Đội tuyển Việt Nam chờ Thái Lan ở giải futsal châu Á

13/12/2023 18:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

Với việc xếp hạng hạt giống nhóm 2, đội tuyển Việt Nam có thể sớm đụng độ Thái Lan ở Vòng chung kết futsal châu Á 2024.

Theo thông báo mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), lễ bốc thăm chia bảng Vòng chung kết futsal châu Á 2024 sẽ được tiến hành tại trụ sở AFC (Thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia) vào 14h00 ngày mai 14/12.

Đội tuyển Việt Nam chờ đối thủ ở Thái Lan - Ảnh 1.

Đức Hòa cùng các đồng đội sẽ biết đối thủ của mình ở VCK futsal châu Á 2024 diễn ra tại Thái Lan vào chiều 14/12. Ảnh: FIFA

Sau khi có mặt ở Vòng chung kết, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự giải này với 15 đội tuyển hàng đầu châu Á khác. 

16 đội sẽ được chia vào 4 nhóm hạt giống để bốc thăm chia thành 4 bảng. Thầy trò HLV Diego Raul thuộc nhóm hạt giống số 2, cùng với Tajikistan, Kuwait và Saudi Arabia.

Đội tuyển Việt Nam chờ đối thủ ở Thái Lan - Ảnh 2.

Mục tiêu của thầy trò HLV Diego Raul ở giải đấu tới là lần thứ 3 vào World Cup. Ảnh: VFF

Nhóm hạt giống số 1 gồm chủ nhà Thái Lan, Nhật Bản, Iran và Uzbekistan. Nhóm hạt giống số 3 có Hàn Quốc, Iraq, Bahrain và Myanmar. Nhóm hạt giống số 4 có Australia, Afghanistan, Kyrgyzstan và Trung Quốc.

Đó là lý do đội tuyển Việt Nam có thể sớm chạm trán đại kình địch ở khu vực Đông Nam Á là Thái Lan từ vòng bảng. Đội tuyển futsal Thái Lan vẫn đang trội hơn Việt Nam về nhiều mặt. Họ có lợi thế sân nhà. Thái Lan đang xếp hạng 4 châu Á, sau Iran, Nhật Bản và Uzbekistan. 

Thái Lan đứng hạng 26 còn Việt Nam hạng 38 FIFA. Nếu có đại diện Tây Á lọt vào bảng đấu của tuyển Việt Nam, đó cũng là một gánh nặng nữa cho thầy trò HLV Diego Raul.

Vòng chung kết futsal châu Á 2024 sẽ diễn ra tại Thái Lan từ ngày 17 đến 28/4/2024. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, tính điểm xếp hạng. Đội nhất và nhì tại 4 bảng sẽ giành quyền vào vòng tứ kết.    

4 đội vào bán kết sẽ có vé dự FIFA Futsal World Cup 2024, tổ chức ở Uzbekistan. Điều này có thể khiến giải đấu có thể sẽ phải thi đấu thêm vòng play-off trong trường hợp Uzbekistan đoạt vé vào bán kết. 

4 đội thua ở tứ kết sẽ thi đấu vòng play-off để xác định suất thứ 5 của châu Á dự đấu trường futsal lớn nhất thế giới.

Ở 2 kỳ FIFA Futsal World Cup 2016 và 2021, Việt Nam đều đã giành vé tới sân chơi lớn nhất hành tinh. Thậm chí, đội tuyển Việt Nam còn vào tới vòng 2 của giải đấu thay vì bị loại sớm từ vòng bảng. 

Thầy trò HLV Diego Raul được giao chỉ tiêu sẽ lần thứ 3 có mặt ở Ngày hội futsal lớn nhất hành tinh vào năm tới và theo giới chuyên môn, họ cần một chút may mắn để có thể hiện thực hóa mục tiêu đó.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm