự đầu tiên. Chúng ta đã đến với giải đấu này 9 lần và đạt thành tích cao nhất vào năm 2016 với hạng ba chung cuộc.

Trong khi đó, kình địch Thái Lan đã tham dự giải U20 châu Á tận 17 lần trong cùng khoảng thời gian. "Voi chiến" cùng từng giành được hạng ba chung cuộc nhưng đã từ năm 1994. Ở giải đấu năm 2016 khi Việt Nam thăng hoa, Thái Lan đã bị loại từ vòng bảng sau khi để thua cả 3 trận.

Đông Nam Á có bao nhiêu đội từng dự U20 châu Á? - Ảnh 3.

Việt Nam từng đạt thành tích tốt nhất với hạng ba chung cuộc vào năm 2016

Ngoài ra, Indonesia (7), Lào (1), Malaysia (3), Myanmar (1) cũng đã từng đến với giải U20 châu Á. Tuy nhiên, họ hầu như đều phải dừng chân sau vòng bảng. Trường hợp đặc biệt phải kể đến Myanmar. Họ chỉ có một lần tham dự nhưng đã vào đến tận bán kết năm 2014.

Cuối cùng, một số nền bóng đá khác cùng khu vực như Philippines, Timor Leste, Campuchia và Brunei đều chưa từng tham dự U20 châu Á, tính từ năm 1980 đến nay.

 

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm