Đổi lịch V-League vì tuyển Việt Nam

18/06/2015 13:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - V-League phải đổi lịch vì đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam là những tin chính sáng ngày 18/6.

V-League đổi lịch vì tuyển Việt Nam

Ngay sau khi trở về Hà Nội, HLV Toshiya Miura đã ngồi vào bàn làm việc cùng các quan chức VFF để xác định lại kế hoạch cho đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam từ nay tới cuối năm 2015.

Cụ thể, tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu tập trung đợt kế tiếp vào ngày 2/9 để chuẩn bị cho trận làm khách trên sân của Đài Loan (Trung Quốc) ở vòng loại World Cup hôm 8/9.

Theo lịch thi đấu mới sẽ được VPF ban hành trong vài ngày tới, vòng 24 V-League 2015 sẽ khép lại vào ngày 1/9 trước khi trở lại sau đó ít ngày với 2 lượt trận cuối. Đến ngày 27/9, tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại.


HLV Miura đã lên kế hoạch cho đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2018. Ảnh: Thanh Hà

Trong khi đó, U23 Việt Nam sẽ bắt đầu tập trung từ 6/12 tại Hà Nội để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á ở Qatar từ 12/1 đến 30/1/2016.

V-League 2016 khai mạc vào tháng 2

Trái với thông lệ, V-League 2016 sẽ chỉ khai mạc từ đầu tháng 2 để tạo điều kiện cho các cầu thủ U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết giải U23 châu Á 2016.

Cụ thể, V-League 2016 sẽ có 14 đội tham dự, khai mạc ngày 20/2. Giải hạng Nhất có 10 đội, khai mạc ngày 9/4, Cúp quốc gia khai mạc ngày 2/4.

So với V-League 2015, lịch thi đấu dự kiến V-League 2016 đã lùi lại tới gần 2 tháng nhưng vẫn kết thúc cùng một thời điểm. Sở dĩ như vậy bởi năm 2016, các đội tuyển quốc gia sẽ không còn giải đấu lớn nào vào giữa năm.

Hà Nội I đòi lại ngôi đầu bảng

Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã lập một hat-trick giúp đương kim vô địch Hà Nội I đè bẹp TNG Thái Nguyên với tỷ số 4-0 đồng thời giành lại ngôi đầu bảng xếp hạng giải nữ quốc gia vào chiều qua (17/6).

Hà Nội I đã tạm thời vươn lên chiếm ngôi đầu bảng của TP. Hồ Chí Minh với 25 điểm, nhiều hơn đối thủ 2 điểm và thi đấu nhiều hơn 1 trận.

5 trọng tài không vượt qua được kiểm tra thể lực

5 trợ lý và trọng tài đã không thể vượt qua cuộc kiểm tra thể lực sáng ngày hôm qua (17/6) trên sân Chi Lăng. Đó là các trợ lý, trọng tài Nguyễn Trọng Thư (Đà Nẵng), trợ lý Hồ Hữu Hoàng (Tiền Giang), trợ lý Nguyễn Anh Toàn (An Giang), trợ lý Đặng Văn Út (Tp HCM) và trợ lý Nguyễn Quang Hưng (Hải Phòng).

Bài kiểm tra thể lực của FIFA do VFF tổ chức hôm qua bắt đầu từ 8h sáng có nội dung chạy 20 vòng sân với tổng quãng đường là 3000m.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm