Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs Thái Lan: Mạnh Dũng sẽ lĩnh xướng hàng công

02/06/2022 14:48 GMT+7 | Các ĐTQG

Không giống thời HLV Park Hang Seo, U23 Việt Nam sẽ chơi với sơ đồ 4 hậu vệ dưới sự dẫn dắt của HLV Gong Oh Kyun.

Xem trực tiếp bóng đá VTV6: U23 Việt Nam vs Thái Lan, U23 châu Á 2022 (22h00, hôm nay)

Xem trực tiếp bóng đá VTV6: U23 Việt Nam vs Thái Lan, U23 châu Á 2022 (22h00, hôm nay)

Xem trực tiếp bóng đá VTV6: U23 Việt Nam vs Thái Lan, U23 châu Á 2022 (22h00, hôm nay). Trực tiếp U23 VN vs U23 Thái. VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá U23 châu Á hôm nay.

 

Vòng chung kết U23 châu Á 2022:

* 20h00, 2/6: U23 Hàn Quốc vs Malaysia (VTV5)

Soi kèo U23 Hàn Quốc vs Malaysia

Xem trực tiếp VTV5

* 22h00, 2/6: U23 Thái Lan vs Việt Nam (VTV6)

Soi kèo U23 Thái Lan vs Việt Nam

Xem trực tiếp VTV6

 

 

 

 

 

Nòng cốt của đội U23 Việt Nam tham dự U23 châu Á vẫn là những cái tên từng giành vinh quang tại SEA Games 31 cách đây ít ngày. Tuy nhiên, triết lý bóng đá của HLV Gong Oh Kyun khác với HLV Park Hang Seo. Điểm khác biệt có thể nhận thấy rõ nhất chính là sơ đồ thi đấu.

Trong trận đấu giao hữu với U23 UAE, HLV Gong đã chơi với sơ đồ 4-3-3. Ông nhận định các cầu thủ Việt Nam có khả năng để "chơi thứ bóng đá toàn diện như vậy". Điều này đồng nghĩa vị trí hậu vệ sẽ bớt đi 1 người và cơ hội này sẽ được trao cho 1 cầu thủ tấn công.

Dù vậy, cặp đôi Việt Anh và Thanh Bình chắc chắn vẫn sẽ là cặp trung vệ đá chính trong trận đấu với U23 Thái Lan. Cả hai trên thực tế đều đã được gọi lên và thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Tài năng và kinh nghiệm của Việt Anh cùng Thanh Bình có thể nói là tốt nhất hàng thủ U23 Việt Nam lúc này. Không phải ngẫu nhiên HLV Gong lựa chọn Việt Anh làm đội trưởng tại giải đấu lần này.

Chú thích ảnh
Thanh Bình là lựa chọn mang lại yên tâm cho hàng thủ U23 Việt Nam. Ảnh: Hiệp Hoàng

Ở đội hình 4 hậu vệ, hai hậu vệ biên sẽ phải có khả năng phòng ngự tốt hơn. Vai trò tấn công lúc này không phải yếu tố quá quan trọng. Phan Tuấn Tài sẽ là lựa chọn phù hợp ở bên cánh trái. Trong khi đó, sự thiếu vắng Lê Văn Xuân phần nào sẽ khiến HLV Gong đau đầu. Xét về sự ăn ý trong đội hình, Lê Văn Đô là cái tên nổi bật hơn cả cho vị trí hậu vệ phải. Tuy nhiên, cầu thủ này tấn công tốt hơn phòng ngự. Nếu Văn Đô được đá chính, vị trí của anh có thể coi là yếu nhất tại hàng thủ và có thể bị U23 Thái Lan khoan phá.

Chú thích ảnh
Văn Đô tại SEA Games 31 đã hỗ trợ phòng ngự rất tốt dù anh là cầu thủ thiên về tấn công. Ảnh: Hiệp Hoàng

Trên hàng tiền vệ, Lý Công Hoàng Anh, Huỳnh Công Đến là hai cái tên liên tục được sử dụng ở SEA Games 31. Trong trận đấu với U23 UAE, hai cầu thủ này cũng đã được thi đấu. Nhiều khả năng, họ sẽ được đá chính ngay từ đầu trước U23 Thái Lan. Vị trí còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Quang Nho và Hai Long. Tại SEA Games, Quang Nho được thi đấu nhiều hơn Hai Long nên HLV Gong có thể sẽ dựa vào điểm này để lựa chọn nhân sự.

Chú thích ảnh
Hai Long (số 6) có lẽ vẫn cần thêm thời gian để chứng minh năng lực. Ảnh: VFF

Trên hàng công, Nhâm Mạnh Dũng là cái tên không thể thiếu lúc này của U23 Việt Nam. Bên cạnh đó, anh nhiều khả năng sẽ đá cùng Văn Tùng và Danh Trung. Người đá cao nhất có lẽ vẫn sẽ là Văn Tùng bởi Mạnh Dũng ngoài khả năng đánh đầu thì còn có khả năng bứt tốc ấn tượng. Trong khi đó, Danh Trung là mẫu cầu thủ khéo léo.

Chú thích ảnh
Mạnh Dũng có thể đá tốt ở cánh. Ảnh: Hiệp Hoàng

Đội hình dự kiến: Văn Toản; Văn Đô, Việt Anh, Thanh Bình, Tuấn Tài; Hoàng Anh, Công Đến, Quang Nho; Mạnh Dũng, Văn Tùng, Danh Trung.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm