Đội nhà chiến thắng, Greenwood vẫn nhận lời đe dọa 'kinh hoàng' sau màn ra mắt Getafe

18/09/2023 08:06 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Mason Greenwood đã khiến một bộ phận CĐV tại Tây Ban Nha phẫn nỗ ngay từ lúc khởi động trước khi có màn ra mắt Getafe ở vòng 5 La Liga.

Greenwood bị đe dọa sau màn ra mắt Getafe

Mùa Hè vừa qua, Mason Greenwood đã bị buộc phải rời khỏi MU sau khi bị CĐV ở Anh phản đối vì những cáo buộc hành hung bạn gái cũ trong quá khứ. Anh đã quyết định chuyển tới CLB Getafe để làm lại sự nghiệp. Tuy nhiên, ngày ra mắt của Greenwood đã không trọn vẹn như mong đợi.

Cầu thủ người Anh được tung vào sân trong hiệp 2 từ băng ghế dự bị. Greenwood đã thực hiện quả phạt góc quyết định giúp đội nhà thắng kịch tính với tỷ số 3-2 trước Osasuna.

Nhưng ngay từ lúc khởi động để chuẩn bị vào sân, Greenwood đã bị các CĐV trên khán đài hô lên khẩu hiệu: "Greenwood, chết đi".

Greenwood nhận lời đe dọa 'kinh hoàng' sau màn ra mắt Getafe - Ảnh 2.

Greenwood có màn ra mắt đầy áp lực tại Getafe

Đây là màn trở lại sân cỏ của Greenwood sau 20 tháng nhưng nó đã diễn ra dưới áp lực rất lớn từ CĐV tại Tây Ban Nha. Sau trận đấu, HLV Getafe, ông Jose Bordalas, thừa nhận rất bất ngờ trước phản ứng từ người hâm mộ.

"Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời, chúng tôi đều tin và thực sự đã tin tới Tây Ban Nha là lựa chọn tốt nhất với cậu ấy bây giờ. Thế nhưng, mọi chuyện diễn ra hôm nay khiến tất cả đều bất ngờ, bất chấp việc Greenwood đã chơi rất ổn trong trận đấu này và cho thấy khả năng hòa nhập tuyệt vời", ông Bordalas chia sẻ.

Ngoài việc hô những khẩu hiệu đe dọa Greenwood, CĐV Getafe còn bày tỏ sự phản đối bằng việc không đến xem đội nhà thi đấu. Bằng chứng là chỉ có 9.000 CĐV Getafe và 3.000 CĐV Osasuna tới xem trận đấu này. Trong khi sức chứa của sân Estadio Coliseum Alfonso Perez là 16.000 chỗ.

Greenwood nhận lời đe dọa 'kinh hoàng' sau màn ra mắt Getafe - Ảnh 3.

Rất nhiều ghế trống đã xuất hiện trên khán đài đêm qua

Lần gần nhất Greenwood xuất hiện trên sân cỏ là trong trận đấu giữa MU và West Ham hồi tháng 1 năm 2022. Cầu thủ chạy cánh này sau đó đã bị MU đình chỉ thi đấu vì cáo buộc cưỡng hiếp, kiểm soát và có hành vi bạo lực với bạn gái cũ.

Vào tháng 2 năm nay, tòa án đã hủy bỏ mọi cáo buộc hình sự đối với Greenwood sau khi "các nhân chứng quan trọng rút lui và bằng chứng mới được đưa ra ánh sáng".

Tuy nhiên, MU vẫn thực hiện một cuộc điều tra nội bộ đối với tiền đạo này và đi đến kết luận rằng anh sẽ không chơi cho họ thêm một lần nào nữa.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm