Đội tuyển Đức: Thay đổi, hay là chết?

03/07/2014 22:06 GMT+7 | Tứ kết

(Thethaovanhoa.vn) - Sau chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Algeria, HLV Joachim Loew tuyên bố: “Những trận khó khăn như vậy đôi khi vẫn xảy ra, bởi đây là World Cup”. Điều đó không sai, song những quyết định của chiến lược gia này đã để lại một số dấu hỏi to đùng...

Trước Algeria, Loew đã biến tuyển Đức thành một bản sao của Bayern Munich, từ sơ đồ chiến thuật cho đến cách vận hành lối chơi. Liệu trong cuộc quyết đấu với Pháp, ông có tiếp tục lựa chọn cách tiếp cận như thế?

Joachim Loew cần phương án B

Kênh truyền hình Sport1 của Đức đã đưa ra thông điệp ấy sau vòng 1/8. Lý do: Tuyển Đức ở World Cup 2014 tỏ ra rất thiếu sự đa dạng, biến hóa. Trong 4 trận đã đấu, Joachim Loew đều trung thành với sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1. Ngay cả về nhân sự tuyển Đức cũng có sự đóng đinh rất rõ.

Tổng cộng Joachim Loew mới chỉ sử dụng 17 cầu thủ tại giải đấu này. Trong đó có 8 người được đá chính trong cả 4 trận đấu của tuyển Đức. Chỉ có vị trí của Goetze và của Schweinsteiger là có sự chủ động thay đổi, còn sự vắng mặt của Hummels thì chỉ đơn thuần vì lí do bất đắc dĩ (bị cúm).

Điều đáng báo động là màn trình diễn của tuyển Đức có dấu hiệu sa sút dần qua từng trận đấu. Sau trận ra quân tưng bừng đại thắng Bồ Đào Nha 4-0, Đức có màn hút chết trước Ghana, trước khi thắng nhọc nhằn Mỹ và Algeria. Dường như, lối chơi một màu theo hơi hướng tiki-taka mà Loew theo đuổi, đã bị các đối thủ bắt bài.

Trên thực tế, mùa giải vừa qua có thể coi là năm đánh dấu sự thoái trào của tiki-taka. Barcelona có một mùa bóng trắng tay, Bayern Munich thì thảm bại ở Champions League, Tây Ban Nha bị truất ngôi vương ngay từ vòng bảng. Thế nên, không có gì đáng ngạc nhiên, “Die Mannschaft” cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Để có thể đi đến tận cùng khám phá, rõ ràng Loew không thể chỉ trông cậy vào tiki-taka, mà ông cần thêm những phương án B thậm chí là cả C, D.

Bảo thủ hay thay đổi?

Nhưng vấn đề là Loew có sẵn sàng để thay đổi hay không thì vẫn còn phải chờ. Vị HLV 54 tuổi này vẫn nổi tiếng là bảo thủ. Ông đã thẳng tay bỏ rơi Kiessling mà không có 1 lời giải thích, Loew cũng từng cạch mặt Ballack khi anh này chỉ trích sơ đồ tiền đạo ảo của ông. Ngay ở World Cup lần này cũng vậy. Từ vòng bảng đã có nhiều ý kiến kêu gọi Loew trả Lahm về vị trí hậu vệ cánh phải. Nhưng đáp lại, chiến lược gia này đã đăng đàn tuyên bố Lahm vẫn sẽ đá tiền vệ trụ (và nó đã tiếp tục diễn ra trong trận gặp Algeria).

Thế nên, chẳng có gì đảm bảo Loew sẽ điều chỉnh về nhân sự trước Pháp. Ở vòng 1/8, ông chỉ đưa Lahm về đá cánh khi Mustafi bị chấn thương. Nhưng ở trận đấu với Pháp, Hummels đã hoàn toàn khỏi cúm, như vậy Loew vẫn có thể lựa chọn hàng hậu vệ như ở vòng bảng gồm: Hoewedes - Mertesacker - Hummels và Boateng, thay vì tiếp tục để Lahm về vị trí sở trường của mình.

Tương tự, ông vẫn có thể sử dụng sơ đồ 4-1-4-1 với bộ ba tiền vệ trung tâm không mấy cơ bắp của Bayern Munich: Lahm - Kroos - Schweinsteiger, chứ không phải quay lại chiến thuật 4-2-3-1 mang tính an toàn cao hơn, hoặc trao cơ hội cho chuyên gia săn bóng Khedira. Nên nhớ rằng, chiến thắng hoành tráng dễ dàng nhất của tuyển Đức (trước Bồ Đào Nha) là trận đấu mà Khedira được đá chính.

HLV Magath cũng vừa tư vấn Loew nên loại bỏ Hoewedes khỏi vị trí hậu vệ trái, bởi anh này chỉ là trung vệ đơn thuần, không có tố chất của 1 cầu thủ đá cánh. Magath rất hiểu Hoewedes khi ông đã huấn luyện anh hàng ngày trong 2 năm cầm quân tại Schalke. Bởi thế, ý kiến của Magath là rất đáng giá. Nhưng như đã đề cập ở trên, Loew có ngó ngàng đến nó không lại là điều hoàn toàn khác.

Đôi khi những chiến tích vĩ đại đến từ những quyết định khác người. Song ngược lại, nếu thất bại thì đó sẽ là thảm họa. Hãy cẩn thận Joachim Loew, ông đang thực sự chơi dao!

3 Trận tứ kết World Cup 2014 là lần thứ 3, Joachim Loew cùng tuyển Đức chạm trán ĐT Pháp. Ở 2 trận trước đó ông thắng 1 và thua 1. Đáng chú ý, chiến thắng của Loew là trước chính HLV Deschamps.

3 Tuyển Đức và Pháp đã gặp nhau 3 lần tại các VCK World Cup. Pháp thắng 1 lần ở trận tranh giải 3 World Cup 1958, và để thua cả 2 trận đối đầu sau đó (World Cup 1982 và World Cup 1986).

11 Trong số 17 cầu thủ được Joachim Loew sử dụng ở Brazil 2014 thì Kramer là người có số thời gian thi đấu ít nhất: 11 phút. Cầu thủ trẻ này được tung vào sân thay Schweinsteiger ở hiệp phụ thứ 2 trận đấu với Algeria.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm