Đội tuyển Qatar: Đá thế này, đăng cai World Cup để làm gì?

21/01/2015 13:56 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Qatar tham dự VCK Asian Cup 2015 với sự tự tin rất lớn. Nước chủ nhà của World Cup 2022 đã đăng quang ở cả 2 giải đấu lớn mà họ tham dự trong năm 2014 là Cúp vô địch Tây Á và Cúp Vùng Vịnh.

Thế nhưng, những gì diễn ra trên đất Australia lại là cơn ác mộng đối với thày trò HLV Belmadi, khi họ sớm bị loại ngay từ vòng bảng với thành tích tệ hại để thua cả 3 trận.

Tham vọng của người Qatar

Trước khi rời Australia, vị chiến lược gia người Algeria này đã nói rằng ông không dám chắc về tương lai của mình. Nó sẽ chỉ được quyết định khi Belmadi trở về Qatar và làm việc với lãnh đạo LĐBĐ Qatar. Tất nhiên, số phận của Belmadi là lành ít dữ nhiều. Bởi những người đứng đầu của LĐBĐ Qatar vốn nổi tiếng là thiếu kiên nhẫn.

Chỉ tính từ năm 2011 trở lại đây thì HLV Belmadi đã là người thứ 6 ngồi lên chiếc ghế nóng tại đội tuyển Qatar. Trong đó kỷ lục là năm 2011 khi chỉ trong vòng 1 năm, các cầu thủ Qatar được huấn luyện bởi 3 ông thầy ngoại quốc khác nhau là Bruno Metsu, Milovan Rajevac và Sebastiao Lazaroni. Ở khía cạnh nào đó việc thay HLV như thay áo của LĐBĐ Qatar cũng thể hiện tham vọng của người Qatar. Rõ ràng, LĐBĐ nước này rất trông chờ vào sự thành công của đội tuyển quốc gia, thậm chí là đến mức độ có phần nôn nóng.

Sở dĩ như vậy là do LĐBĐ Qatar đang phải chạy đua với thời gian để làm thay đổi bộ mặt nền bóng đá nước này, khi mà thời hạn đến World Cup 2022 đang ngày càng ngắn lại. Khi Qatar được trao quyền đăng cai World Cup 2022 thì ngoài những vấn đề liên quan đến môi trường tự nhiên, một lí do nữa khiến người ta chỉ trích đất nước này không xứng đáng tổ chức World Cup chính là trình độ hạn chế của đội tuyển Qatar.

Chưa tìm được con đường

Cho đến lúc này, Qatar vẫn chưa một lần giành vé tham dự các VCK World Cup. Lần họ đến gần đích nhất là tại vòng loại World Cup 1998, khi ấy Qatar chỉ cần thủ hòa Saudi Arabia ở lượt đấu cuối cùng là sẽ có tên trên chuyến tàu đến Pháp. Nhưng rốt cuộc họ lại để thua đối thủ với tỉ số 0-1 và bị loại.

Trong lịch sử các VCK World Cup mới chỉ có 1 lần nước chủ nhà tổ chức giải đấu mà trước đó chưa từng tham dự World Cup. Đấy là trường hợp của Italy năm 1934, trước đó nước này đã không tham dự World Cup lần đầu tiên năm 1930 tại Uruguay. Có thể thấy, trường hợp của Italy khác hẳn Qatar hiện nay. Nếu quốc gia Vùng Vịnh này thất bại trong chiến dịch World Cup 2018 thì xem như họ sẽ muối mặt trở thành đất nước đầu tiên “mua vé ra mắt” tại World Cup qua cửa bỏ tiền ra đăng cai tổ chức.

Tất nhiên, người Qatar không muốn mang tiếng và mất mặt như vậy. Chỉ có điều, với những gì đã diễn ra ở Asian Cup 2015 thì sẽ không hề dễ dàng để Qatar vượt qua được vòng loại World Cup 2018. Vấn đề của bóng đá Qatar hiện nay là vẫn chưa tìm được con đường phát triển phù hợp. Cũng giống như nhiều môn thể thao khác, trong bóng đá Qatar cũng không tiếc tiền nhập tịch cầu thủ. Ví dụ trong thành phần đội tuyển Qatar tham dự Asian Cup 2015 có tới 8 gương mặt nhập tịch. Thế nhưng, chính sách ăn xổi này vẫn chưa thể giúp Qatar cất cánh như những môn thể thao cá nhân. Điều này có lẽ bắt nguồn từ đặc thù của bóng đá là một môn mang tính chất đồng đội.

Sau thất bại ở Asian Cup 2015, HLV Belmadi đã tuyên bố rằng ông sẽ làm một cuộc cách mạng, xây dựng đội tuyển Qatar dựa trên sự kết hợp của những cầu thủ có kinh nghiệm và các tài năng trẻ được đôn lên từ đội U18 Qatar – vừa vô địch Châu Á. Đấy có thể là hướng đi đúng đắn. Nhưng vấn đề là chẳng biết rằng liệu Belmadi có còn tại chức để thực hiện mong muốn ấy hay không?

Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm