Đội bóng Lào vô địch ở Trung Quốc sau khi thắng chủ nhà 25-0, fan ngơ ngác 'bóng chuyền hay bóng rổ'

03/02/2024 07:07 GMT+7 | Bóng đá 24h

Chức vô địch giải Qinghai Guantang College Town Flyin Cup 2024 ở Thanh Hải, Trung Quốc, đã thuộc về U11 Wig Naga của Lào, đội bóng đã thắng chủ nhà với tỷ số cực kỳ khó tin: 25-0.


CLB Lào quá vượt trội ở giải đấu trên đất Trung Quốc

Khi mời Học viện bóng đá Wig Naga của Lào tham dự giải đấu Qinghai Guantang College Town Flyin Cup 2024 diễn ra tại Thanh Hải - Trung Quốc, có lẽ ban tổ chức không nghĩ đội bóng trẻ này mạnh đến vậy.

Song đó chính xác là những gì đã diễn ra, U11 Wig Naga đã vô địch giải đấu cực kỳ thuyết phục với thành tích 8 thắng, 1 thua. Họ chính thức đăng quang sau chiến thắng... 23-0 trước U11 Thanh Hải City. Tuy nhiên, đây không phải trận thắng đậm nhất của U11 Wig Naga. Trước đó, họ từng vượt qua U11 Thanh Hải United với tỷ số... 25-0. 

Đội bóng Lào vô địch ở Trung Quốc sau khi thắng chủ nhà 25-0, fan ngơ ngác 'bóng chuyền hay bóng rổ' - Ảnh 2.

U11 Wig Naga vô địch ở Thanh Hải quá ư thuyết phục

Sau 9 trận đấu ở giải, U11 Wig Naga đã ghi tới  91 bàn thắng. Ngoài hai chiến thắng với tổng tỷ số 48-0 trước hai đội chủ nhà, họ còn hạ gục nhiều đội bóng Trung Quốc khác với tỷ số rất cách biệt, chẳng hạn như U11 Hainan World Youth (11-0), U11 Hengjun (8-1), U11 Harbor Star Flag (8-0), Minguang 14 Dragon (7-0)… Đội bóng duy nhất có điểm trước U11 Học viện bóng đá Wig Naga là U11 Shanghai Yangpu, khi hai đội hòa nhau với tỉ số 0-0.

Đội bóng Lào vô địch ở Trung Quốc sau khi thắng chủ nhà 25-0, fan ngơ ngác 'bóng chuyền hay bóng rổ' - Ảnh 3.

Ban huấn luyện U11 Wig Naga

Về mặt cá nhân, Anousak Vilaikoun đã giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất kiêm Vua phá lưới cực kỳ thuyết phục sau khi ghi tới 41 bàn thắng trong 9 trận, tức là gần 5 bàn/trận. Wig Naga cũng thâu tóm nốt các giải phụ khác như Thủ môn xuất sắc nhất và HLV xuất sắc nhất.

Chứng kiến màn trình diễn quá ư thuyết phục của U11 Wig Naga, cộng đồng mạng không khỏi ngưỡng mộ đội bóng trẻ này, đồng thời cám cảnh cho hiện thực của bóng đá trẻ Trung Quốc.

Đội bóng Lào vô địch ở Trung Quốc sau khi thắng chủ nhà 25-0, fan ngơ ngác 'bóng chuyền hay bóng rổ' - Ảnh 4.

Chơi bóng chuyền hay bóng rổ đấy, một fan hỏi hài hước

Đội bóng Lào vô địch ở Trung Quốc sau khi thắng chủ nhà 25-0, fan ngơ ngác 'bóng chuyền hay bóng rổ' - Ảnh 5.

Đá không nể chủ nhà luôn

Đội bóng Lào vô địch ở Trung Quốc sau khi thắng chủ nhà 25-0, fan ngơ ngác 'bóng chuyền hay bóng rổ' - Ảnh 6.

Lời lý giải cho việc những đại diện Trung Quốc thua quá đậm trước đối thủ Lào

Vẫn biết rằng bóng đá trẻ đôi khi vẫn tồn tại những chênh lệch lớn về mặt trình độ, song với những gì mà U11 Wig Naga thể hiện trên đất Trung Quốc, người hâm mộ bóng đá Lào có cơ sở để tin vào một thế hệ trẻ đầy tài năng. Nếu các cậu bé này tiếp tục được đầu tư bài bản và chuyên nghiệp, tương lai của bóng đá Lào sẽ vô cùng xán lạn. 

Đội bóng Lào vô địch ở Trung Quốc sau khi thắng chủ nhà 25-0, fan ngơ ngác 'bóng chuyền hay bóng rổ' - Ảnh 7.

Nếu lứa cầu thủ này tiếp tục được đầu tư bài bản, tương lai bóng đá Lào vô cùng xán lạn

 

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm