Đội tuyển Việt Nam và Indonesia cùng nhau ‘tập kín’

23/03/2024 14:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

Cả đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia đều đã có mặt tại Hà Nội trong ngày hôm nay 23/3 và cùng lên lịch "tập kín" chuẩn bị cho trận đấu lượt về giữa hai đội vào 19h00 ngày 26/3 tới.

Chỉ duy nhất buổi tập làm quen sân Mỹ Đình một ngày trước trận đấu là Ban huấn luyện hai đội tạo điều kiện cho truyền thông tác nghiệp.

Cụ thể, đội tuyển Indonesia tập làm quen sân Mỹ Đình từ 18h00 đến 19h00 còn thầy trò HLV Troussier tập từ 19h30 đến 20h30.

Các buổi tập trong hai ngày 23 và 24/3 truyền thông không được tác nghiệp.

Đội tuyển Việt Nam và Indonesia cùng nhau ‘tập kín’ - Ảnh 2.

Các cầu thủ Việt Nam có lợi thế sân nhà, chất lượng sân Mỹ Đình cũng tốt hơn Gelora Bung Karno.Ảnh: Minh Dân

Buổi họp báo, trao đổi thông tin trước trận đấu sẽ diễn ra trưa ngày 25/3, đội tuyển Indonesia họp lúc 11h00 với sự hiện diện của HLV Shin Tae Yong cùng đại diện cầu thủ.

Bên phía đội tuyển Việt Nam, HLV Troussier bắt đầu phần họp báo của mình cùng một cầu thủ từ lúc 11h30.

Cũng trong ngày hôm nay 23/3, ba quan chức của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã có mặt tại Hà Nội, đồng thời kiểm tra công tác tổ chức trận đấu tại sân Mỹ Đình.

Theo thông báo từ LĐBĐ châu Á (AFC), trọng tài Faghani Alireza người Iran sẽ là trọng tài điều khiển chính trận đấu lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia tại Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, diễn ra trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình vào 19h00 ngày 26/3 tới.

Ông Faghani là trọng tài cấp FIFA từng cầm còi một số trận đấu của đội tuyển Việt Nam, trong đó đáng chú ý là trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 khi đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia trên sân Mỹ Đình để giành chức vô địch.

Sau đó không lâu, ông Faghani điều hành trận đội tuyển Việt Nam và Jordan tại vòng 1/8 Asian Cup 2019. Ở màn so tài đó, đội tuyển Việt Nam đã vượt qua đối thủ ở loạt đá luân lưu, qua đó vào vòng tứ kết.

Tại trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia ngày 26/3 tới, ông Faghani Alireza sẽ có sự đồng hành của bộ đôi trợ lý trọng tài người Australia là ông Lakrindis George và ông Gallagher Ryan Mark.

Trọng tài thứ tư là ông Heidari Bijan người Iran. Giám sát trận đấu là ông Kim Se In người Hàn Quốc và Giám sát trọng tài là ông Mahamad Rodzali Bin Yacob người Malaysia.

"Đội tuyển Việt Nam có thể thực hiện tốt hơn ở trận lượt về. Đội tuyển sẽ nỗ lực tối đa. Chúng tôi sẽ không từ bỏ, không đầu hàng. Chúng tôi phải thắng trận tới nếu muốn đi tiếp.

Chúng ta có thể xem hai trận đấu Indonesia như knock-out có lượt đi và lượt về ở Champions League. Chúng tôi phải tập trung.

Kết quả lượt đi không hài lòng nhưng các cầu thủ đã nỗ lực. Mục tiêu của chúng tôi là khôi phục khoảng cách 2 điểm sau trận đấu ở Mỹ Đình", HLV Troussier lên tinh thần cho các học trò.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm